Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, nền nhiệt miền Bắc giảm thế nào?

Google News

Đêm 26/2, một đợt không khí lạnh tăng cường khiến nhiều nơi ở miền Bắc rét đậm, nhiệt độ phổ biến từ 11-13 độ, khu vực vùng núi phía Bắc từ 8-11 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tăng cường đang tiếp tục di chuyển xuống miền Bắc nước ta. Dự báo khoảng chiều tối và đêm nay (26/2), khối không khí lạnh này ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển gió mạnh cấp 3.
Khong khi lanh tiep tuc tang cuong, nen nhiet mien Bac giam the nao?
Ảnh minh họa. 
Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại. Khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 11-13 độ C, khu vực vùng núi phía Bắc 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Từ chiều tối và đêm 26 đến 27/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4,5m. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-3,5m; biển động. Từ gần sáng 27/2, vùng biển phía bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1-2,5m, biển động.
Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm cây trồng. Ba ngày qua, nhiệt độ miền Bắc, nhất là khu vực Đông Bắc Bộ và đồng bằng xuống thấp do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh hơn dự báo của cơ quan khí tượng.
Sáng nay và hai ngày trước đó, nhiệt độ tại vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội phổ biến ở ngưỡng 12-15 độ C, vùng núi Đông Bắc như Lạng Sơn 7-9 độ C, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 2-4 độ C, Cao Bằng 11-12 độ C.
Trước đó, cơ quan khí tượng dự báo vùng đồng bằng thấp nhất 17 độ C, vùng núi 15 độ C, núi cao dưới 12 độ C. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định cuối tuần này, miền Bắc tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh, khả năng rét đậm, rét hại ở miền Bắc kéo dài tới 3-3.
>>> Xem thêm video: Người Hà Nội co ro trong đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông
  
Gia Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)