Triệt sản như Hoàng Bách có khiến đàn ông yếu sinh lý?

(Kiến Thức) - Trong khi một số người lo sợ rằng triệt sản như ca sĩ Hoàng Bách có thể khiến đàn ông yếu sinh lý thì một nghiên cứu của ĐH Stanford (Mỹ) lại chỉ ra rằng thắt ống dẫn tinh sẽ khiến đấng mày râu quan hệ nhiều hơn.

Câu chuyện Hoàng Bách đi triệt sản vì thương vợ đã phải trải qua 3 lần sinh nở khiến không ít người vừa ngưỡng mộ. Tuy nhiên, không ít người cũng lo lắng bởi cho rằng phương pháp triệt sản có thể khiến đàn ông yếu sinh lý.
Bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi, Giám đốc bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, triệt sản nam là một trong những phương pháp tránh thai an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, không ít người hiểu sai về phương pháp này, cho rằng nó có thể gây yếu sinh lý ở nam giới.
Triet san nhu Hoang Bach co khien dan ong yeu sinh ly?
Ảnh minh họa.
Thực chất, triệt sản là thủ thuật thắt ống dẫn tinh, tức là chặn đường đi của tinh trùng từ tinh hoàn ra túi tinh. Như vậy, khi 2 vợ chồng "sinh hoạt", tinh dịch vẫn được xuất như bình thường nhưng không có tinh trùng, người vợ sẽ không thể thụ thai được. Phần tinh trùng không thể di chuyển sẽ đọng lại trong ống sinh tinh, mào tinh và một phần dưới ống dẫn tinh sau đó tự tiêu đi.
Để thực hiện thủ thuật này ở nam giới, các bác sĩ chỉ mất chừng 20 phút. Bác sĩ sẽ cắt bỏ một đoạn nhỏ ống dẫn tinh, bịt hai đầu ống còn lại để tinh trùng không thể lưu thông.
Thủ thuật thắt ống dẫn tinh không đụng chạm gì đến tinh hoàn, không ảnh hưởng tới chức năng của nam giới. Tinh hoàn không chỉ sinh tinh trùng mà còn sản xuất nội tiết tố testosterone. Testosterone ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển cơ thể, tạo nên đặc tính sinh dục nam và hoạt động tình dục của nam giới. Do vậy, khi ống dẫn tinh bị thắt, người đàn ông vẫn ham muốn và có thể đạt cực khoái khi quan hệ tình dục, phóng tinh bình thường.
Một nghiên cứu của ĐH Stanford (Mỹ) cho thấy thực tế thắt ống dẫn tinh không khiến phái mạnh bớt “đàn ông” mà còn thôi thúc họ quan hệ nhiều hơn. Theo khảo sát gần 6.000 đàn ông, những người thắt ống dẫn tinh quan hệ trung bình 5,9 lần một tháng, trong khi những người chưa thực hiện thủ thuật này quan hệ 4,9 lần. Giải thích về điều này, tác giả nghiên cứu - bác sĩ David Guo cho biết sau khi thắt ống dẫn tinh, các cặp đôi có thể thoải mái lên giường mà không cần lo lắng về việc mang thai ngoài ý muốn. Do đó “chuyện ấy” xảy ra thường xuyên hơn.
Tuy nhiên, theo cảnh báo của các bác sĩ, trước khi thực hiện biện pháp tránh thai bằng triệt sản, các cặp vợ chồng cần phải cân nhắc thật kỹ. Đã có những trường hợp sau một thời gian triệt sản lại muốn có thêm con do con mất, lấy vợ/chồng khác... nhưng không thể khôi phục lại khả năng sinh sản vì các phẫu thuật nối lại vừa phức tạp, tốn kém mà tỷ lệ thành công ít.
Chỉ khi chắc chắn không muốn có con nữa hoặc không phù hợp với các biện pháp tránh thai khác, sức khỏe bị đe dọa nếu có thai... thì mới nên chọn phương pháp này.

Đại học Y Hà Nội công bố nước súc miệng phòng Covid-19

(Kiến Thức) - Trường Đại Học Y Hà Nội đã đưa sản phẩm nước súc miệng phòng Covid-19 có tên HMU Chlorhexidine 0,12% vào sử dụng trong quá trình dự phòng lây nhiễm Covid - 19 tại BVĐK tỉnh Vĩnh Phúc và BV Nhiệt đới Trung ương 2.

Nước súc miệng HMU Chlorhexindine 0,12% là nước súc miệng phòng Covid-19 do chính các chuyên gia, giáo sư, bác sĩ trong trường Đại học Y Hà Nội nghiên cứu, bào chế và phát triển. Do vậy chất lượng sản phẩm luôn được đặt lên hàng đầu.
Theo PGS.TS Vũ Mạnh Tuấn, Giám đốc trung tâm nghiên cứu – Viện Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội: "HMU Chlorhexindine 0,12% là sản phẩm có tính sát khuẩn khoang miệng, giúp làm giảm vi khuẩn độc hại trong khoang miệng. Trong sản phẩm này, hàm lượng Chlorhexindine đạt 0,12%, đủ để sát khuẩn theo tiêu chuẩn của thế giới”.

Bác sĩ hé lộ nguyên nhân dù chồng thắt ống dẫn tinh nhưng vợ vẫn mang thai

Một phụ nữ đã rất bất ngờ khi chồng cô triệt sản bằng phương pháp thắt ống dẫn tinh mà cô vẫn còn tiếp tục mang thai một cách bí ẩn.

Gần đây, một người phụ nữ đến từ Đài Loan (Trung Quốc) đến bệnh viện khám dạ dày vì thấy trướng bụng, buồn nôn. Nhưng kết quả siêu âm cho thấy cô đang mang thai hơn 1 tháng. Khi nghe kết quả, người phụ nữ vô cùng bất ngờ và đòi bác sĩ kiểm tra lại vì chồng cô đã triệt sản bằng cách thắt ống dẫn tinh 2 năm trước.

Sự thật đằng sau việc vợ vẫn có thai dù chồng đã triệt sản

(Kiến Thức) - Mới đây, người đàn ông họ Lưu ở Trung Quốc đã triệt sản được 4 tháng nhưng vợ anh vẫn mang thai. Có một số lý do như nghiệp vụ của bác sĩ hoặc chính người triệt sản không cẩn trọng nên vợ vẫn mang bầu sau đó.

Theo TVBS, vợ chồng anh Lưu, ngụ tại Sùng Châu (Tứ Xuyên, Trung Quốc) không muốn tiếp tục sinh thêm nên người chồng quyết định đi triệt sản.
Ngày 6/7, anh Lưu bỏ ra 7.000 nhân dân tệ (khoảng 23 triệu đồng) để triệt sản tại Bệnh viện Nhân dân Thục Đô, thành phố Sùng Châu. Bác sĩ cho biết đã triệt sản thành công nhưng trong thời gian đầu vẫn có tình trạng sót tinh dịch. Khoảng hai tháng sau, anh Lưu quay lại bệnh viện soi tinh dịch. Kết quả cho thấy tinh dịch vẫn xuất hiện tinh trùng, số lượng ít. Phía bệnh viện phản hồi phải sau triệt sản 3 tháng mới có thể chắc chắn hết tinh trùng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới