Kẻ giết nam sinh, phi tang xác tại bãi rác Nam Từ Liêm khai gì?

Google News

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm vụ giết nam sinh xảy ra trên địa bàn phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đối tượng khai nhận giết người do mâu thuẫn về tài chính với nạn nhân.

Hiện trường vụ án mạng 
“Hiện trường vụ giết nam sinh là khu vực bãi đất trống, có nhiều cây bụi, xa khu dân cư. Thi thể nam sinh được phát hiện khi đang phân hủy mạnh, khó nhận dạng. Do đó, cơ quan điều tra đang tiến hành giám định AND nạn nhân có trùng khớp với thông báo nam sinh một trường đại học ở Hà Nội mất tích 2 tuần trước. Ngoài ra, vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cơ quan điều tra đang làm rõ”, nguồn tin này cung cấp.
Trong khi đó, một lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, sau khi nhận được thông báo về thi thể nam giới đang phân hủy trong vụ án giết người tại phường Mỹ Đình ngày 24/4, cơ quan điều tra khoanh vùng, xác định nghi phạm tên Sơn (SN 1969, trú tại quận Nam Từ Liêm). Tuy nhiên, người này đã rời khỏi Hà Nội.
Nhiều giờ sau khi lần theo dấu vết, cảnh sát đã bắt giữ Sơn khi đang lẩn trốn tại một tỉnh ở miền Nam. Sau nhiều giờ đấu tranh, bước đầu Sơn khai nhận do có mâu thuẫn về tài chính với nạn nhân từ nhiều ngày trước.
Nạn nhân được xác định là Vũ Thanh T. (SN 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2), hiện là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội.
Trước đó, cảnh sát địa phương từng nhận được trình báo của gia đình về việc nam sinh Vũ Thanh T. mất tích.
Sáng ngày 24/4, một phụ nữ nhặt rác tại khu vực bãi đất trống tại phường Mỹ Đình 1 (Nam Từ Liêm, Hà Nội), phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy liền báo cơ quan chức năng.
Theo Nguyễn Hoàn/Tiền phong

>> xem thêm

Bình luận(0)