“Việt Nam là đồng minh truyền thống của Nga”

Trong việc giải quyết vấn đề biển, đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay, Nga sẽ đứng về phía công lý và hòa bình.

Theo bài phân tích hôm 19/5, tờ báo Topwar cho biết, những xung đột của Trung Quốc với các nước về chủ quyền biển, đảo trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương như Nhật Bản, Phillippines và mới đây nhất là với Việt Nam sẽ đem lại rất nhiều hậu quả tiêu cực và dự đoán có thể sẽ ảnh hưởng đến Nga, nhất là vùng Viễn Đông.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc hội đàm năm 2013. Ảnh: TTXVN
 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc hội đàm năm 2013. Ảnh: TTXVN
Mặt khác trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trong khu vực này, Nga với vị trí là một cường quốc hàng đầu trong khu vực sẽ đứng ra làm vai trò “trọng tài”. Trong việc giải quyết vấn đề biển, đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay, Nga sẽ đứng về phía công lý và hòa bình.
Trong đó, Nga coi Việt Nam là một “đồng minh truyền thống” và đồng thời là một đối tác thương mại quân sự. Còn đối với Trung Quốc, một mặt Nga vẫn giữ hòa khí nhưng đồng thời không thể trở thành “một đối tác ở cấp dưới” Trung Quốc.
Từ những phân tích như thế, tờ báo Topwar cho rằng, Nga cần phải nỗ lực tăng cường sức mạnh Hạm đội Thái Bình Dương, lực lượng quân đội trên đất liền và không quân ở Viễn Đông để nâng cao vị thế chính trị của Nga trong khu vực.

Kharkov sẽ tổ chức trưng cầu dân ý, không tham gia bầu cử TT

(Kiến Thức) - Các lãnh đạo biểu tình thân Nga ở thành phố miền đông Ukraine Kharkov cho biết, họ sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý để ly khai khỏi chính quyền Kiev.

Vào hôm Chủ nhật (18/5), thành viên của Hội đồng phối hợp của phong trào Đông Tây, ông Yuri Apukhtin đã tuyên bố thông tin này trong một cuộc diễu hành gần khu vực tượng đài Lenin tại Quảng trường Tự do.
Người dân Kharkov tham gia biểu tình ở Quảng trường Tự do hôm 18/5.
 Người dân Kharkov tham gia biểu tình ở Quảng trường Tự do hôm 18/5.
“Tỉnh Kharkov sẽ tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự chủ khu vực, theo sau sự kiện ở hai tỉnh Lugansk và Donetsk. Nhiệm vụ của chúng tôi không phải để tham gia cuộc bầu cử tổng thống trong bất cứ trường hợp nào cả. Chúng ta nên gặp nhau tại quảng trường này vào 25/5”, ông Yuri nói.

Nga rút binh lính, xe tăng khỏi biên giới với Ukraine

(Kiến Thức) - Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu các đơn vị Quân đội Nga đóng gần biên giới Ukraine trở về căn cứ thường trú sau khi kết thúc tập trận mùa xuân.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa yêu cầu các binh sĩ Nga ở gần biên giới Ukraine rút lui", thông báo từ điện Kremlin cho hay.
Theo thông báo kể trên, các đơn vị Nga đang đóng ở Rostov, Belgorod và Bryansk sẽ trở về căn cứ thường trú.

ASEAN “xới” lại vấn đề tranh chấp Biển Đông

Lãnh đạo các nước thành viên ASEAN tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Brunei.
 Lãnh đạo các nước thành viên ASEAN tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Brunei.

Các tranh luận tại hội nghị không chỉ dừng lại ở nguyên tắc hoạt động  của ASEAN, trong đó có sự đồng thuận giữa 10 quốc gia thành viên, mà còn tập trung vào căng thẳng leo thang Trung Quốc-Mỹ, hai cường quốc  chính đang cạnh tranh gay gắt để chiếm “thế thượng phong” trên bàn cờ chiến lược Đông Nam Á.

Đọc nhiều nhất

Tin mới