17 người từng tiếp xúc với 2 du khách người Anh nhiễm COVID-19 ở Lào Cai, kết quả thế nào?

(Kiến Thức) - Sở y tế tỉnh Lào Cai gửi 17 mẫu xét nghiệm của người tiếp xúc trực tiếp với hai du khách người Anh mắc COVID-19 về Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có kết quả.

Sau khi hai du khách người Anh Craddock Graham Athur Aleck và Craddock Marry Irene Catherinre bay cùng chuyến bay số hiệu VN0054 của của Hãng hàng không Vietnam Airlines ngày 2/3/2020, có bệnh nhân 17 nhiễm COVID-19, tỉnh Lào Cai đã tiến hành rà soát và cách ly những người có tiếp xúc với 2 du khách người Anh này.
Có tất cả 17 người tiếp xúc trực tiếp với Craddock Graham Athur Aleck và Craddock Marry Irene Catherinre, trong đó có anh Vũ Văn S., lái xe cho hai du khách người Anh; chị Mai Thị Thùy D. (vợ anh Vũ Văn S); 4 lễ tân khách sạn Mường Thanh... Sở y tế Lào Cao đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 17 người này và gửi về Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương. Kết quả, 17 mẫu xét nghiệm trên đều có kết quả âm tính.
17 nguoi tung tiep xuc voi 2 du khach nguoi Anh nhiem COVID-19 o Lao Cai, ket qua the nao?
Khu vực cách ly người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở Lào Cai 
Hiện tỉnh Lào Cai vẫn đang triển khai quyết liệt các phương án, kịch bản sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Ngành y tế tiếp tục triển khai công tác cách ly 180 người có tiếp xúc với hai du khách người Anh theo quy định; trong đó có 54 người tiếp xúc gần, 51 người tiếp xúc gián tiếp và 75 người tiếp xúc vòng 3.
Hai bệnh nhân người Anh đã được chuyển về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị; còn ê kíp y, bác sỹ trực tiếp chăm sóc, điều trị hai bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang được cách ly tại nhà khách bệnh viện.
17 nguoi tung tiep xuc voi 2 du khach nguoi Anh nhiem COVID-19 o Lao Cai, ket qua the nao?-Hinh-2
Nơi cách ly của bệnh viện Đa khoa Lào Cai 
Hiện nay, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang điều trị, cách ly 15 trường hợp; trong đó, 12 trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 và 3 trường hợp có biểu hiện ho, sốt tự vào bệnh viện cách ly đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.
>>> Xem thêm clip: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói về giai đoạn 2 cuộc chiến chống COVID-19.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói về giai đoạn 2 cuộc chiến chống COVID-19.

Ông Trump "không dễ" giúp Iran và Triều Tiên chống Covid-19

Diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) trên toàn cầu đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách thức Mỹ sẽ giúp các đối thủ của nước này kiểm soát dịch bệnh.
 
 
 
 

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã phát một thông điệp tới Iran, thông qua Thụy Sĩ, đề nghị giúp đỡ nước Cộng hòa Hồi giáo ngăn chặn dịch Covid-19, nhưng cũng chỉ trích Tehran vì kiểm soát thông tin về sự lây lan của bệnh này.

Giấu dịch, trốn cách ly: Đi ngược nỗ lực của cộng đồng, phải xử lý nghiêm

Trong khi cả nước đang dồn sức chống dịch, việc không khai báo trung thực, giấu bệnh hay trốn cách ly đang đi ngược với sự nỗ lực của toàn xã hội, cần phải xử lý nghiêm minh.
 
 

“Chồng em đã tiếp xúc bệnh nhân 21 trong 1 tiếng cùng một số người khác vào 13-14h00 ngày 6/3. Do vậy, tất cả những ai gặp em trước 18.45 PM ngày thứ 6, 6/3 đều không gặp nguy cơ gì. Sau khi biết thông tin bệnh nhân 21 bị dương tính với Covid-19, cả nhà em đã tự cách ly, gọi điện thoại báo ban quản lý toà nhà và phường. Nhà em cũng đã gọi điện thoại cho tất cả những ai đã gặp gỡ để báo thông tin. Em đã nộp danh sách các nơi em và nhà em đến, người gặp cho y tế phường và công an phường. Em xin phép kính báo mọi người để bảo vệ cộng đồng”.
Đó là hành động kịp thời của cô giáo Lê Thị Thanh Tâm (giảng viên một trường ĐH ở Hà Nội) khi có chồng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19. Hành động này của cô nhận được cả chục ngàn sự ủng hộ của bạn bè trên facebook. Trong lúc dịch đang có nhiều diễn biến như vậy, việc trung thực công khai thông tin để kiểm soát, hạn chế dịch lây lan là một việc làm cần thiết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới