Khen thưởng ban chuyên án phá vụ cướp ngân hàng ở Huế

Google News

(Kiến Thức) - Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương vừa có thư khen các lực lượng tổ chức bắt giữ đối tượng thực hiện vụ cướp ngân hàng ở Huế.

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Huế, ngày 19/12/2016, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng thực hiện vụ cướp ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Nội, thành phố Huế vào ngày 06/12/2016.
Trong thư khen có nêu: “Lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo: Ngày 18/12/2016, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố Đà Nẵng nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm, sinh năm 1987 là thủ phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Nội, thành phố Huế ngày 06/12/2016; thu giữ 01 súng bắn bi sắt, hơn 7 triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố Đà Nẵng; quyết định thưởng cho các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát, thuộc Tổng cục An ninh; Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế; Công an thành phố Hồ Chí Minh; Công an thành phố Đà Nẵng, mỗi đơn vị 10.000.000 đồng (mười triệu đồng), trích từ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương”.
Đồng thời, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Tổng cục Cảnh sát hướng dẫn, chỉ đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khẩn trương mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa chung.
Khen thuong ban chuyen an pha vu cuop ngan hang o Hue
 Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng khen cho các đơn vị. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế.
Vào trưa 19/12, tại trụ sở Công an tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra lễ biểu dương, khen thưởng Ban chuyên án 1216C và các đơn vị liên quan đã phá án thành công vụ cướp Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thành Nội, thành phố Huế. Tại đây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thưởng nóng Ban chuyên án vụ cướp ngân hàng BIDV - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan tham gia phá án 80 triệu đồng. Trong đó, Ban chuyên án 50 triệu đồng, Cục Cảnh sát hình sự 10 triệu đồng, Viện Khoa học hình sự 10 triệu đồng, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 10 triệu đồng. Ngoài ra, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng đã thưởng 50 triệu đồng cho Ban chuyên án. Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế tặng thưởng Ban chuyên án 10 triệu đồng. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có Quyết định tặng Bằng khen cho 8 đơn vị có chiến công xuất sắc khi tham gia phá án gồm là Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; 4 phòng của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an thành phố Huế.
Trước đó, khoảng 17h ngày 6/12/2006, tại phòng giao dịch Ngân hàng BIDV (số 29, đường Mai Thúc Loan, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) xảy ra vụ cướp ngân hàng. Đối tượng đã dùng súng khống chế nhân viên ngân hàng để cướp đi số tiền hơn 725 triệu đồng. Ngay sau vụ việc xảy ra, các lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực phối hợp với Cục C45, C54, A71 của Bộ Công an, Công an TP.Hồ Chí Minh, Công an TP.Đà nẵng tiến hành điều tra, truy xét đối tượng vụ cướp. Sau khi đã thu thập được đầy đủ chứng cứ, sáng 18/12/2016, Công an Thừa Thiên Huế đã bắt và khám xét khẩn cấp Nguyễn Hoàng Tâm, sinh năm 1987, trú tại 05 - Thanh Khê 6, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng.
Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; khám xét nơi ở của Tâm và nhà người quen của Tâm tại xã Vinh An, huyện Phú Vang, cơ quan điều tra đã thu giữ một khẩu súng và túi sách mà đối tượng đã sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Tâm khai nhận, do cá độ bóng đá thua và nợ số tiền lớn, không có khả năng trả nợ nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Trước thời gian gây án khoảng 1 tuần, Tâm tìm mua từ trên mạng internet một khẩu súng ga bắn bi sắt làm vũ khí gây án.
Trưa 5/12/2016, Tâm một mình từ Đà Nẵng ra Huế bằng xe máy của mình, gửi xe vào bãi giữ xe của Bệnh viện Trung ương Huế và thông qua rao bán trên mạng, Tâm mua xe máy Atila 52Z-3962 của một người ở Thừa Thiên Huế với giá 1,9 triệu đồng. Sau khi mua xe, Tâm chạy xe Atila đến gửi ở bãi giữ xe ở đường Ngô Quyền và lấy xe của mình vào lại Đà Nẵng.
Ngày 6/12/2016, Tâm đem theo súng, đi xe máy ra Huế, tìm chuẩn bị một ba lô, một đôi găng tay, một khẩu trang y tế, đến gửi xe lấy xe Atila đi đến đường Mai Thúc Loan khảo sát địa điểm, đi lại nhiều vòng chờ thời cơ ra tay.
Đến 17 giờ cùng ngày khi thấy các nhân viên ngân hàng đang đếm tiền bó lại thành cục, Tâm dừng xe ở ngoài, đi vào trong bắn 4 phát súng và lấy số hết tiền trên mặt bàn bỏ vào ba lô nhanh chóng chạy ra đường tẩu thoát, khi thấy có người đuổi theo, Tâm đã quay lại bắn 2 phát rồi tẩu thoát. Tâm vứt lại đôi găng tay và khẩu trang trên đường, đến chợ Đông Ba để lại xe máy, mũ bảo hiểm rồi đón xe taxi đi đến bãi giữ xe ở đường Ngô Quyền, lấy xe máy chạy về nhà người thân ở xã Vinh An, huyện Phú Vang cất giấu súng, túi xách và ngủ lại, đến sáng hôm sau khoảng 11h ngày 07/12 chạy xe máy vào Đà Nẵng.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)