Nguyên nhân vụ chém 3 chị em thương vong ở Bắc Giang

Google News

Do mâu thuẫn cá nhân nên Đặng Văn Hưởng đã dùng dao chém nhiều nhát vào người 3 chị em khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Liên quan tới vụ chém 3 chị em thương vong, ngày 11/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Văn Hưởng (SN 1994, trú tại thôn Đảng, xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn) về hành vi "Giết người".
Nguyen nhan vu chem 3 chi em thuong vong o Bac Giang
Đối tượng Đặng Văn Hưởng và hiện trường nơi xảy ra vụ án. 
Quá trình điều tra ban đầu xác định: Đặng Văn Hưởng là người làm thuê (lái máy xúc) cho gia đình chị Nguyễn Thị T. (SN 1979, trú tại thôn Núi, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng) và được bố trí ăn, ở cùng nhà.
Vụ trọng án xảy ra vào khoảng 13h ngày 8/1, tại gia đình vợ chồng anh Phạm Văn Thế - chị Nguyễn Thị T. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do mâu thuẫn cá nhân nên Đặng Văn Hưởng đã dùng dao chém nhiều nhát vào người chị T. khiến nạn nhân bị thương nặng dẫn đến tử vong.
Tiếp đó, đối tượng Hưởng chém anh Phạm Văn L. (SN 1985, em trai anh Thế) và chị Nguyễn Thị N. (SN 1985, vợ anh L.) khiến 2 người này bị thương sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.
Ngay khi gây án, đối tượng Hưởng đã bị người dân khống chế, bắt giữ. Do bị thương tích nên nghi phạm được lực lượng công an đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện vụ chém 3 chị em thương vong ở Bắc Giang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chém ở Bệnh viện Sa Đéc

Nguồn: ĐTHĐT.

Gia Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)