Thông tin mới nhất vụ sập giàn giáo tại Đà Nẵng

Google News

Trong 3 nạn nhân bị thương trong vụ sập giàn bê tông tại Công trình tòa nhà tập đoàn Polyco (Đà Nẵng) rạng sáng 25/5, một ca đa chấn thương, hôn mê, phải thở máy.

Chiều 25/5, đại diện Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, Bệnh viện đang điều trị cho 3 bệnh nhân trong vụ sập giàn giáo tại Công trình xây dựng dự án tòa nhà tập đoàn Polyco.
3 nạn nhân bị thương gồm: Nguyễn Văn Q. (50 tuổi), Lê Văn H. (44 tuổi) cùng quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và Ngô Duy T. (45 tuổi), trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Thong tin moi nhat vu sap gian giao tai Da Nang
Hiện trường vụ tai nạn. 
Trong đó, bệnh nhân Lê Văn H bị thương nặng nhất. Lúc nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, gãy xương đầu, chấn thương ngực, cột sống; tràn khí phổi, gãy xương sườn... Sau đó, qua thăm khám, đội ngũ y bác sĩ phải cho thở máy, theo dõi ở chế độ đặc biệt.
Hai trường hợp còn lại là Nguyễn Văn Q và Ngô Duy T hiện đang được các bác sĩ theo dõi.
Trước đó, khoảng 2h10 ngày 25/5, tại công trình xây dựng dự án tòa nhà tập đoàn Polyco có địa chỉ 34-36 đường 2/9, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, công nhân đang thực hiện đổ bê tông, bất ngờ giàn giáo bị sập. Vụ tai nạn khiến 2 người bị vùi lấp tử vong, 3 người bị thương.
Thong tin moi nhat vu sap gian giao tai Da Nang-Hinh-2
 Vụ tai nạn đã khiến 2 công nhân tử vong.
Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.
Đáng chú ý, tại hiện trường thi công công trình, biển công bố thông tin dự án ghi rõ chủ đầu tư là Công ty TNHH Cơ nhiệt điện lạnh Bách Khoa, đơn vị thi công là Công ty CP xây dựng đô thị và Khu công nghiệp (tỉnh Quảng Ngãi).
Thong tin moi nhat vu sap gian giao tai Da Nang-Hinh-3
Biển công bố thông tin dự án tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn. 
Tuy nhiên, thông cáo báo chí từ UBND quận Hải Châu cho biết, chủ đầu tư của công trình này là bà Đinh Phương Thảo. Công trình trên có giấy phép xây dựng ngày 16/6/2020 do UBND quận Hải Châu cấp, gia hạn lần 1 ngày 28/5/2021, gia hạn lần 2 ngày 30/5/2022 với quy mô 1 tầng hầm, 5 tầng nổi, tum, mái đúc.
>>> Mời độc giả xem thêm video Ám ảnh hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng ở Quảng Nam:
 
Bình Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)