Ukraine biến thành nơi thử nghiệm công nghệ quân sự nước ngoài

Được coi là một sáng kiến, Ukraine cho phép các nhà thầu quân sự nước ngoài tùy ý thử nghiệm các công nghệ chiến tranh trong bối cảnh thiếu hụt vũ khí.

Với sự hỗ trợ từ chính phủ Ukraine công ty quốc phòng Brave1 đã nhận được đơn đăng ký từ 45 công ty quốc tế tham gia chương trình “Thử nghiệm tại Ukraine”.

Kể từ khi sáng kiến này được đưa ra vào đầu tháng, các nhà thầu quân sự nước ngoài đua nhau đưa phương tiện chiến tranh đến Ukraine để thực chiến.

Đủ các loại phương tiện chiến tranh được phương Tây đưa đến chiến trường Ukraine để thực nghiệm. Ảnh: 1Lurer

Được thành lập vào năm 2023, Brave1 kết nối các đơn vị quân đội, công ty khởi nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan quản lý để đẩy nhanh quá trình phát triển và triển khai các giải pháp sẵn sàn g chiến đấu.

Sáng kiến này cho phép các công ty nước ngoài thử nghiệm sản phẩm của họ trên tuyến đầu của Ukraine hoặc ủy thác việc đánh giá cho Brave1, với quân đội tiến hành thử nghiệm và cung cấp phản hồi.

Brave1 cũng giám sát các buổi trình diễn sau buổi họp báo trực tuyến và cung cấp báo cáo chi tiết cho người tham gia. Người phát ngôn của Brave1 chia sẻ với DSEI Gateway rằng các ứng viên bao gồm các công ty từ Úc, Bắc Mỹ, Đài Loan và Vương quốc Anh.

Sự quan tâm sau đó tăng vọt sau khi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi Số Ukraine, Mykhailo Fedorov, công bố chương trình vào cuối tháng 7.

Các phương tiện chiến đấu không người lái và các loại đạn dược được ưu tiên thử nghiệm bù đắp cho sự thiếu hụt của Ukraine. Ảnh: Atlantic Council

Brave1 tập trung vào 10 hạng mục ưu tiên để thử nghiệm, bao gồm hệ thống máy bay không người lái, phương tiện mặt đất không người lái, hệ thống chống máy bay không người lái, máy bay không người lái hải quân, AI, học máy, tác chiến điện tử và tình báo tín hiệu.

Đạn dược, laser, tên lửa , công nghệ dẫn đường và động cơ đẩy cũng đủ điều kiện để tham gia vào sáng kiến này. Các yêu cầu hỗ trợ của các đối tác ngành quan tâm bao gồm chi tiết về giá, thông số kỹ thuật, lợi ích của sản phẩm và bộ phương tiện truyền thông chất lượng cao.

Brave1 không đặt ra thời hạn chót cho chương trình và tiếp tục nhận đơn đăng ký thông qua cổng thông tin của mình.

Cơ hội thử nghiệm hiếm có

Giám đốc Brave1 Andrii Hrytseniuk, người đã công bố cột mốc quan trọng của tổ chức tại một hội nghị về thiết bị quốc phòng ở Lviv, cho biết khuôn khổ Thử nghiệm tại Ukraine mang đến cho những cộng tác viên nước ngoài "một cơ hội duy nhất không chỉ để thử nghiệm sản phẩm mà còn để nhận được phản hồi thực tế và cải thiện công nghệ trong thời gian ngắn nhất".

Ông cũng nhấn mạnh rằng sáng kiến này sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng với châu Âu, lưu ý rằng những đổi mới đã được thử nghiệm trên chiến trường của Ukraine, kết hợp với năng lực khoa học và công nghệ của châu Âu, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng quan hệ đối tác có khả năng giải quyết các thách thức an ninh đang phát triển.

“Không ai biết khi nào chiến tranh có thể vượt qua biên giới EU, vì vậy nhiệm vụ chung của chúng ta là phải chuẩn bị sẵn sàng nhất có thể ngay từ hôm nay,” ông nói . “Thời gian không còn nhiều, và chúng ta phải hành động nhanh chóng, học hỏi và tích hợp kinh nghiệm của Ukraine để cải thiện công nghệ quốc phòng của EU.”

Chiến trường Ukraine thành nơi thử nghiệm lý tưởng cho hàng trăm loại UAV.

Quân Ukraine tại Pokrovsk bị chia cắt làm hai, đường tiếp cận bị rải mìn

Quân Ukraine đồn trú tại Pokrovsk đã bị chia cắt làm hai, đường tiếp cận của lực lượng tiếp viện cho Pokrovsk cắt đứt bởi các bãi mìn do công binh Nga rải từ xa.

13-7527.jpg
Các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm của quân đội Nga (RFAF) đã đạt được những bước tiến đáng kể trong phạm vi thành phố Pokrovsk. Theo báo cáo từ hiện trường, giao tranh hiện đang diễn ra ở khu vực phố Shosseynaya. Điều này có nghĩa là khu vực phía đông nam của thành phố và các đơn vị Ukraine đóng tại đó đã bị cô lập khỏi phần còn lại của khu định cư.
2.jpg
Xét theo tình hình hiện tại, việc rút quân Ukraine khỏi Pokrovsk, cũng như việc chuyển quân dự bị đến khu vực đột phá, đã được đưa vào kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu RFAF. Ngay sau khi Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Syrsky, bắt đầu đưa ra quyết định về tung lực lượng dự bị vào Pokrovsk, các hệ thống rải mìn từ xa Zemledeliye, đã được lực lượng công binh RFAF sử dụng.

Nga quyết liệt ngăn chặn Ukraine xây tuyến phòng thủ mới ở bắc Donetsk

Quân đội Nga đã quyết liệt ngăn chặn Ukraine xây dựng tuyến phòng thủ mới ở phía bắc tỉnh Donetsk. Tổng thống Ukraine họp khẩn về tình hình Pokrovsk.

1.jpg
Phóng viên chiến trườn Nga Dmitry Steshin đã đưa tin, Quân đội Nga (RFAF) đã tích cực sử dụng UAV FPV, ngăn chặn Ukraine xây dựng tuyến phòng thủ mới gần Slavyansk và Kramatorsk. Theo Steshin, quân Nga đã nhanh chóng phát hiện và phá hủy các bãi đỗ xe thiết bị kỹ thuật của đối phương.
2-9870.jpg
Trên trang cá nhân, phóng viên Steshin viết, “Hiện mọi sự chú ý đều tập trung về hướng mặt trận Pokrovsk và Kostiantynivka, bởi vì đây là cứ điểm phòng thủ cuối cùng ở Donbass. Không gian tác chiến bắt đầu mở rộng. Theo trinh sát trên không của chúng tôi, đối phương sẽ không thể giữ được hai thành phố quan trọng là Slavyansk-Kramatorsk”.

UAV Ukraine xuyên thủng phòng không Nga, nhà máy lọc dầu Volgograd bùng cháy

UAV tầm xa Ukraine xuyên thủng phòng không Nga, đánh trúng nhà máy lọc dầu Lukoil Volgograd, biến cơ sở chiến lược này thành biển lửa dữ dội.

1-anh-militarnyi.jpg
Theo truyền thông Ukraine, ngày 14/8, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn đã đánh trúng nhà máy lọc dầu Lukoil - Volgogradnefteperebka, gây ra hỏa hoạn nghiêm trọng. Đây là một trong những cơ sở lọc hóa dầu trọng yếu nhất tại miền Nam Liên bang Nga, nằm ở thành phố Volgograd, cách biên giới Ukraine gần 475 km.
2-anh-militarnyi.jpg
Theo các kênh Telegram thân Nga như Astra, vụ tấn công diễn ra vào đêm khuya, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn và cột khói đen bốc cao hàng trăm mét. Video và hình ảnh hiện trường cho thấy toàn bộ một khu vực nhà máy chìm trong biển lửa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới