Vì sao Hacisco lại bị VEC “cấm cửa” 3 năm trên cao tốc?

VEC vừa ra quyết định cấm Công ty CP Hacisco tham gia đấu thầu 3 năm do vi phạm trong kê khai hồ sơ dự thầu, tại gói thầu trọng điểm SC3-HLD-2025...

Vết trượt 'gian lận' khiến Hacisco bị VEC cấm cửa 3 năm

Ngày 06/11/2025, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã chính thức ban hành Quyết định số 1218/QĐ-VEC với nội dung gây chấn động: Cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty Cổ phần Hacisco trong thời hạn 03 năm. Đây không chỉ là một hình phạt hành chính thông thường, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh đanh thép, gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự trung thực trong lĩnh vực đấu thầu.

Sự việc bắt nguồn từ một gói thầu sửa chữa mang tính kỹ thuật cao trên tuyến huyết mạch cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (HLD).

1.jpg
Một phần Quyết định xử phạt số 1218/QĐ-VEC của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về việc cấm Hacisco tham gia hoạt động đấu thầu các gói thầu do VEC làm Chủ đầu tư trong thời hạn 03 năm. Nguồn MSC

Gói thầu SC3-HLD-2025: Cuộc đua của 3 nhà thầu và sai lầm "chí mạng"

Toàn bộ vụ việc tập trung vào Gói thầu SC3-HLD-2025: Thi công sửa chữa hệ thống điện tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây thuộc dự án Sửa chữa hệ thống điện tuyến cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (theo Quyết định số 639/QĐ-VEC ngày 10/6/2025) do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm Chủ đầu tư.

Gói thầu có mã TBMT: IB2500332226 (phê duyệt HSMT tại Quyết định số 843/QĐ-VEC ngày 31/7/2025) với giá 13.579.053.955 đồng. Thời điểm mở thầu: 10:28 ngày 11/8/2025.

Theo Biên bản mở thầu, gói thầu thu hút sự tham gia của 03 nhà thầu, cho thấy sự cạnh tranh rõ rệt:

STT
Tên nhà thầu
Giá dự thầu (đồng)
1
Liên danh Công ty TNHH TM Kỹ thuật Điện và Xây dựng Hà Nội - Công ty Cổ phần Xây dựng TM và Kỹ thuật Minh Đức
13.278.401.842
2
Công ty Cổ phần Tập đoàn MDC Group
10.511.411.260
3
Công ty Cổ phần Hacisco
12.564.085.352

Mặc dù Công ty Cổ phần Hacisco có giá dự thầu khá cạnh tranh (cao hơn MDC Group nhưng thấp hơn Liên danh trúng thầu sau này), nhưng quá trình đánh giá đã phơi bày những vấn đề nghiêm trọng.

Phân tích của Tổ chuyên gia: Hai lỗi và một vi phạm 'Điều cấm'

Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 03/9/2025 của Tổ Chuyên gia đã chỉ ra hai điểm mấu chốt khiến Hacisco bị loại:

Lỗi cơ bản về tính hợp lệ: Nhà thầu thiếu Đơn dự thầu theo Mẫu số 02 của Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT). Theo quy định, việc thiếu văn bản quan trọng này khiến hồ sơ dự thầu không hợp lệ ngay từ bước thẩm định đầu tiên.

Vi phạm nghiêm trọng về nhân sự: Đây là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định cấm thầu. Hacisco đã kê khai và đính kèm tài liệu về nhân sự chủ chốt, cụ thể là Chỉ huy trưởng công trình, nhưng thông tin này bị phát hiện là sai lệch.

Tổ Chuyên gia đã đối chiếu thông tin với cơ quan cấp phép và xác định: Chứng chỉ hành nghề của nhân sự do Hacisco đề xuất đã hết hiệu lực từ ngày 13/01/2025. Tuy nhiên, Hacisco lại đệ trình bản chứng chỉ với thời hạn kéo dài đến 13/01/2027.

Hành vi làm sai lệch thông tin trong hồ sơ dự thầu, đặc biệt là nhân sự chủ chốt – yếu tố quyết định năng lực thi công dự án, đã bị Tổ Chuyên gia kết luận là vi phạm Khoản 4, Điều 16 của Luật Đấu thầu 2023 và sửa đổi số 90/2025/QH15.

Kết quả cuối cùng được VEC phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-VEC ngày 26/9/2025, Công ty Cổ phần Hacisco chính thức bị loại với lý do: "Không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ".

Gian lận hay 'sai sót chủ quan' – Ranh giới sinh tử

Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng vụ việc này là một bài học đắt giá về sự thiếu trung thực và trách nhiệm của nhà thầu.

"Mặc dù nhà thầu Hacisco đã giải trình là 'sai sót chủ quan' và thậm chí chấm dứt hợp đồng với nhân sự liên quan, nhưng đối với cơ quan quản lý và pháp luật đấu thầu, hành vi đã cấu thành từ thời điểm nộp hồ sơ. Việc kê khai thông tin không chính xác về hiệu lực chứng chỉ hành nghề của Chỉ huy trưởng – vị trí then chốt, là hành vi làm sai lệch hồ sơ nhằm đạt điều kiện trúng thầu," Luật sư Hương nhận định.

Theo chuyên gia, đây là hành vi thuộc nhóm gian lận được quy định rõ tại Điều 16 Luật Đấu thầu mới. Mục đích của quy định cấm thầu là nhằm bảo vệ môi trường cạnh tranh công bằng, ngăn chặn các nhà thầu sử dụng thủ đoạn để che giấu năng lực thực tế, từ đó đảm bảo chất lượng công trình, dự án.

"Trong bối cảnh đẩy mạnh đấu thầu qua mạng, các cơ quan quản lý có khả năng đối chiếu thông tin dễ dàng hơn. Dữ liệu công khai và hệ thống e-GP là "lưới lọc" không nhân nhượng đối với bất kỳ sự thiếu sót hoặc cố ý gian lận nào. Quyết định cấm thầu 3 năm đối với Hacisco là một tín hiệu cho thấy VEC và các chủ đầu tư đang siết chặt kỷ luật, buộc các nhà thầu phải nâng cao ý thức tuân thủ và trách nhiệm giải trình tuyệt đối trong từng hồ sơ," Luật sư Hương phân tích.

Quyết định cấm thầu 3 năm đã đóng sập cánh cửa tham gia vào các gói thầu quan trọng của VEC đối với Hacisco, gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín và cơ hội kinh doanh của công ty này. Vụ việc là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho mọi doanh nghiệp: Tính trung thực là vốn liếng quý giá nhất trong mọi cuộc đua, đặc biệt là trên đấu trường cạnh tranh khốc liệt của ngành xây lắp và đấu thầu.

Công ty CP Hacisco có địa chỉ tại Phường Thanh Xuân, Hà Nội. Thành lập năm 2001 với loại hình công ty cổ phần. Người đại diện pháp luật ông Trần Văn Long. Nhà thầu được phê duyệt tham gia hệ thống mạng đấu thầu tháng 4/2017 đến nay (7/11/2025) đã tham gia và trúng khoảng 156/228 gói thầu, trượt 71 gói, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng đầu hơn 732,424 tỷ đồng với hơn 53,989 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu. Trong đó với vai trò độc lập hơn 406,861 tỷ đồng còn lại là liên danh...

Phú Cường An Nghiệp và chuỗi thắng thầu "đặc biệt" tại các gói suất ăn học đường TP HCM

Liên tiếp trúng 22/22 gói thầu cung cấp suất ăn tại TP.HCM trong năm 2025, Công ty Phú Cường An Nghiệp cho thấy hiệu suất đáng nể. Tuy nhiên, tỷ lệ trúng tuyệt đối đặt ra câu hỏi về cạnh tranh.

Gần đây, Công ty TNHH Thương mại Phú Cường An Nghiệp tiếp tục được công bố trúng Gói thầu “cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào để thực hiện việc cung cấp suất ăn cho học sinh gói 2” tại Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp (TP. Hồ Chí Minh), với giá trị hơn 3,67 tỷ đồng. Đáng chú ý, gói thầu này được thực hiện theo hình thức "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt" và nhà thầu trúng thầu với giá bằng giá gói thầu.

Gói thầu "đặc biệt", tiết kiệm 0 đồng

Gói thầu 25 tỷ tại Long Đất: Lý do các nhà thầu kỳ cựu bị loại [Kỳ 3]

Báo cáo đánh giá E-HSDT của gói xây lắp hơn 25,4 tỷ tại Long Đất cho thấy thất bại của các nhà thầu kỳ cựu không nằm ở chênh lệch giá, mà từ những điều cơ bản

Trong lĩnh vực đấu thầu xây lắp, quá trình đánh giá hồ sơ kỹ thuật luôn được xem là một trong những bước sàng lọc quan trọng và khắt khe. Tại Gói thầu số 16 (Thi công xây lắp), thuộc dự án Nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn xã Láng Dài, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Long Đất làm Chủ đầu tư cũng không ngoại lệ. Dù có tới sáu nhà thầu/liên danh tham dự, nhưng cuối cùng chỉ có Liên danh đường xã Láng Dài và Công ty Cổ Phần Xây dựng Đức Tuấn vượt qua được tất cả các vòng đánh giá (Liên danh đường xã Láng Dài sau đó giành chiến thắng vì giá dự thầu thấp hơn).

Báo cáo Đánh giá E-HSDT số 49/BCĐG-XD68 ngày 17/10/2025 của công ty TNHH Xây dựng XD 68, Tổ chuyên gia đã làm rõ lý do khiến bốn nhà thầu còn lại, bao gồm cả đơn vị chào giá thấp nhất, phải dừng cuộc chơi, mặc dù đó đều là những cái tên “kỳ cựu” trong lĩnh vực đấu thầu, đặc biệt là trong khu vực huyện Long Đất, tỉnh BR-VT (cũ).

Hà Cao trúng gói thầu 135 tỷ tại Sở Y tế TP HCM: Tiết kiệm 1,5%

Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế Hà Cao là nhà thầu duy nhất trúng gói thầu hơn 135 tỷ tại Sở Y tế TP HCM, với giá trúng thầu cao hơn giá gói thầu gần 11 tỷ đồng.

Sở Y tế TP HCM vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu "Mua sắm thiết bị đầu tư cho Bệnh viện Mắt". Gói thầu này thuộc "Dự án Trang thiết bị y tế cho các dự án: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc; Xây mới Trung tâm Y tế huyện Châu Đức; Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Chẩn đoán y khoa cũ thành Bệnh viện Mắt và Cải tạo Trung tâm Y tế huyện Long Điền thành Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí" .

Theo Quyết định số 3539/QĐ-SYT, ngày 24/10/2025, do ông Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM ký, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên thiết bị y tế Hà Cao (MSDN: 0309724093). Giá trúng thầu của doanh nghiệp này là 135.638.765.000 đồng.

Đọc nhiều nhất

TP HCM: Solar Cons trúng liên tiếp 2 gói thầu tại Bắc Tân Uyên, tiết kiệm ngân sách "khiêm tốn"

TP HCM: Solar Cons trúng liên tiếp 2 gói thầu tại Bắc Tân Uyên, tiết kiệm ngân sách "khiêm tốn"

Chỉ trong hai ngày 13 và 14/11/2025, Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng Solar Cons liên tiếp được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên lựa chọn thực hiện hai gói thầu nâng cấp đường giao thông với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại các gói thầu này đều ở mức dưới 0,5%.

Tin mới

Nhiệt điện Hải Phòng: Dimo Việt Nam trúng gói thầu hơn 3,1 tỷ, tiết kiệm ngân sách 0,09%

Nhiệt điện Hải Phòng: Dimo Việt Nam trúng gói thầu hơn 3,1 tỷ, tiết kiệm ngân sách 0,09%

Vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhờ giá dự thầu thấp hơn khoảng 3 triệu đồng, Công ty Dimo Việt Nam vừa được Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng phê duyệt trúng gói thầu cung cấp vật tư trị giá hơn 3,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này ở mức "siêu thấp".

TP HCM: Solar Cons trúng liên tiếp 2 gói thầu tại Bắc Tân Uyên, tiết kiệm ngân sách "khiêm tốn"

TP HCM: Solar Cons trúng liên tiếp 2 gói thầu tại Bắc Tân Uyên, tiết kiệm ngân sách "khiêm tốn"

Chỉ trong hai ngày 13 và 14/11/2025, Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng Solar Cons liên tiếp được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên lựa chọn thực hiện hai gói thầu nâng cấp đường giao thông với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại các gói thầu này đều ở mức dưới 0,5%.