Trộm 2 xe máy khiêng qua hàng rào

Google News

Ngày 6/7, TAND quận Bình Thạnh, TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Đàm Ngọc Hiếu và Phan Hoằng Đức cùng mức án hai năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 6-7, TAND quận Bình Thạnh, TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Đàm Ngọc Hiếu và Phan Hoằng Đức cùng mức án hai năm tù về tội trộm cắp tài sản.
Trom 2 xe may khieng qua hang rao
Ảnh minh họa. 
Đầu năm 2017, Đức điều khiển xe máy chở Hiếu từ Bình Dương lên TP.HCM tìm tài sản để trộm cắp. Khi đến công trình tại 720 Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), hai bị cáo thấy bên trong tầng hầm có bãi gửi xe và chỉ có một bảo vệ trông coi. Đức bẻ khóa một chiếc xe Yamaha Sirius rồi cùng Hiếu khiêng chiếc xe trên qua hàng rào của bãi giữ xe. Sau đó, Hiếu quay vào bẻ khóa chiếc xe khác rồi khiêng qua hàng rào tẩu thoát. Chiếc xe trộm được Hiếu bán cho một phụ nữ giá 13 triệu đồng. Khi hai bị cáo quay lại tầng hầm lấy xe của mình thì bị bắt. Theo kết quả định giá, hai chiếc xe bị trộm có giá trị là 51 triệu đồng.
Tại tòa, Hiếu và Đức nhận tội và khai rằng trộm xe bán kiếm tiền về quê ăn Tết. HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa có tiền án, tiền sự, tài sản đã thu hồi trả cho bị hại để tuyên mức án trên.
Theo Châu Yến/PLO

>> xem thêm

Bình luận(0)