Nga rút binh lính, xe tăng khỏi biên giới với Ukraine

(Kiến Thức) - Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu các đơn vị Quân đội Nga đóng gần biên giới Ukraine trở về căn cứ thường trú sau khi kết thúc tập trận mùa xuân.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa yêu cầu các binh sĩ Nga ở gần biên giới Ukraine rút lui", thông báo từ điện Kremlin cho hay.
Theo thông báo kể trên, các đơn vị Nga đang đóng ở Rostov, Belgorod và Bryansk sẽ trở về căn cứ thường trú.
Nga cũng từng đưa ra các mệnh lệnh tương tự trong quá khứ nhưng phía NATO vẫn cho rằng số lượng quân Nga đồn trú gần biên giới Ukraine không thay đổi.
Các nhà quan sát phương tây cho rằng việc Nga rút 40.000 binh sĩ gần biên giới Ukraine có thể giúp làm giảm căng thẳng ở Ukraine.
Quân đội Nga ở Crimea.
Quân đội Nga ở Crimea. 
Việc Nga triển khai quân ở biên giới Ukraine đã gây ra căng thẳng chính trị giữa Nga và phương Tây. Tuy nhiên, thông báo từ điện Kremlin cho biết, quân đội Nga được triển khai ở khu vực biên giới Ukraine để thực hiện cuộc tập trận mùa xuân – đã được lên kế hoạch từ trước và Quân đội Nga đang trở về căn cứ thường trú sau khi kết thúc cuộc tập trận.
Căng thẳng giữa Nga và phương Tây lên cao sau khi chính phủ Ukraine thân Nga của ông Viktor Yanukovych bị lật đổ hồi tháng 2/2014. Việc Nga sáp nhập Crimea càng khiến căng thẳng leo thang.
Xung đột vẫn xảy ra ở miền đông Ukraine giữa các lực lượng vũ trang Ukraine và người biểu tình ủng hộ liên bang hóa Ukraine.

Xung đột tiếp tục xảy ra ở Kramatorsk và Slavyansk

(Kiến Thức) - Các lực lượng vũ trang Ukraine đã có cuộc tấn công liên tiếp ở 2 thành phố Kramatork và Slayvyansk trong ngày 18/5.

Lực lượng tự vệ Kramatorsk cho biết, xung đột đã xảy ra giữa lực lượng này và binh sĩ các lực lượng vũ trang Ukraine ở ngoại ô thành phố. Trước đó, đã có các cuộc tấn công vào thành phố Slavyansk trong buổi trưa 18/5.
“Xung đột đang xảy ra ở ngoại ô thành phố Kramatork. Một vài điểm kiểm soát của chúng tôi đang bị tấn công. Một nhà máy đã cháy”, người phát ngôn lực lượng tự vệ Kramatork trả lời hãng thông tấn Interfax cho hay.

Chiến dịch của QĐ Ukraine ở miền đông bước vào giai đoạn cuối

(Kiến Thức) - Chiến dịch chống khủng bố do lực lượng an ninh thực hiện ở một số vùng đông nam Ukraine đang ở giai đoạn cuối của nó.

Thông tin trên được Quyền Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Serhiy Pashynsky công bố tại một cuộc họp báo ngắn ở thủ đô Kiev hôm Chủ nhật (11/5).
Các binh sĩ tham gia chiến dịch chống khủng bố đứng canh gác ở một trạm kiểm soát.
Các binh sĩ tham gia chiến dịch chống khủng bố đứng canh gác ở một trạm kiểm soát.
“Chiến dịch chống khủng bố gần vùng Krasny Lyman, Slavyansk và Kramatorsk đang bước vào giai đoạn cuối”, ông Pashynsky nói.

Cuộc trưng cầu dân ý miền đông Ukraine qua ảnh

(Kiến Thức) - Cuộc trưng cầu dân ý tại 2 tỉnh Lugansk và Donetsk ở miền đông Ukraine đang diễn ra.

Phiếu bầu được người dân Ukraine đút vào thùng phiếu 1 một điểm trưng cầu dân ý thành phố Slavyansk.
 Phiếu bầu được người dân Ukraine đút vào thùng phiếu 1 một điểm trưng cầu dân ý thành phố Slavyansk.

Đọc nhiều nhất

Tin mới