Trường tiểu học bỏ hoang nhiều năm ở TP.HCM: Chủ tịch quận nói gì?

Google News

(Kiến Thức) - Liên quan đến Trường tiểu học Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM nhiều năm bỏ hoang gây xôn xao dư luận, Chủ tịch UBND quận Tân Phú đã trả lời báo Kiến Thức xung quanh vấn đề này.

Ngày 6/11, trả lời PV Kiến Thức, bà Hứa Thị Hồng Đang, Chủ tịch UBND quận Tân Phú khẳng định, trường tiểu học Tân Quý nhiều năm bỏ hoang do trong quá trình hoạt động cơ sở vật chất của ngôi trường này xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn cho học sinh học tập và vui chơi.
Truong tieu hoc bo hoang nhieu nam o TP.HCM: Chu tich quan noi gi?
Trường tiểu học Tân Quý, nằm trên đường Tân Kỳ - Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM, bị bỏ hoang phế suốt nhiều năm qua. 
“Vì vậy, ngay khi kết thúc năm học năm 2016, UBND quận Tân Phú đã quyết định giải thể trường tiểu học Tân Quý. Đến mùa tựu trường năm học 2017 – 2018 và đến nay, tất cả học sinh trường tiểu học Tân Quý được chuyển sang trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh được xây dựng mới với 29 phòng học” - Chủ tịch quận Tân Phú, thông tin.
Truong tieu hoc bo hoang nhieu nam o TP.HCM: Chu tich quan noi gi?-Hinh-2
Lãnh đạo quận Tân Phú cho biết sẽ xây dựng trường mầm non Sơn Kỳ từ cơ sở trường tiểu học Tân Quý. 
Về việc xử lý đối với trường tiểu học bỏ hoang, UBND quận đã đề xuất chủ trương sử dụng cơ sở trường tiểu học Tân Quý để đầu tư xây dựng trường mầm non Sơn Kỳ với thời gian thực hiện là năm 2017 – 2019 và đã được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng, trong đó xác định thời gian xây dựng dự án là 2017 – 2019.
“Hiện nay, UBND quận đã ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trường mầm non Sơn Kỳ và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Sau khi được UBND TP ghi vốn thực hiện thì sẽ tiến hành khởi công xây dựng”, bà Đang cho biết.
Chủ tịch UBND quận Tân Phú thông tin thêm, hiện trên địa bàn quận Tân Phú có 17 trường tiểu học công lập và hệ thống trường tư thục, đảm bảo đủ chỗ cho học sinh trong độ tuổi tiểu học trên địa bàn quận.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)