Vợ chồng lương 14 triệu, cưới 2 năm mua nhà 700 triệu

Đúng là tùy từng hoàn cảnh gia đình và thu nhập mà mỗi cặp vợ chồng có mức chi tiêu hợp lý cho mình để mua nhà vì ai cũng muốn có ngôi nhà nhỏ ở để an cư, ổn định cuộc sống.

Chị Minh Lý và anh Duy Hoàng đều là người ở quận Tân Phú, Sài Gòn. Khi vào một công ty dược, tại đây, anh chị quen nhau. Vì đều là người còn trẻ nên thu nhập của chị Lý và anh Hoàng chỉ được khoảng 7 triệu đồng/tháng.

"Yêu nhau được 4 tháng thì mình có bầu ngoài kế hoạch. Do đó 2 nhà phải làm đám cưới sớm. Lúc ấy mình chưa thích cưới đâu. Nhưng giờ cưới rồi thấy cũng hóa hay vì ổn định cuộc sống sớm", chị Lý nói.

Sau đám cưới, vợ chồng chị Lý sống cùng gia đình nhà chồng. Do bố mẹ chồng vẫn đi làm và có thu nhập nên không nhận bất kỳ 1 khoản đóng góp nào của các con. Hàng tháng, chị Lý và anh Hoàng chỉ tập trung chăm sóc thai kỳ và con nhỏ.

Vo chong luong 14 trieu, cuoi 2 nam mua nha 700 trieu
Vợ chồng trẻ quyết mua ngôi nhà cấp 4 có diện tích 38m2 với giá 700 triệu. Ảnh minh họa

"Mỗi tháng bố mẹ chồng chỉ nhận đúng 1 triệu tiền mình đưa hỗ trợ điện nước trong nhà. Tiền ăn ông bà miễn phí hoàn toàn, ngày ăn 3 bữa luôn vì buổi trưa gần công ty vợ chồng mình cũng về nhà ăn. Tháng mình chỉ mất 1-2 triệu bồi dưỡng mua sữa bầu hay đồ ăn vặt. Lúc có con rồi thì dành khoảng 3 triệu mua bỉm sữa cho con. Tính ra mỗi tháng chỉ hết khoảng 3-4 triệu đồng thôi", chị Lý khoe.

Số tiền 10 triệu còn lại, vợ chồng chị tiết kiệm để mua 1 căn nhà nhỏ ở. Cá nhân chị Lý cũng nghĩ, cứ tiết kiệm vậy chứ biết bao giờ mua được nhà. Chị chẳng nghĩ khi duyên mua nhà đến, chị lại có nhà sớm như vậy chỉ sau 2 năm kết hôn.

"Một ngày đi làm về, mình thấy mẹ chồng nói có bác hàng xóm cách nhà chồng 1 đoạn có rao bán 1 ngôi nhà cấp 4 38m2 với giá 700 triệu. Mẹ bảo 2 đứa xem tính toán nếu mua được thì mua vì thấy giá cũng rẻ nên tiếc.

Tối ấy, vợ chồng mình tính toán mọi khoản tiết kiệm được để xem có đủ tiền xúc tiến không. Tiền tiết kiệm 2 năm sau cưới được 240 triệu. Ngoài ra là thưởng tết, thưởng quý 2 năm của vợ chồng mình cũng được khoảng 60 triệu nữa. Tiền vàng bố mẹ, người thân cho lúc cưới được 100 triệu. Tổng mình có 400 triệu", chị Lý mừng rỡ kể.

Vo chong luong 14 trieu, cuoi 2 nam mua nha 700 trieu-Hinh-2
Cả 2 vợ chồng đều cố gắng tiết kiệm tích lũy. Chứ 1 người tích lũy, 1 người phá thì cũng không thành công. (Ảnh minh họa)

Sau đó, bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ chị Lý mỗi bên cũng cho 50 triệu. Vợ chồng trẻ này có 500 triệu để đi đặt cọc mua nhà và vay thêm ngân hàng 200 triệu đồng: "Mình vay thế chấp luôn sổ đỏ ngân hàng và vay trong 3 năm. Số tiền mình phải trả mỗi tháng chỉ khoảng trên 7 triệu đồng/tháng. Với số tiền này vợ chồng mình vẫn khỏe re trả".

Theo người vợ trẻ này, chỉ 2 năm là vợ chồng chị đã có nhà riêng để ở: "Mua sắm vật dụng trong nhà bố mẹ chồng mình cũng cho khá nhiều. Nói chung vợ chồng trẻ nên phải tích góp sớm một chút thì đỡ khổ. Giờ chúng mình cũng có nhà, có con, cuộc sống cũng dần ổn định hơn".

Nói về quyết định mua nhà nhỏ, chị Lý nói: "Khi cuộc sống ổn định rồi sẽ đỡ hơn. Quan trọng cả 2 vợ chồng đều cố gắng tiết kiệm tích lũy. Chứ 1 người tích lũy, 1 người phá thì cũng không thành công. Ai cũng muốn kiếm được nhiều tiền nhưng kiếm tiền không dễ tẹo nào nên vợ chồng phải cùng thực hành tiết kiệm, đắn đo khi tiêu khoản này khoản nọ để tiết kiệm mua nhà".

Siêu thị "giăng bẫy" tinh vi, người tiêu dùng 'sập hố' vẫn tưởng mua món hời

Các siêu thị thường có những mánh khóe tinh vi đánh vào tâm lý khách hàng khiến họ bị kích thích mua sắm, dễ dẫn tới việc chi tiêu quá tay.

1. "Mua một, tặng một", hay giảm 50%

Sieu thi
 
Các chương trình khuyến mại "mua một tặng một" hay giảm giá 50% thường khiến những người mua sắm phát cuồng. Tất cả đều cho rằng họ được thêm một sản phẩm miễn phí. Tuy nhiên, Crystal Paine - người sáng lập ra blog mua sắm MoneySavingMom.com cho biết, trong khi mọi người cố gắng mua hai sản phẩm để được giá sale, thực tế họ vẫn có thể mua một sản phẩm tương tự với giá chỉ như giá sale mà thôi.
2. Dụ khách "ăn thử"
Nhiều quầy hàng trong siêu thị cho phép khách hàng ăn thử sản phẩm của họ, như: xúc xích, bánh bao. Đây là cách để quầy hàng quảng bá sản phẩm, đồng thời giúp khách hàng được trải nghiệm một sản phẩm mới.
Nhưng sâu xa, việc cho phép khách hàng ăn thử sản phẩm là một cái bẫy tâm lý, nhằm khiến họ cảm thấy bị ràng buộc. Ví dụ, khi nhận được một món quà bất ngờ từ một người bạn, chúng ta thường đưa ra quyết định tặng lại cho họ một món quà.
Ở đây cũng vậy, sau khi được ăn miễn phí, khách hàng thường quyết định nên bỏ tiền ra mua, để tránh bị cảm giác "mang ơn".
3. Ghép đôi sản phẩm
Sieu thi
 

Các siêu thị thường đặt các mặt hàng liên quan ở bên cạnh nhau, ví dụ như kem đánh răng đặt gần chỗ bàn chải, dầu tắm để gần dầu gội... Điều này có tác dụng như một sự gợi ý, nhắc nhở bạn về những thứ còn thiếu trong giỏ hàng của mình, dù ban đầu bạn không hề có ý định mua chúng.

Một số siêu thị còn có chiêu "tặng kèm sản phẩm", tức là bạn mua một sản phẩm, và được tặng một sản phẩm khác. Ví dụ mua kem đánh răng được tặng cốc, tặng bàn chải, mua 4 hộp nhựa được tặng một hộp.

Tuy nhiên có hai điều cần lưu ý ở chiêu này: thứ nhất là giá của sản phẩm được tặng kèm đã được tính vào giá chung của bộ sản phẩm, thứ hai là bạn sẽ không có cơ hội so sánh giá của sản phẩm được tặng kèm với các sản phẩm cùng loại nhưng thương hiệu khác, vì thông thường các sản phẩm đó lại sẽ được đặt ở một vị trí khác, xa chỗ bạn đang đứng mua.

4. Để giá sản phẩm kết thúc bằng số 9

Sieu thi
 

Nghiên cứu chỉ ra rằng, khả năng khách hàng mua một sản phẩm có giá kết thúc bằng chữ số 9 là cao hơn hẳn so với thông thường. Ví vụ, một món hàng có giá 9,99 USD trông sẽ hợp lý hơn thay vì giá 10 USD. Bởi lẽ dù chỉ chênh nhau 1 cent, trong mắt người tiêu dùng nó cũng đã nằm ở khung giá khác.

5. "Thổi" quá công dụng của sản phẩm

Sieu thi
 

Thông thường, trên bao bì sản phẩm cũng như trên các quảng cáo sản phẩm, đôi khi chúng ta thấy những thông điệp tuyên bố một sản phẩm có thể giải quyết mọi vấn đề.

Ví dụ, trên bao bì của một loại kem cho biết nó làm chậm sự lão hóa nhưng công dụng thực sự của nó chỉ đơn giản để giữ ẩm hoặc làm dịu da.

6. Mua càng nhiều càng được lợi

Các siêu thị luôn quảng cáo rằng nếu bạn mua tăng số lượng sản phẩm, mức giá sẽ ưu đãi hơn. Ví dụ bạn mua 10 gói bột giặt, giá sẽ ưu đãi hơn mua một gói lẻ. Việc này là một chiêu kích thích mua sắm, khiến bạn tham rẻ mà mua nhiều trong khi không dành thời gian so sánh giá cả. Trên thực tế, theo Crystal Paine - người sáng lập ra blog mua sắm MoneySavingMom.com, có nhiều sản phẩm cùng loại giá có thể ưu đãi hơn thế nhiều.

7. Quà miễn phí nhưng bạn vẫn phải trả tiền

Sieu thi
 

Mỗi một lần nhận được quà miễn phí vì đã bỏ ra một khoản tiền nhất định (thường là những món quà dành cho trẻ nhỏ), là một lần bạn rơi vào một chiếc bẫy marketing đơn giản do các nhà bán lẻ tạo ra. Giờ đây, khi lũ trẻ muốn sưu tập cả bộ quà tặng thì bạn phải lui lại chính xác cửa hàng hoặc siêu thị trước đó để tiêu thêm tiền rồi mới lấy được quà.

8. Thẻ quà tặng

Một số siêu thị có chương trình tặng thẻ cho người mua khi họ đạt đến mức mua sắm nhất định nào đó. Điều này lôi kéo người mua mua sắm nhiều hơn để có được một tấm voucher. Tuy nhiên, việc này không phải lúc nào cũng hợp lý, nếu bạn chi tiêu cho những món đồ mà bạn thực chất không cần đến, chỉ để đủ số tiền định mức. Thực tế là số tiền bạn bỏ ra để mua món đồ đó, sau đó bỏ phí, sẽ còn lớn hơn giá trị tấm voucher đó.

Ví dụ đơn giản như bạn phải mua đủ một triệu đồng để được voucher 100 nghìn, trong khi ban đầu bạn chỉ có ý định mua 800 nghìn đồng. Thế là bạn đã phải chọn bừa một chiếc áo 200 nghìn để tổng giá trị hóa đơn lên đến một triệu. Chiếc áo sau đó trở nên không phù hợp, và bạn bỏ xó nó, lãng phí 200 nghìn, để đổi lấy tờ voucher 100 nghìn đồng cho lần mua sắm sau.

Tương tự, một chiêu thức khác cũng được siêu thị sử dụng là phát thẻ khách hàng. Chiếc thẻ này hẳn nhiên có một chút ưu đãi (ví dụ tích điểm để được giảm giá), nhưng đó là cách để họ giữ chân khách hàng quay lại nhiều lần, đồng thời theo dõi thói quen chi tiêu của bạn và tìm hiểu cách tối đa hóa lợi nhuận.

9. Tạo ra "kẻ thù chung" giữa người bán và người mua

Sieu thi
 

Trong cuộc sống, chúng ta có thể kết hợp với một người ở phe đối lập để chống lại một kẻ thù chung, bởi "kẻ thù của kẻ thù là bạn".

Và triết lý này được các nhân viên marketing áp dụng một cách rất hiệu quả trong việc bán sản phẩm. Các nhân viên marketing sẽ tìm ra một "kẻ thù chung" giữa họ và người tiêu dùng và khiến khách hàng chọn sản phẩm của họ vì tin rằng nó tốt hơn.

Chẳng hạn, biết nhiều khách hàng không thích ăn đồ ngọt hay ăn kiêng, các sản phẩm sẽ được gán mác "ít năng lượng" nhưng thực chất chúng vẫn nhiều đường. Trong trường hợp này, lượng calo tăng thêm là kẻ thù chung của nhân viên tiếp thị và khách hàng. Nhiệm vụ của nhân viên marketing là khiến khách hàng tin sản phẩm của hãng mình có lượng calo thấp hơn các sản phẩm khác.

Những mặt hàng bán đầy ở VN nhưng bị "cấm tiệt" ở nước ngoài

(Kiến Thức) - Rất nhiều mặt hàng phổ biến tại Việt Nam nhưng lại “im thin thít và lặn mất tăm” ở những quốc gia này.

Nhung mat hang ban day o VN nhung bi
 Thịt lợn là thực phẩm trong bữa ăn thường ngày của người Việt. Tuy nhiên, mặt hàng phổ biến này lại bị cấm bán ở Pakistan do quốc gia này theo đạo Hồi.

Khuyến cáo người tiêu dùng khi đặt mua các gói du lịch giá rẻ

Gần đây, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương (CT&BVNTD) ghi nhận thông tin về việc một số đối tượng lợi dụng chính sách kích cầu du lịch và nhu cầu du lịch tăng cao của người tiêu dùng để thực hiện các hành vi lừa đảo, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng.

Cục CT&BVNTD khuyến cáo người tiêu dùng một số nội dung, cụ thể như sau:
Hiện tượng gặp phải: Người tiêu dùng được quảng cáo hoặc được giới thiệu các gói du lịch giá rẻ, tiết kiệm chi phí lên tới 30-50% so với giá gốc. Tuy nhiên, thực tế đã có nhiều người tiêu dùng phản ánh về chất lượng dịch vụ không đúng như quảng cáo, phải nộp thêm tiền phụ phí hoặc bị cắt giảm dịch vụ, sản phẩm hoặc công ty cung cấp dịch vụ trì hoãn không thực hiện các trách nhiệm cam kết trong hợp đồng giao dịch. Thậm chí, thời gian gần đây có hiện tượng đối tượng lừa đảo, nhận tiền đặt cọc mua gói du lịch trị giá nhiều tỷ đồng rồi bỏ trốn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều người tiêu dùng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới