Thủ tướng yêu cầu các bộ lên phương án cho học sinh từ 12 tuổi đi học sau Tết

Thủ tướng yêu cầu các Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Y tế... phối hợp lên phương án cho học sinh từ 12 tuổi trở lên đi học trở lại sau Tết.

Sáng ngày 16/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc xem xét mở cửa trường học trở lại. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, các Phó Thủ tướng Chính phủ: Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo, ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận như sau:
Thời gian qua, dịch COVID-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều mặt của đời sống xã hội, trong đó có ngành Giáo dục. Kế hoạch năm học, chương trình và nội dung giáo dục phải thay đổi theo hướng chỉ còn phần cốt lõi, gần 20 triệu trẻ em, học sinh, sinh viên phải tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến, học qua truyền hình trong nhiều tháng liên tiếp, trên 70.000 sinh viên không thể ra trường đã ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, đào tạo; ảnh hưởng tới tư tưởng, tâm lý của đội ngũ nhà giáo, trẻ em, học sinh, sinh viên. Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm, thấu hiểu, chia sẻ với khó khăn, trở ngại của học sinh, sinh viên và giáo viên trong việc dạy và học trực tuyến.
Thu tuong yeu cau cac bo len phuong an cho hoc sinh tu 12 tuoi di hoc sau Tet
 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan triển khai ngay một số nhiệm vụ sau:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức ngay Hội thảo trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học và các địa phương thống nhất có lộ trình cụ thể để mở cửa các cơ sở giáo dục, đào tạo, các trường học trở lại trên toàn quốc, báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết quả và đề xuất cụ thể để xem xét, quyết định.
b) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện truyền thông tạo sự đồng thuận xã hội về việc mở cửa an toàn trường học trở lại.
c) Hướng dẫn các địa phương cho học sinh từ 12 tuổi trở lên đi học trực tiếp an toàn trở lại sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sớm nhất có thể, nhất là đối với các địa phương có tỷ lệ cao trong việc tiêm đủ liều vắc xin cho đối tượng từ 12 - 17 tuổi.
d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế khẩn trương nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể cho các địa phương, các cơ sở giáo dục tổ chức an toàn, phòng chống dịch COVID-19 để cho trẻ em, học sinh từ 5 - 11 tuổi đi học trực tiếp trở lại.
2. Bộ Y tế:
a) Khẩn trương tổ chức Hội thảo khoa học, nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các nước và tham khảo tổ chức WHO để báo cáo cấp có thẩm quyền về việc tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi.
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục về biện pháp phòng, chống dịch cho trẻ em, học sinh đi học an toàn trở lại.
c) Khẩn trương, nghiên cứu sửa đổi, ban hành tiêu chí xác định các cấp độ dịch trong tình hình mới.
3. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo, tọa đàm và truyền thông tạo đồng thuận xã hội để học sinh, phụ huynh, người dân yên tâm cho con em trở lại trường học trực tiếp an toàn và hiệu quả.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Chủ tịch xã xin lỗi gia đình bị khóa cửa do hai đứa trẻ về từ… vùng đỏ

Chủ tịch UBND xã Nam Cao Nguyễn Thành Khoa đã công khai xin lỗi gia đình bị khóa cửa do có người về từ vùng đỏ trên hệ thống loa phát thanh xã.

Thông tin mới nhất vụ việc một gia đình ở Thái Bình bị khóa cửa suốt 7 ngày do có người về từ vùng đỏ, sang 18/1, ông Nguyễn Thành Khoa, Chủ tịch UBND xã Nam Cao (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã công khai xin lỗi gia đình bị khoá cửa trên hệ thống loa phát thanh xã.
Theo ông Khoa, việc xin lỗi này là dù bản thân không chỉ đạo cấp dưới khoá cửa, nhưng với vai trò là lãnh đạo địa phương, ông Khoa phải chịu trách nhiệm về sự việc đã xảy ra.

Hà Nội chưa có kế hoạch cho học sinh đi học trở lại

Về đề xuất của Sở GDĐT của Hà Nội cho học sinh đi học trở lại, Chủ tịch Chu Ngọc Anh đề nghị nghiên cứu kỹ, có tờ trình liên ngành báo cáo Hà Nội xem xét.

Ha Noi chua co ke hoach cho hoc sinh di hoc tro lai
Hà Nội sẽ tiếp tục xem xét việc cho học sinh đi học trở lại. 
Do tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp nên chiều nay (8/7), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có công văn giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở LĐ-TB&XH, các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ, căn cứ tình hình thực tế diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố, hướng dẫn của Trung ương, thống nhất đề xuất, có tờ trình liên ngành báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét, quyết định.

Từ ngày mai (22/11), nhiều địa phương cho trẻ đi học trở lại

Hà Nội cho trẻ thuộc các huyện, thị xã có cấp độ dịch 1, 2 trở lại trường. Đà Nẵng dạy học trực tiếp cho học sinh THPT tại các địa phương vùng dịch cấp độ 1, 2.

Ngày 20/11, Sở GD&ĐT Hà Nội gửi công văn đến UBND các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố về việc cho trẻ đi học lại. Sau khi huyện Ba Vì thí điểm triển khai cho học sinh lớp 9 học trực tiếp, sở GD&ĐT đã có tờ trình gửi UBND thành phố về việc cho học sinh tại 17 huyện và thị xã đến trường.

Đọc nhiều nhất

Tin mới