Bán đấu giá ngai vàng vua Càn Long từ 56 triệu USD

Google News

(Kiến Thức) - Chiếc ngai vàng của vua Càn Long được đem bán đấu giá với giá khởi điểm 56 triệu USD (khoảng 1.196 tỷ đồng).

Chiếc ngai vàng của vua Càn Long đang được trưng bày và được đem bán tại một phiên đấu giá ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vào ngày 11/1. Ngai vàng được làm từ gỗ hồng mộc, khảm vàng, chạm khắc hoa văn tinh tế. Chiếc ngai vàng này được đặt trong điện Thái Hòa ở Tử Cấm Thành, nơi được sử dụng để tổ chức các nghi lễ như lễ đăng quang, lễ tấn phong hay lễ cưới hoàng gia. 
Ban dau gia ngai vang vua Can Long tu 56 trieu USD
 Chiếc ngai vàng của vua Càn Long.
Ngoài bảo ngự của vua Càn Long, nhiều bảo vật khác mà vua Càn Long đã sử dụng như tranh thư pháp, bảo bình... cũng đã được đem bán đấu giá và thu được số tiền hàng chục triệu USD mỗi cổ vật.

Vua Càn Long là người con trai thứ tư của Hoàng đế Ung Chính và là Hoàng đế thứ 6 của nhà Thanh. Đồng thời, ông là hoàng đế có tuổi thọ cao nhất trong lịch sử Trung Quốc. Dưới thời cai trị của ông, Trung Quốc hùng cường và thịnh trị.
Tuấn Lê (theo RT)

Bình luận(0)