Phó Giám đốc đi cướp chi nhánh ngân hàng khai do "nợ nần"

Google News

Phó giám đốc 28 tuổi mang theo dao đi cướp tiền của ngân hàng bất thành rồi bị bắt khi đang lẫn trốn.

Chiều 15-11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, nghi phạm vụ cướp tại chi nhánh một ngân hàng ở Cửa Lò là Nguyễn Tuấn Anh (28 tuổi, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An).
Anh đang là Phó Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Chế biến gỗ xuất khẩu và làng nghề Phổ Hải (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).
Pho Giam doc di cuop chi nhanh ngan hang khai do
Nguyễn Tuấn Anh bị bắt giữ. 
Sau 24 giờ gây án, Anh bị bắt giữ vào chiều 15-11, khi Anh đang lẫn trốn ở địa bàn xã Xuân Lĩnh (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Tang vật thu giữ gồm một xe mô tô Wave alpha, một con dao, một điện thoại di động...
Chiều nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện khám xét nhà, nơi ở của nghi can Anh.
Tại Cơ quan điều tra, Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình xông vào chi nhánh ngân hàng để cướp tiền nhưng chưa cướp thành công.
Quá trình điều tra bước đầu công an xác định: Do nợ nần nên Anh nảy sinh ý định thực hiện hành vi cướp tài sản tại ngân hàng để lấy tiền trả nợ. Vào khoảng 14 giờ 18 phút chiều 14-11, Anh đã xông vào Chi nhánh ngân hàng tại thị xã Cửa Lò, dùng dao khống chế, uy hiếp nhân viên ngân hàng để thực hiện cướp tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình gây án thì nhân viên ngân hàng đã chống trả quyết liệt, Anh không lấy được tài sản mà bỏ chạy.
Pho Giam doc di cuop chi nhanh ngan hang khai do
Chiếc xe máy Anh dùng để đi gây án. 
Ngay sau khi nhận được tin báo, nhận thấy đây là đối tượng hoạt động manh động, nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng (Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An) và Đại tá Nguyễn Đức Hải (Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An) đã chỉ đạo truy bắt nghi phạm.
Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò, Công an huyện Nghi Lộc, Công an TP Vinh (Nghệ An) và các đơn vị có liên quan nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, truy bắt Anh.
Theo Đắc Lam/PLO

>> xem thêm

Bình luận(0)