Hưng Yên: Chưa cấp phép, chợ nông sản Sông Hồng ngang nhiên hoạt động

Google News

Dù chưa được cấp phép hoạt động, nhưng chợ nông sản Sông Hồng (tỉnh Hưng Yên) của Cty CP Xây dựng Thương mại và Vật liệu Sông Hồng vẫn vô tư hoạt động.

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, nhiều tháng nay, chợ nông sản Sông Hồng tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên do Cty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Vật liệu Sông Hồng làm chủ đầu tư công khai hoạt động với quy mô hơn 200 lốt bán hàng có mái che trên diện tích gần 2ha đất dù chưa được UBND tỉnh Hưng Yên và các cơ quan quản lý cấp phép.
Hung Yen: Chua cap phep, cho nong san Song Hong ngang nhien hoat dong
 Chợ nông sản Sông Hồng hoạt động không phép.
Theo đó, vào các khung giờ sáng và chiều hàng ngày, hàng trăm tiểu thương với nhiều lượt xe chở hàng nông sản nối đuôi nhau đổ dồn về khu chợ nông sản Sông Hồng để bốc xếp, mua bán hàng hóa rồi tỏa đi các địa phương lân cận.
Diện tích chợ phần lớn được trải thảm bê tông nhựa và được dựng mái che tôn, kẻ ô, đánh số thứ tự để các tiểu thương tập kết hàng hóa. Hệ thống đèn chiếu sáng và công tơ điện treo lơ lửng trên không trung.
Ở phía sau chợ, nhà vệ sinh được dựng tạm bằng việc quây, che mái tôn với hệ thống xử lý nước thải thủ công, gây ra mùi hôi thối, khó chịu. Ngay trước cửa nhà vệ sinh là nơi tập kết rác thải với vài chiếc xe chứa rác nằm lộ thiên, không được che đậy, đầy ruồi muỗi.
Nằm bên trái chợ là một nhà kho rộng chừng 80 m2 có hệ thống đông lạnh nhưng cũng chỉ được xây dựng tạm, trong khi dự án chưa có hệ thống phòng cháy, chữa cháy.
Đáng chú ý, khu chợ nông sản Sông Hồng nằm sát đường tỉnh lộ 379 đang được thi công mở rộng nên lượng lớn phương tiện giao thông di chuyển qua lại, ra vào có nhiều bất cập, thường xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm. Ngay trước khu vực chợ cũng không được lắp đặt các biển cảnh báo gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Hung Yen: Chua cap phep, cho nong san Song Hong ngang nhien hoat dong-Hinh-2
 Chợ nông sản Sông Hồng hoạt động khi chưa đủ điều kiện về giấy phép xây dựng, môi trường, PCCC...
Tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trước khi “công khai” đưa chợ nông sản Sông Hồng vào hoạt động khi vẫn chưa được cơ quan chức năng thẩm duyệt, cấp phép, tối 7/1/2023 (trước Tết Nguyên đán Quý Mão), Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Vật liệu Sông Hồng đã tổ chức lễ khai trương chợ với sự góp mặt của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh.  
Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Văn Thơ, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên khẳng định, Công ty Sông Hồng chỉ khai trương lấy ngày, lấy giờ chứ chưa hoạt động.
Theo Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên, trong tổng thể dự án có hạng mục chợ nông sản nhưng chợ vẫn chưa hoạt động. Chợ muốn hoạt động thì phải có văn bản bản xin ý kiến, xin cấp phép nhưng đến nay chợ chưa hoàn thiện nên chưa thể cấp phép hoạt động.
Ông Lê Khắc Bình, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Vật liệu Sông Hồng thừa nhận, lỗi của công ty là chưa hoàn thiện đầy đủ giấy tờ”.
Theo ông Bình, hiện chợ nông sản Sông Hồng chưa có giấy phép xây dựng, mới chỉ đang làm thủ tục phòng cháy, chữa cháy và đang xin hướng dẫn từ Sở Công Thương Hưng Yên. Việc có các lốt bán hàng mái che là do bà con tiểu thương tự góp tiền xây dựng sau khi có sự đồng ý “tạo điều kiện” của phía Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Vật liệu Sông Hồng.
“Trước Tết, Công ty tổ chức khai trương lấy ngày và có kêu gọi bà con đến để thêm phần tưng bừng. Sau đó, bà con đăng ký xin vào khu chợ để tránh nguy cơ TNGT và tránh bị cơ quan công an xử lý khi lấn chiếm lòng, lề đường. Chúng tôi yêu cầu bà con dựng lán đúng theo thiết kế của công ty để tránh trường hợp phá đi làm lại. Công ty cũng tạo điều kiện cho các tiểu thương khi chưa thu phí bất kỳ khoản nào và cam kết cho mượn tạm chỗ bán trong 2 năm”, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Vật liệu Sông Hồng nói.  
Hung Yen: Chua cap phep, cho nong san Song Hong ngang nhien hoat dong-Hinh-3
 Nguy cơ cháy nổ thường trực tại khu chợ khi hệ thống điện không bảo đảm quy định.
Tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 22/4/2019, Công ty CP Xây dựng, thương mại và vật liệu Sông Hồng được UBND tỉnh Hưng Yên lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở Sông Hồng và chợ nông sản (Dự án nhà ở Sông Hồng). Trước đó, tháng 10/2018 chính Công ty Sông Hồng đã là nhà đầu tư duy nhất trúng vòng sơ tuyển. Đây cũng là đơn vị lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở Sông Hồng và chợ nông sản trên địa bàn huyện Yên Mỹ, tỷ lệ 1/500 vào tháng 2/2018.
Mục tiêu của Dự án là hình thành một khu dân cư - thương mại dịch vụ đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, tạo cửa ngõ thông thương, thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa các vùng miền, đẩy mạnh phát triển kinh tế của địa phương và kinh tế vùng, với công năng là Khu dân cư - Thương mại dịch vụ, quy mô dân số dự kiến 1.000 người.
Theo phê duyệt Quy hoạch chi tiết ngày 12/02/2018, khu vực nghiên cứu lập Quy hoạch xây dựng Khu nhà ở Sông Hồng và chợ nông sản tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên có quy mô rộng gần 10ha, diện tích lập quy hoạch khoảng gần 8ha.
>>> Mời độc giả xem thêm video Mặc cả khi mua hàng, nữ sinh bị chủ shop chợ Nhà Xanh hành hung:

(Nguồn:Kienthucnet)

Thiên Tuấn

>> xem thêm

Bình luận(0)