Xét xử vụ VN Pharma: Bị cáo Nguyễn Minh Hùng xanh xao tới toà

(Kiến Thức) - Bị cáo Nguyễn Minh Hùng được áp giải tới toà với vẻ ngoài xanh xao nhưng ông này rất bình thản. Ngoài ra, gần 200 người được triệu tập tham gia phiên xử vào sáng nay, 24/9.

Sáng 24/9, TAND TP.HCM mở phiên toà sơ thẩm lần 2 xét xử Nguyễn Minh Hùng (nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần VN Pharma) cùng 11 đồng phạm về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh theo khoản 4, điều 157 Bộ luật hình sự.
Khoảng 8h10, bị cáo Nguyễn Minh Hùng cùng các bị cáo được đưa tới phiên toà, phía bên ngoài rất đông các phóng viên, báo đài có mặt từ sớm.
Ngoài ra rất nhiều người có liên quan tới vụ án cũng được triệu tập.
Xet xu vu VN Pharma: Bi cao Nguyen Minh Hung xanh xao toi toa
 Bị cáo Nguyễn Minh Hùng được áp giải tới phiên toà.
Hùng cùng một bị cáo khác được đưa tới trên 2 xe thùng, được lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt.
Bước xuống xe, bị cáo Hùng bình tĩnh, tuy nhiên ông xanh xao và ốm hơn khi xuất hiện tại phiên toà sơ thẩm lần 1 năm 2017.
Đến 8h40, có gần 200 người khác đến tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Nhiều người theo dõi phiên xử qua màn hình lớn phía bên ngoài cửa phòng xử án.
Xet xu vu VN Pharma: Bi cao Nguyen Minh Hung xanh xao toi toa-Hinh-2
Xuất hiện tại toà, bị cáo Hùng xanh xao. 
Xet xu vu VN Pharma: Bi cao Nguyen Minh Hung xanh xao toi toa-Hinh-3
 Rất đông phóng viên có mặt từ sớm tại toà.
Xet xu vu VN Pharma: Bi cao Nguyen Minh Hung xanh xao toi toa-Hinh-4
 Có gần 200 người với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập cũng có mặt tại toà.
Xet xu vu VN Pharma: Bi cao Nguyen Minh Hung xanh xao toi toa-Hinh-5
 Xe cứu thương cũng được điều động tới toà.
Xet xu vu VN Pharma: Bi cao Nguyen Minh Hung xanh xao toi toa-Hinh-6
 Các bị cáo liên quan trong vụ án.
Xet xu vu VN Pharma: Bi cao Nguyen Minh Hung xanh xao toi toa-Hinh-7
 Trước, đó, tháng 7/2019, VKSND tối cao ra cáo trạng lần hai, truy tố Nguyễn Minh Hùng (nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma) cùng 11 đồng phạm về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh theo khoản 4, điều 157 Bộ luật hình sự.
Xet xu vu VN Pharma: Bi cao Nguyen Minh Hung xanh xao toi toa-Hinh-8
 Gần 200 người có mặt sau khi toà án triệu tập, theo dõi phiên xử qua màn hình lớn trước phòng xử.
Xet xu vu VN Pharma: Bi cao Nguyen Minh Hung xanh xao toi toa-Hinh-9
 Đến 8h40, phiên toà bắt đầu với phần xét hỏi lý lịch của các bị cáo.
Theo hồ sơ vụ án, Công ty cổ phần VN Pharma được thành lập từ tháng 10/2011 do Nguyễn Minh Hùng làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc.
Năm 2012, nhận thấy thị trường có nhu cầu về thuốc chữa trị ung thư nên Nguyễn Minh Hùng đã bàn với Võ Mạnh Cường nhập khẩu loại thuốc thuốc chữa ung thư là H-Capita 500mg về Việt Nam.
Tuy nhiên, do thiếu một số loại giấy tờ mà phía công ty ở Canada không cung cấp được, ông Hùng đã chỉ đạo nhân viên làm giả các giấy tờ giả, hợp đồng, con dấu giả để đề nghị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấp phép nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500mg vào Việt Nam.
VKS khẳng định, lô thuốc H-Capita 500mg nói trên chứa 97% hoạt chất capecitabine, đều là giả về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng và "không sử dụng để chữa bệnh cho người".
Tháng 7/2019, VKSND Tối cao ra cáo trạng lần hai, truy tố 12 bị can trong vụ án buôn bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma.

Bộ Y tế trả lời về em chồng Bộ trưởng Tiến ở VN Pharma

Chiều 30/8, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kì tháng 8/2017. Thông tin liên quan đến Công ty VN Pharma tiếp tục được báo chí quan tâm.

Trả lời câu hỏi thuốc H-Capita mà VN Pharma nhập lậu là thuốc giả hay kém chất lượng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết thuốc giả hay thuốc kém chất lượng các cơ quan đã kiểm tra, Bộ Y tế khẳng định không phải thuốc giả, vì theo quy định của Luật dược 2015, thuốc giả được SX với mục đích lừa đảo, không có dược chất, có dược chất không như tiêu chuẩn đăng kí, có dược chất khác. Tuy nhiên H-capita đều không có các yếu tố này.
Bo Y te tra loi ve em chong Bo truong Tien o VN Pharma
 Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến

Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội đêm lạnh, ngày nắng rát

Dự báo thời tiết miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội tiếp tục lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng hanh khô. Nhiệt độ ngày/đêm chênh lệch lớn.

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, có nơi dưới 16 độ. Trong khi đó nhiệt độ ban ngày ở mức 29 - 32 độ.

Quan hệ tình dục xong, cô gái đòi bạn trai tiền rồi bị giết

(Kiến Thức) - Quan hệ tình dục xong, chị Giàng Thị S. đòi tiền bạn trai là Giàng Mí Tỉnh. Không có tiền, Tỉnh lấy đá đập vào đầu nạn nhân rồi về nhà ngủ.

Thông tin về vụ việc cô gái bị bạn trai sát hại ở Hà Giang, trao đổi với PV, đại diện UBND xã Du Tiến (huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) cho biết: Theo lời khai ban đầu của nghi phạm Giàng Mí Tỉnh (SN 1991, trú tại thôn Phìn Tỷ B, xã Du Tiến, huyện Yên Minh), tối ngày 18/9, Tỉnh có uống rượu say tại nhà người chú sau khi lợp nhà hộ. Tối cùng ngày sau khi trở về nhà, Tỉnh không đi ngủ mà đi chơi.
Tỉnh gọi bạn gái là chị Giàng Thị S. (SN 2002, trú tại thôn Phìn Tỷ A, xã Du Tiến) đi chơi.
Sau khi 2 bên quan hệ tình dục, chị S. yêu cầu Tỉnh trả 200 ngàn đồng, nếu không sẽ kể lại sự việc cho mọi người biết. Một phần vì không có tiền, một phần vì sợ sự việc bại lộ nên nghi phạm đã xuống tay sát hại người bạn gái.
Cũng theo chính quyền địa phương, Tỉnh chỉ học hết lớp 8 rồi bỏ học ở nhà phụ giúp gia đình công việc đồng áng. Hiện nghi phạm đã có vợ và 2 con. Tỉnh vốn là người hay rượu chè, chưa từng có tiền án tiền sự gì trước khi xảy ra sự việc trên.
Còn về phía nạn nhân, chị S. hiện tại đã có chồng nhưng chưa có con cái. Thời điểm xảy ra vụ việc, chồng nạn nhân đang đi công tác xa nhà. Gia đình nạn nhân thuộc diện hộ cận nghèo tại địa phương.
Quan he tinh duc xong, co gai doi ban trai tien roi bi giet
 Giàng Mí Tỉnh tại cơ quan công an.
Trước đó, Công an tỉnh Hà Giang đã tạm giữ Giàng Mí Tỉnh để điều tra hành vi "Giết người".

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Hà Tĩnh khai hội chùa Hương Tích 2026

Hà Tĩnh khai hội chùa Hương Tích 2026

Lễ khai hội chùa Hương Tích nhằm quảng bá về tiềm năng, lợi thế của khu di tích danh thắng quốc gia chùa Hương Tích đến với du khách trong nước và quốc tế.