Quảng Ninh làm rõ việc chùa Cẩm La chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em
Sở Y tế xác định chùa Cẩm La là cơ sở tôn giáo, di tích, không phải cơ sở trợ giúp xã hội và chưa được cấp phép hoạt động nuôi dưỡng trẻ em theo quy định.
Sở Y tế xác định chùa Cẩm La là cơ sở tôn giáo, di tích, không phải cơ sở trợ giúp xã hội và chưa được cấp phép hoạt động nuôi dưỡng trẻ em theo quy định.
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập (mẹ đẻ Thu) trong vụ án giả chết để trục lợi bảo hiểm.
Theo luật sư, vụ một người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về xin xóa khai tử cho thấy hành vi phạm tội rất tinh vi và ý thức coi thường pháp luật.
Người phụ nữ được người nhà khai tử cách đây 5 năm bỗng dưng “sống lại”, đề nghị xóa khai tử. Công an Thanh Hóa đã làm rõ hành vi “giả chết trục lợi bảo hiểm”.
Luật nhằm tăng cường minh bạch thông tin, nâng cao trách nhiệm pháp lý của các bên và tạo cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.
Luật Tình trạng khẩn cấp được Quốc hội thông qua quy định 5 hành vi bị nghiêm cấm, trong đó cấm lợi dụng tình trạng khẩn cấp để trục lợi...
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt Bộ Công an xử lý ngay các đối tượng vi phạm pháp luật, phòng chống tiêu cực trong thị trường bất động sản.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Bảo Trân kiến nghị, cần quy định rõ chế tài xử phạt và cơ chế kiểm soát để tránh việc lợi dụng kết luận bệnh lý.
Số tiền ủng hộ của một số trường hợp do Tuân đưa hình ảnh, thông tin để kêu gọi từ thiện là "không đến đúng, đủ" theo đề nghị của các nhà hảo tâm.
Phan Hạnh Thương có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 135 triệu đồng thông qua hình thức rao bán giấy mời xem diễu binh A80.
Nữ coser Hẩu Hẩu Ẳng Rì lên tiếng cảnh báo về việc bị kẻ xấu lợi dụng hình ảnh, đồng thời đưa ra một tuyên bố chắc nịch về hình thể "chính chủ" của mình.