Vụ bé gái tử vong do bạo hành: Đề nghị tử hình mẹ kế

Google News

Đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang án tử hình về tội “giết người”, 2 - 3 năm tù về tội “hành hạ người khác”, tổng hợp là án tử hình.

Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án bé gái N.T.V.A. (SN 2013, trú tại quận 1, TP HCM) bị bạo hành dẫn tới tử vong chiều 25/11, đại diện Viện KSND TPHCM nêu quan điểm và đề nghị mức án đối với 2 bị cáo.
Theo đó, đại diện Viện KSND TP HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) án tử hình về tội “giết người”, 2 - 3 năm tù về tội “hành hạ người khác”, tổng hợp là án tử hình.
Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, quận 1, TP HCM – cha đẻ bé V.A), đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án 2 - 3 năm tù về tội “hành hạ người khác”, 4 - 5 năm tù về tội “che giấu tội phạm”, tổng hợp hình phạt là 6 - 8 năm tù.
Vu be gai tu vong do bao hanh: De nghi tu hinh me ke
Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị đề nghị tử hình. 
Theo đại diện VKS, quá trình chung sống và được giao chăm sóc bé V.A. Trang nhiều lần đánh đập, hành hạ cháu V.A. dã man bằng nhiều cách thức khác nhau. Trang còn bắt cháu V.A. cởi đồ rồi đánh đập cháu, nhốt cháu vào chuồng chó... Mặc dù cơ thể cháu có nhiều vết bầm tím, nhưng Trang vẫn tiếp tục đánh, dùng dây rút trói cháu V.A., vừa đánh vừa chửi bới, xỉ nhục cháu V.A.
Khi xem qua camera, Thái thấy Trang đánh V.A. nên gọi điện cho Trang bảo không được đánh nữa. Sau khi về nhà, thấy cháu bất tỉnh, đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu xong Thái xóa toàn bộ dữ liệu camera.
Tại tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Trang né tránh, không trả lời lý do đánh cháu V.A. Căn cứ vào lời khai của Thái và quá trình điều tra có căn cứ xác định Trang có hành vi giết người.
Đỉnh điểm 22/12/2021, Trang đã đánh đập dã man, tàn nhẫn cháu V.A. 4 giờ liền khiến cháu V.A. tử vong. Khi mỏi tay thì đổi tay khác để đánh tiếp vào các vùng trọng yếu trên cơ thể. Khi cháu V.A. không phản kháng, Trang đánh đập cho đến khi cháu V.A. bất tỉnh”, đại diện VKS nói và cho rằng, hành vi của Trang dã man, tàn khốc, đặc biệt nguy hiểm, gây bức xúc trong dư luận. Bị cáo phạm tội hành hung trẻ em trong thời gian dài, liên tiếp, do đó, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội.
Đối với bị cáo Thái, đáng ra bị cáo phải thương yêu, chăm sóc cháu nhưng bị cáo lại bảo che, giúp sức cho bị cáo Trang hành hạ cháu V.A dẫn tới cháu bị đánh đập đến tử vong.
Tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang cho rằng hành vi của mình "đáng phải nhận mức án tử hình" và chấp nhận mức án này. Tuy nhiên, bị cáo xin nói thêm: "Ngoài những hành vi sai trái với bé V.A., bị cáo và gia đình (cha con Thái) cũng có những khoảnh khắc yêu thương, hạnh phúc. Trong những ngày bị tạm giam, bị cáo rất xám hối. Xin tòa xem xét cho bị cáo con đường quay đầu, để có cơ hội về chăm sóc mẹ và em nhỏ".
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (bảo vệ cho bị hại) cho rằng hồ sơ vụ án thể hiện Thái có hành vi đánh đập bé gái nên cần phải đổi tội danh sang Cố ý gây thương tích. Một luật sư khác bảo vệ cho bị hại cũng trình bày hàng loạt luận cứ để đề nghị HĐXX đổi tội danh bị cáo Thái sang tội Giết người.
Theo cáo trạng, trong thời gian sinh sống cùng cháu N.T.V.A, mặc dù biết cháu bé mới 8 tuổi, chưa phát triển đầy đủ về tinh thần và thể chất, hoàn toàn phụ thuộc vào mình nhưng Trang vẫn nhiều lần dùng tay, chân, dùng roi, cây kim loại (ống nối của máy hút bụi), cây gỗ... đánh đập, hành hạ cháu N.T.V.A.
Trang bắt cháu N.T.V.A cởi quần áo, giơ hai tay lên cao quỳ gối học, chui vào chuồng chó, vừa đánh vừa chửi mắng cháu... Hành vi lặp đi lặp lại trong thời gian dài đã để lại những đau đớn về thể xác, lẫn tinh thần cho cháu bé. Thái là cha, phải có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ cháu N.T.V.A nhưng khi chứng kiến con mình bị Trang đánh đập, hành hạ đã không can ngăn mà còn tham gia chửi mắng, đánh cháu N.T.V.A.
Ngày 22/12/2021, Trang sử dụng cây gỗ tròn (dài 90cm, đường kính rộng 2,2 cm) là hung khí nguy hiểm, đồng thời dùng tay, chân đánh đập liên tục lên cơ thể của cháu N.T.V.A trong khoảng thời gian 4 giờ liên tiếp làm cho nạn nhân tử vong.
>>> Mời độc giả xem thêm video TP. Hồ Chí Minh: Xét xử vụ án bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong

Nguồn: VTV24


Tâm Đức

>> xem thêm

Bình luận(0)