Hà Nội tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Trung thu 2026
Hà Nội triển khai đợt cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2026 trên toàn địa bàn 126 phường, xã, từ ngày 8/8 đến 30/9.
Hà Nội triển khai đợt cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2026 trên toàn địa bàn 126 phường, xã, từ ngày 8/8 đến 30/9.
Sở Y tế Hà Nội phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các tổ chức kinh doanh sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội, thương mại điện tử.
Thảo luận tại hội trường chiều 5/8, ĐBQH đề xuất đưa kinh doanh kim cương vào ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, thậm chí phải áp dụng điều kiện chặt chẽ hơn.
Chi cục QLTT tỉnh Hưng Yên chuyển hồ sơ, tang vật vụ gần 1 tấn thịt lợn nghi nhiễm tả lợn châu Phi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên xác minh, xử lý.
Cơ quan quản lý thị trường Hà Nội đấu giá thành công 42 điện thoại i16 Pro Max, kết quả cao hơn gần 68% so với khởi điểm.
Lực lượng chức năng Hà Nội tạm giữ 57.000 mặt nạ dưỡng da giả mạo nhãn hiệu BANOBAGI, đang điều tra làm rõ hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện và tạm giữ hàng chục nghìn thiết bị định vị nhái nhãn hiệu Apple trị giá gần 880 triệu đồng.
Trong đợt cao điểm ra quân ngăn chặn vi phạm sở hữu trí tuệ vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện, xử lý 23 trường hợp.
Cơ quan chức năng tạm giữ hàng trăm phụ tùng không rõ nguồn gốc, cảnh báo nguy cơ gây mất an toàn và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong kinh doanh online.
Lực lượng chức năng Hà Nội tạm giữ hàng nghìn sản phẩm giả mạo các thương hiệu như Nike, Gucci, Hermes trong đợt kiểm tra hàng giả quy mô lớn.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tạm giữ hơn 700 sản phẩm quần áo, giày dép có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới.
Nhiều sản phẩm giày dép, túi xách, quần áo có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Louis Vuitton vừa bị lực lượng chức năng Hà Nội thu giữ.
Tự học pha chế mỹ phẩm và dung dịch vệ sinh trên MXH, Đinh Quang Thiều đã mua máy móc, nguyên liệu để tổ chức gia công, sản xuất rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.
Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội tạm giữ 1,5 tấn bột mì quá hạn, xử phạt chủ cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Lực lượng chức năng Cần Thơ kiểm tra một cửa hàng mỹ phẩm, phát hiện hơn 500 sản phẩm nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, trị giá hàng chục triệu đồng.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương đã làm việc với 26 thương nhân đầu mối, qua đó phát hiện, tiến hành xác minh và xử phạt 3 đơn vị không duy trì mức dự trữ tối thiểu theo quy định, mỗi doanh nghiệp bị phạt 130 triệu đồng.
Lực lượng chức năng bắt giữ gần 9.000 lít rượu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, tại cơ sở không đăng ký kinh doanh hợp lệ trong tháng hành động an toàn thực phẩm.
Lực lượng chức năng thu giữ 371 sản phẩm thuốc lá điện tử trái phép trị giá hơn 26 triệu đồng tại Hà Nội và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.
Sở Công Thương Lâm Đồng yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tăng kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, giám sát nguồn cung, giá bán.
Lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 phát hiện cơ sở sang chiết gas trái phép trên địa bàn.