- Hỏi: Tôi đang mang thai tuần thứ 24, khi tuần thứ 22 đi siêu âm, bác sĩ ghi chiều dài xương mũi thấp (3,5mm), các chỉ số khác cũng ở giới hạn dưới. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn đánh giá chung là thai bình thường và không cho làm xét nghiệm chọc ối để tầm soát down. Xin hỏi con tôi có nguy cơ bị down không và có cần chọc ối kiểm tra không? Thái Minh Thùy (Tân Trụ, Long An).
ThS.BS Hà Tố Nguyên, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Từ Dũ TPHCM trả lời: Em đã siêu âm đo độ mờ da gáy và xét nghiệm máu ở tuần thứ 12 có kết quả là nguy cơ thấp nhưng nếu ở thời điểm 22 tuần, siêu âm xương mũi bị ngắn thì nguy cơ hội chứng down của thai sẽ tăng lên.
Siêu âm đo chiều dài xương mũi cần được thực hiện bởi một bác sĩ chuyên về siêu âm thai, do vậy em nên đến đơn vị chẩn đoán trước sinh để được khám lại và nếu ngắn thật sự thì em nên chọc ối kiểm tra để loại trừ hội chứng down.
Sau Tết, nhiều gia đình còn dư bánh chưng nhưng ăn dễ ngấy. Chỉ cần biến tấu khéo léo, bạn có thể làm mới món quen thành nhiều món ngon lạ miệng, hấp dẫn.
Sau Tết, nhiều gia đình còn dư bánh chưng nhưng ăn dễ ngấy. Chỉ cần biến tấu khéo léo, bạn có thể làm mới món quen thành nhiều món ngon lạ miệng, hấp dẫn.
Bệnh Kawasaki là tình trạng viêm mạch máu cấp tính, phổ biến ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc trưng bởi sốt cao kéo dài (trên 5 ngày), phát ban, viêm kết mạc và đỏ môi.
Sau Tết ăn nhiều dầu mỡ, rượu bia, cơ thể dễ mệt mỏi và tăng cân. Thực đơn thanh đạm với kombucha, món luộc và gạo lứt giúp nhẹ bụng, nhanh lấy lại năng lượng.
Không cần đến giày cao gót chênh vênh hay “dao kéo” vóc dáng, bạn vẫn có thể trông cao ráo hơn chỉ nhờ một bí quyết đơn giản: phối tất và giày đúng cách.