Luật sư nói gì sau bản án 18 năm tù của ông Đinh La Thăng?

Google News

(Kiến Thức) - Luật sư Trương Quốc Hòe cho rằng bản án 18 năm tù mà HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt ông Đinh La Thăng rất khách quan, dựa trên thượng tôn của pháp luật.

Chiều ngày 29/3, Hội đồng xét xử tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên bản án sơ thẩm đối với ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cùng 6 đồng phạm trong thương vụ góp vốn của PVN vào Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) gây thất thoát 800 tỷ đồng. Trong vụ án này, ông Đinh La Thăng bị tuyên phạt 18 năm tù, bồi thường 600 tỷ đồng cho PVN.
Bày tỏ quan điểm về bản án mà bị cáo Đinh La Thăng phải nhận, luật sư Trương Quốc Hòe (Trưởng văn phòng luật sư InterLa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, Tòa án xét xử đã rất khách quan, dựa trên thượng tôn của pháp luật.
Luat su noi gi sau ban an 18 nam tu cua ong Dinh La Thang?
 Ông Đinh La Thăng cùng các đồng phạm đứng dậy nghe HĐXX tuyên án. Ảnh TTXVN.
Theo ý kiến của luật sư Hòe, thời điểm xảy ra việc tăng vốn điều lệ của PVN vào OceanBank từ 15% lên 20%, nếu như trong thẩm quyền của ông Thăng việc góp vốn chỉ ở con số 15% thì hậu quả pháp lý ông Thăng hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm.
Tuy nhiên việc góp vốn lại tăng lên 5%, tức là vượt thẩm quyền của ông Thăng. Do đó, ông Thăng sẽ phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ nhưng tại phiên tòa ông Thăng lại không chứng minh được, không có căn cứ, không có cơ sở rằng Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo. Chính bởi như vậy, ông Thăng mới phải chịu trách nhiệm về hành vi “Cố ý làm trái…”.
Trước đó, tại buổi tuyên án chiều ngày 29/3, Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu thay mặt HĐXX khẳng định, các bị cáo còn lại thực hiện chỉ đạo của bị cáo Đinh La Thăng để 3 lần PVN góp vốn vào OceanBank, với tổng số tiền 800 tỷ đồng. Do vi phạm của Hà Văn Thắm nên OceanBank bị mất vốn để Ngân hàng nhà nước phải mua lại OceanBank với giá 0 đồng.
Trong vụ án này, ông Đinh La Thăng biết rõ năng lực yếu kém của OceanBank, biết rõ yêu cầu của Bộ Tài Chính nhưng vẫn quyết định góp vốn vào OceanBank….

Ngoài bản án nghiêm khắc dành cho ông Đinh La Thăng, HĐXX cũng tuyên phạt:

 - Ninh Văn Quỳnh (SN 1958, nguyên kế toán trưởng, kiêm trưởng ban tài chính kế toán và kiểm toán PVN) 7 năm tù tội “Cố ý làm trái..”, 16 năm tù tội “Lạm dụng chức vụ, chiếm đoạt tài sản”. Tổng hình phạt 23 năm tù.

- Vũ Khánh Trường (SN 1954, nguyên thành viên HĐTV PVN) 5 năm tù.

- Nguyễn Xuân Thắng (SN 1955, nguyên thành viên HĐTV PVN) 22 tháng tù.

- Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962, nguyên Phó TGĐ PVN) 30 tháng tù.

- Nguyễn Thanh Liêm (SN 1955, nguyên thành viên HĐTV PVN) 20 tháng cải tạo không giam giữ.

- Phan Đình Đức (SN 1960, nguyên thành viên HĐTV PVN) 15 tháng cải tạo không giam giữ.

Hưng Bùi

>> xem thêm

Bình luận(0)