VUSTA đón tiếp và làm việc với Trường Đại học Năng lượng Mátxcơva

Chiều 25/5/2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) sẽ long trọng tổ chức đón tiếp, làm việc với đoàn đại biểu Trường Đại học Năng lượng quốc gia Mátxcơva.

Theo chương trình dự kiến, chiều 25/5/2026, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) sẽ chủ trì buổi đón tiếp và làm việc với đoàn đại biểu của Trường Đại học Năng lượng quốc gia Mátxcơva (MPEI), Liên bang Nga.

Cùng tham dự buổi tiếp đoàn sẽ có GS.TSKH Đặng Vũ Minh, nguyên Chủ tịch VUSTA cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban của VUSTA. Trước khi tới trụ sở VUSTA, đoàn đại biểu Nga sẽ có buổi làm việc với Ủy ban Văn hóa xã hội của Quốc hội.

Theo Chủ tịch Phan Xuân Dũng, VUSTA đã đề nghị với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trao tặng các phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập Hạng Ba cho Trường Đại học MPEI và Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Nikolay Dmitrievich Rogalev, Hiệu trưởng nhà trường.

Trong khuôn khổ chương trình, VUSTA sẽ công bố quyết định và tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương của VUSTA cho Hiệu trưởng Nikolay Dmitrievich Rogalev.

Trường Đại học Năng lượng quốc gia Mátxcơva (MPEI) là trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của Nga trong lĩnh vực năng lượng, kỹ thuật điện và công nghệ thông tin. MPEI có mối quan hệ truyền thống đặc biệt lâu năm với Việt Nam khi bắt đầu tiếp nhận những sinh viên Việt Nam đầu tiên từ năm 1953 và từng vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm vào năm 1954.

Cuộc gặp gỡ tới đây tại Hà Nội càng thêm ý nghĩa khi vào ngày 30/4/2026 vừa qua, TSKH Phan Xuân Dũng đã vinh dự được MPEI trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự. Ông là công dân Việt Nam đầu tiên nhận được hàm vị học thuật cao quý này từ trường MPEI nhờ những đóng góp bền bỉ cho công tác nghiên cứu khoa học, thúc đẩy phát triển năng lượng sạch và thắt chặt mối quan hệ hợp tác công nghệ mũi nhọn giữa hai quốc gia Việt - Nga.

Góp ý hoàn thiện sách Liên hiệp hội Việt Nam 40 năm đổi mới đất nước

Ngày 22/5, tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức hội thảo góp ý bản thảo sách về chặng đường 40 năm đổi mới, hướng tới Đại hội IX.

Ngày 22/5, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) tổ chức hội thảo góp ý bản thảo cuốn sách “Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trên chặng đường 40 năm đổi mới đất nước”.

img-0939.jpg
Quang cảnh hội thảo.

GS.TS Nguyễn Đình Tứ, người mở đường cho khoa học hạt nhân Việt Nam

GS.TS Nguyễn Đình Tứ là một trong những người đặt nền móng cho ngành khoa học - kỹ thuật hạt nhân Việt Nam, nhà giáo dục xuất sắc.

GS.TS Nguyễn Đình Tứ được xem là một trong những người đặt nền móng cho ngành khoa học - kỹ thuật hạt nhân Việt Nam. Với cụm công trình nghiên cứu về tương tác các hạt cơ bản và hạt nhân ở năng lượng cao, đặc biệt là việc phát hiện phản hạt hyperon sigma âm, ông ghi dấu ấn trong giới vật lý học quốc tế, đồng thời có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của khoa học và giáo dục đại học trong nước.

gs-nguyen-dinh-tu-by-vnu-btpress-2-650x453.jpg
GS Nguyễn Đình Tứ (ngoài cùng bên phải) cùng các đồng nghiệp nghiên cứu khoa học. Ảnh: Tư liệu.

GS Felice Jacka: Dinh dưỡng là yếu tố có nguy cơ gây rối loạn tâm thần

GS Felice Jacka - một trong những người tiên phong đặt nền móng cho lĩnh vực “tâm thần học dinh dưỡng” - được vinh danh ở Giải thưởng L'Oréal-UNESCO 2026.

Mới đây, Giải thưởng L'Oréal-UNESCO Vì Phụ nữ trong Khoa học tôn vinh 5 nhà nghiên cứu nữ xuất sắc trong lĩnh vực khoa học sự sống và môi trường. Trong đó, tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, giải thưởng được trao cho GS Felice Jacka, Giáo sư danh dự của Đại học Deakin và Giám đốc Trung tâm Food & Mood tại Đại học Deakin (Australia). Bà là một trong 5 nhà khoa học nữ vinh dự nhận giải thưởng danh giá này.

Người tiên phong đặt nền móng cho lĩnh vực tâm thần học dinh dưỡng

Đọc nhiều nhất

Tin mới