Giá nhà cao, lãi suất tăng khiến người mua chung cư chùn bước
Sức mua căn hộ Hà Nội suy yếu trong bối cảnh giá sơ cấp bình quân khoảng 108 triệu đồng/m², còn lãi suất vay mua nhà thả nổi lên tới 12-15% mỗi năm.
Sức mua căn hộ Hà Nội suy yếu trong bối cảnh giá sơ cấp bình quân khoảng 108 triệu đồng/m², còn lãi suất vay mua nhà thả nổi lên tới 12-15% mỗi năm.
Lượng căn hộ bán được tại Hà Nội trong quý III giảm 52% so với cùng kỳ năm trước, khi giá nhà neo cao và lãi suất vay mua nhà tăng.
Lãi suất vay mua nhà tăng, thanh khoản suy yếu khiến một bộ phận chủ căn hộ phải giảm giá; người mua sẵn tiền mặt đang có lợi thế đàm phán.
Gần 65% người trẻ tại đô thị lớn vẫn dự định mua nhà dù lãi suất cao, với lời khuyên vay không quá 35% thu nhập từ chuyên gia và ngân hàng.
Lãi suất vay mua nhà bình quân 14-16% khiến sức mua suy yếu, trong khi dòng tiền của nhiều chủ đầu tư vẫn âm và chi phí huy động vốn qua trái phiếu tăng.
Lãi suất vay mua nhà thả nổi lên tới 16%, gây khó khăn cho người vay trong việc trả nợ, theo báo cáo của Bộ Xây dựng.
Lãi suất vay mua nhà lên 13–14%/năm khiến nhiều người dè dặt, nhưng chuyên gia cho rằng người mua ở thực vẫn có thể cân nhắc nếu đảm bảo dòng tiền ổn định.
Dù có nhiều gói tín dụng ưu đãi cho vay mua nhà nhưng không phải khách hàng nào cũng đáp ứng được yêu cầu về tài sản thế chấp, thu nhập để vay vốn.
Giá nhà cao khiến người trẻ khó an cư. Họ cần "phao tài chính". May mắn, nhiều ngân hàng đang có gói vay ưu đãi, đặc biệt cho người mua nhà lần đầu.
Thị trường nhà ở đang trong vòng luẩn quẩn “giá đất bám đuổi giá nhà, rồi giá nhà lại đuổi theo giá đất”, mà cuối cùng người mua sẽ lãnh đủ, một phần nguyên nhân xuất phát từ sự thả nổi khiến cho giá đất tăng cao.
Giá nhà đất liên tục leo thang, trong khi thu nhập không theo kịp, khiến không ít vợ chồng trẻ băn khoăn, 30 triệu đồng/tháng có nên cố vay ngân hàng mua nhà?