Cảnh báo chiêu trò chụp ảnh “tri ân” thu 1,5 triệu đồng từ người cao tuổi

Lợi dụng tâm lý trân trọng kỷ niệm quân ngũ của người cao tuổi, một số thợ ảnh đã mời chụp ảnh “miễn phí” rồi bán ảnh ghép giá tới 1,5 triệu đồng/tấm. 

Thời gian gần đây, Công an xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) phát đi cảnh báo về một hình thức trục lợi mới nhắm vào người cao tuổi, đặc biệt là các cựu chiến binh. Theo phản ánh, một số nhóm thợ ảnh đã lợi dụng tâm lý cả tin và nhu cầu lưu giữ kỷ niệm quân ngũ để mời chụp ảnh rồi bán sản phẩm với giá rất cao.

1.png
Công an xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) phát đi cảnh báo về một hình thức trục lợi mới nhắm vào người cao tuổi, đặc biệt là các cựu chiến binh. Ảnh chụp màn hình.

Theo thông tin từ cơ quan công an, các nhóm này thường đến các địa phương với danh nghĩa tổ chức chương trình “tri ân”, “hỗ trợ chụp ảnh thẻ miễn phí” cho hội viên cựu chiến binh. Họ xin phép tổ chức tại nhà văn hóa hoặc hội trường thôn nhằm thu hút đông người tham gia.

Ban đầu, việc chụp ảnh được giới thiệu là miễn phí hoặc chi phí rất thấp. Tuy nhiên, sau khi tập trung được nhiều người cao tuổi, các đối tượng bắt đầu chào mời làm thêm ảnh chân dung ghép phông nền kỷ niệm như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cờ Tổ quốc hoặc các biểu tượng quân đội.

2.jpg

Những bức ảnh này được quảng cáo là in trên chất liệu mica hoặc gỗ, dùng để trưng bày trong gia đình như một kỷ vật ghi nhớ thời gian quân ngũ. Tuy nhiên, mức giá mà các nhóm thợ ảnh đưa ra lên tới khoảng 1,5 triệu đồng cho mỗi tấm ảnh.

Điều đáng nói là chất lượng sản phẩm được phản ánh khá thấp. Nhiều bức ảnh chỉ là hình cắt ghép đơn giản bằng phần mềm, phông nền và chi tiết xử lý thô sơ, không tương xứng với số tiền người dân bỏ ra.

Theo Công an xã Thái Thụy, thủ đoạn của các nhóm này chủ yếu dựa vào tâm lý nể nang và sự cả tin của người cao tuổi. Khi thấy nhiều người xung quanh đồng ý làm ảnh, nhiều cụ cũng dễ dàng làm theo mà không tìm hiểu kỹ giá cả hay chất lượng dịch vụ.

Ngoài ra, yếu tố “miễn phí ban đầu” cũng là cách để các đối tượng tạo sự tin tưởng. Khi đã tham gia chụp ảnh, người dân dễ bị thuyết phục hoặc cảm thấy ngại từ chối các dịch vụ tiếp theo.

3.jpg

Cơ quan chức năng cho biết, trong nhiều trường hợp, đây là giao dịch dân sự theo kiểu “thuận mua vừa bán”, nên khó xử lý hình sự nếu không có dấu hiệu gian dối rõ ràng. Tuy nhiên, hành vi này vẫn bị đánh giá là thiếu đạo đức kinh doanh, lợi dụng tình cảm và sự cả tin của người cao tuổi để trục lợi.

Để phòng tránh những trường hợp tương tự, Công an xã Thái Thụy khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời chụp ảnh, làm dịch vụ với mức giá bất thường, đặc biệt là các chương trình tổ chức tại địa bàn thôn, xã nhưng không rõ nguồn gốc đơn vị thực hiện.

Gia đình, con cháu cũng nên dành thời gian nhắc nhở, giải thích cho ông bà, cha mẹ về những chiêu trò lợi dụng người cao tuổi để trục lợi. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân nên trao đổi với chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an để được hướng dẫn.

Bên cạnh đó, các ban ngành, đoàn thể ở cơ sở cần kiểm tra kỹ khi có các nhóm người lạ đến địa bàn đề nghị tổ chức chương trình dưới danh nghĩa “tri ân”, “hỗ trợ miễn phí” hoặc các hoạt động tương tự.

Theo cơ quan chức năng, việc chủ động xác minh mục đích, nguồn gốc của các chương trình này là cần thiết nhằm tránh để các đối tượng lợi dụng không gian sinh hoạt cộng đồng để tiếp cận và trục lợi từ người dân.

Cảnh báo từ Công an xã Thái Thụy cũng là lời nhắc nhở về việc nâng cao ý thức cảnh giác trong cộng đồng. Chỉ khi người dân chủ động tìm hiểu thông tin và thận trọng trước những lời mời gọi hấp dẫn, các chiêu trò trục lợi tương tự mới khó có cơ hội xảy ra.

Bắt tạm giam 343 đối tượng liên quan đường dây lừa đảo tại Campuchia

Công an xác định 343 người tham gia đường dây lừa đảo qua mạng tại Campuchia. Sau khi được bàn giao về Việt Nam, các đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 29/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 343 đối tượng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

cats-114.jpg
Hàng trăm đối tượng sập bẫy "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia được trả về nước. Ảnh: V.T

Hà Nội truy tìm đối tượng dùng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an Hà Nội đang truy tìm nam thanh niên sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo, gây ảnh hưởng an ninh và tài sản của người dân tại quận Đống Đa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông tin, đơn vị đang tiến hành xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào ngày 15/12/2021 tại số 339 Giảng Võ, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, một nam thanh niên đã sử dụng Giấy Chứng minh nhân dân giả, tuy nhiên được gắn ảnh thật của chính đối tượng, nhằm tạo lòng tin để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người dân.

Khi 'bánh vẽ' trở thành cạm bẫy lừa đảo tại dự án Royal Streammy Villas

Dự án Royal Streammy Villas từng gây sốt, nhưng sau đó bị phát hiện là chiêu trò huy động vốn trái phép và lừa đảo khách hàng.

Hàng trăm tỷ đồng của khách hàng đã được đổ vào dự án Royal Streammy Villas tại Phú Quốc, để rồi nhận lại những lời hứa hão và những bản án tranh chấp kéo dài. Đằng sau vỏ bọc hào nhoáng của Công ty Đảo Vàng là một kịch bản huy động vốn trái phép có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản tinh vi.

Phối cảnh dự án Royal Streamy Villas.
Phối cảnh dự án Royal Streamy Villas.

Đọc nhiều nhất

Tin mới