Tôn vinh nhà khoa học của nhà nông, lan tỏa tinh thần sáng tạo kỹ thuật

Sáng 2/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức chương trình tôn vinh "Nhà khoa học của nhà nông" lần thứ VII và trao giải Cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông" lần thứ XI.

Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cùng đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.

ton-vinh.jpg
Các đại biểu tham dự Chương trình tôn vinh “Nhà khoa học của Nhà nông” năm 2026 tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết, thực hiện các nghị quyết của Đảng, Hội Nông dân Việt Nam xác định đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Hội, thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành động lực quan trọng của phát triển nông nghiệp, chương trình tôn vinh "Nhà khoa học của nhà nông" và Cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông" có ý nghĩa thiết thực. Đây là sự ghi nhận đối với các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức có công trình nghiên cứu thiết thực với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời tôn vinh những nhà nông có sáng chế, giải pháp kỹ thuật sáng tạo, mang lại hiệu quả trong sản xuất. Chương trình cũng góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, chủ động nghiên cứu, cải tiến công cụ, quy trình, phương thức sản xuất và ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong cán bộ, hội viên, nông dân.

ton-vinh-6507.jpg
Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Năm nay, 42 nhà khoa học của nhà nông được tôn vinh và 24 nông dân được nhận giải Cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông" là những điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho trí tuệ, sức sáng tạo, tâm huyết, luôn gắn bó, đồng hành cùng nông dân, cống hiến cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam gửi lời chúc mừng, đồng thời mong muốn những cá nhân được tôn vinh hôm nay sẽ tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo, không bằng lòng với những thành tích đã đạt được và coi đây là điểm khởi đầu cho những hành trình mới, ý tưởng mới, nhiều đóng góp mới trong kỷ nguyên mới.

ton-vinh-4347.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn vinh danh Tiến sĩ Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, tại Chương trình “Nhà khoa học của Nhà nông” năm 2026. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Trong danh sách 42 nhà khoa học của nhà nông năm 2026, có 26 nhà khoa học có học vị tiến sĩ đã và đang công tác tại các đơn vị, viện nghiên cứu hàng đầu của ngành nông nghiệp và môi trường như: GS.TS Nguyễn Văn Tuất - Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật Việt Nam (với nhiều công trình, đề tài nghiên cứu khoa học đóng góp cho ngành nông nghiệp, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất hiệu quả đã được bằng khen, phần thưởng cao quý của các Bộ, ngành và Nhà nước); GS.TS, Nhà giáo Ưu tú Lê Văn Hòa Ông, giảng viên cao cấp, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ (với 45 năm giảng dạy và nghiên cứu; chủ trì 17 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; tiên phong ứng dụng kỹ thuật mới mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long); TS Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam; TS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường…

ton-vinh-9906.jpg
Các tác giả đạt giải Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông” lần thứ XI năm 2026 chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tại chương trình. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Trong số những sáng kiến hữu ích xuất phát từ thực tiễn sản xuất, Ban tổ chức đã trao 3 giải nhất Cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông" toàn quốc lần thứ XI cho ông Nguyễn Mạnh Hùng, tác giả của giải pháp Máy tinh lọc mật ong NH:10/70; ông Vũ Văn Nghiên với giải pháp quản lý, vận hành sản xuất trong trang trại chăn nuôi chim bồ câu Pháp thương phẩm, theo hướng kinh tế tuần hoàn, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái đem lại hiệu quả kinh tế cao; ông Lê Văn Hợp với giải pháp xây dựng quy trình công nghệ nuôi trồng nấm Lim xanh năng suất cao gắn với xử lý bã thải theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Sau gần 10 năm nghiên cứu các giải pháp nuôi lươn sinh sản công nghệ cao, anh Nguyễn Văn Lưu (tỉnh Ninh Bình) đã vinh dự được nhận giải thưởng "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông". Anh Nguyễn Văn Lưu chia sẻ: "Giải thưởng là nguồn động viên, khích lệ tôi tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp. Đây cũng là cơ hội để giải pháp nuôi lươn sinh sản công nghệ cao được giới thiệu, lan tỏa rộng rãi hơn, giúp nông dân có thêm điều kiện tiếp cận, ứng dụng vào thực tiễn, qua đó nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế".

ton-vinh-5881.jpg
Các cá nhân được tôn vinh danh hiệu “Nhà khoa học của Nhà nông” năm 2026 chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tại chương trình. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Sau 6 lần tổ chức, Lễ tôn vinh "Nhà khoa học của nhà nông" và 10 lần tổ chức Cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông", chương trình ngày càng khẳng định giá trị và sức lan tỏa trong thực tiễn, từ đó góp phần tăng cường mối liên kết giữa Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp, đưa trí thức, công nghệ đến gần hơn với đồng ruộng, trang trại. Các hoạt động của chương trình đã góp phần xây dựng người nông dân thế hệ mới, có tư duy, kiến thức, từng bước làm chủ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Nhà khoa học cải tiến tua bin gió trục đứng, 'bắt’ gió đô thị phát điện

PGS.TS Lê Đình Anh cùng cộng sự tập trung nghiên cứu tối ưu hóa tuabin gió trục đứng, hướng tới giải pháp năng lượng xanh bền vững và hiệu quả cho Việt Nam.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo đang trở thành chìa khóa cho một tương lai bền vững. Tại Việt Nam, chỉ tính riêng năm 2023, công suất điện gió đạt gần 5.000 MW, đóng góp quan trọng vào mục tiêu Net Zero 2050. Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều thách thức: Làm sao khai thác hiệu quả hơn, với chi phí thấp hơn và phù hợp với điều kiện địa hình phức tạp của nước ta?

Một trong những hướng đi đầy hứa hẹn chính là tuabin gió trục đứng, công nghệ cho phép khai thác gió theo nhiều hướng, vận hành ổn định ngay cả khi tốc độ gió thấp, phù hợp cả ở vùng đô thị, miền núi hay ven biển.

GS Vũ Đình Cự- nhà khoa học 'mổ phanh' bom 'Kẻ hủy diệt' của Mỹ

Là người Việt đầu tiên nhận bằng Tiến sĩ khoa học tại Lomonosov, GS Vũ Đình Cự đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp khoa học, công nghệ và phát triển đất nước.

GS Vũ Đình Cự là một trong những trí thức tiêu biểu của Việt Nam thế kỷ XX, người hội tụ hiếm có giữa nhà khoa học, nhà quản lý và nhà hoạch định chính sách. Ông là người Việt Nam đầu tiên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ khoa học tại Đại học Lomonosov danh tiếng của Liên Xô; từng cùng đồng đội "mổ phanh" bom từ trường thế hệ mới của Mỹ, chế tạo thiết bị phá thủy lôi tự động trong những năm chiến tranh; đồng thời đặt nền móng cho nhiều lĩnh vực công nghệ cao, góp phần đưa khoa học - công nghệ trở thành động lực phát triển đất nước.

gs-vu-dinh-cu.jpg
Cố Giáo sư Vũ Đình Cự (bên trái), nhà khoa học, "nhà thông thái". Ảnh: ĐHANND.

GS Nguyễn Anh Trí- nhà khoa học nặng lòng với đất nước

Một đời gắn bó với khoa học và sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, GS Nguyễn Anh Trí luôn theo đuổi mục tiêu dùng tri thức để phụng sự đất nước.

Một lần đến phỏng vấn GS Nguyễn Anh Trí, ông hỏi tôi có mang theo sổ, bút không? Sau đó, ông tặng tôi một cuốn sổ và cây bút mới, cùng tôi vạch ra đề cương bài phỏng vấn. Thi thoảng, ông lại hỏi tôi: “Thế này có được không? Em có hiểu không?”. Ấn tượng về ông về sau này luôn là vậy, một bác sĩ, một đại biểu Quốc hội, một nhà khoa học… giản dị, gần gũi, trách nhiệm, sẻ chia….

gs-nguyen-anh-tri.jpg
GS.TS, Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí. Ảnh: NVCC.

Đọc nhiều nhất

Tin mới