Đề xuất xem xét giảm trừ gia cảnh theo khu vực, vùng miền
Đại biểu Trần Kim Yến (đoàn TP HCM) đề xuất cần xem xét điều chỉnh giảm trừ gia cảnh theo khu vực hoặc theo vùng.
Đại biểu Trần Kim Yến (đoàn TP HCM) đề xuất cần xem xét điều chỉnh giảm trừ gia cảnh theo khu vực hoặc theo vùng.
Mục tiêu lớn nhất của chính sách thuế này không phải là tăng thu ngân sách, mà là điều chỉnh hành vi giao dịch vàng, hạn chế tình trạng đầu cơ.
Theo đại biểu, cần xem xét điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc theo hướng từ 45-50% so với mức thu nhập bình quân của người lao động.
Dự thảo luật quy định các hộ/cá nhân kinh doanh sẽ nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ % và kê khai doanh thu theo hóa đơn.
Chi cục Thuế Thương mại điện tử (Cục Thuế, Bộ Tài chính) lưu ý 8 trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
Cục Thuế lưu ý, cá nhân nhận tiền từ kinh doanh, đầu tư, bán đất, trúng thưởng… có thể phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu vượt ngưỡng quy định.
Các khoản thu nhập từ trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền, nhận thừa kế, quà tặng trên 20 triệu đồng mới phải nộp thuế thay vì 10 triệu như hiện nay
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, nếu tính đến phân chia mức giảm trừ gia cảnh theo vùng có những hạn chế và rất khó khăn trong quá trình thực hiện.
“Giữ nguyên mức tối đa đến 35% đến năm 2025 là phi thực tế và thiếu cập nhật”, Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch TAT Law Firm cho biết.
Mức thuế mới cao gấp 2 - 5 lần hiện tại, tác động trực tiếp đến nhà đầu tư ngắn hạn, lướt sóng, gây lo ngại cho phân khúc đất nền và căn hộ cao cấp.
Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân từ 11 triệu đồng lên tối đa 15,5 triệu đồng/tháng, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.
Ngành thuế cảnh báo thủ đoạn trốn thuế tinh vi: chia nhỏ doanh thu, lập nhiều sổ sách, núp bóng mô hình kinh doanh khác.
Nhiều người dân lo ngại mọi dòng tiền vào tài khoản cá nhân đều bị cơ quan thuế kiểm tra, tính thuế. Tuy nhiên, Cục Thuế khẳng định đây là cách hiểu chưa đúng.
Khi bỏ thuế khoán, các hộ kinh doanh phải nộp theo doanh thu thực tế, phải ghi sổ sách kế toán, lập hóa đơn và đầu tư máy móc kết nối với cơ quan thuế.