Thưởng Tết giáo viên: Nơi thưởng 200.000 đồng, nơi được một tháng lương

Trong khi khối trường ngoài công lập có nhiều chi phí thưởng tết, khối trường công lập phải khéo co kéo để giáo viên cái Tết "ấm".

22 năm công tác, thưởng Tết 200.000 đồng
Năm nay là năm thứ 22 cô giáo N.A đứng trên bục giảng ở huyện vùng cao Con Cuông của Nghệ An.
Tốt nghiệp một trường ĐH danh tiếng ở Huế, từng nhiều lần luyện học sinh dự thi học sinh giỏi nhưng khi nhắc đến thưởng tết, cô giáo này lắc đầu ngao ngán.
Cô N.A cho biết, mọi năm, mức thưởng tết của giáo viên trong trường chỉ 200.000- 300.000 đồng/người. "Năm nay chúng tôi chả trông mong gì, thậm chí có thể thấp hơn vì do ảnh hưởng của Covid-19.
Hai vợ chồng dự tính về quê ăn tết cùng ông bà nội, ngoài tiền tàu xe, nghĩ đến chuyện quà cáp lễ nghi của hai bên nội ngoại mà sốt hết ruột", cô A. ngậm ngùi nói.
Thuong Tet giao vien: Noi thuong 200.000 dong, noi duoc mot thang luong
Nhiều giáo viên ngậm ngùi khi nhắc tới thưởng tết hàng năm (Ảnh: Mỹ Hà).
Câu chuyện của cô N.A cũng khiến tôi nhớ lại chuyện thưởng tết do một giáo viên ở huyện vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái) chia sẻ với chúng tôi trước đây. Theo thầy giáo này, thưởng tết hàng năm của thầy chỉ khoảng 200.000 - 300.000 đồng/người, số tiền này chỉ đủ cho hai vợ chồng mua vé tàu xe về quê ăn tết.
Mức vài ba trăm nghìn trên đây cũng mới đạt được đây thôi còn trước đó, dịp tết đến xuân về, có khi giáo viên nhận thưởng tết chỉ là cặp dầu gội hoặc gói mì chính.
Một giáo viên ở huyện Mường Tè (Lai Châu) cũng cho hay, năm ngoái mỗi giáo viên của trường nếu xếp loại thi đua xuất sắc được thưởng một tháng lương tối thiểu là 1,49 triệu đồng.
Đối với giáo viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ được khoảng 750 nghìn đồng thưởng tết.
Để giáo viên có khoản mua sắm dịp Tết Nguyên đán, nhà trường tạo điều kiện cho nhận thêm một tháng lương của tháng sau.
Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La cũng cho biết, mức thưởng tết tùy vào điều kiện của mỗi trường. Là địa phương miền núi- nhất là các trường ở điểm lẻ, chắc chắn mức thưởng tết ở đây không cao như ở dưới xuôi. Mặc dầu vậy các trường vẫn khéo co kéo để cố gắng cho giáo viên có chút ít thưởng tết.
Thuong Tet giao vien: Noi thuong 200.000 dong, noi duoc mot thang luong-Hinh-2
Tại Hà Nội, năm nay hầu hết các trường học đều dạy trực tuyến đến hơn 8 tháng ròng rã nên việc thưởng tết cũng ít nhiều ảnh hưởng (Ảnh: Mỹ Hà).
Cố gắng mỗi giáo viên một tháng lương thưởng Tết
Tại Hà Nội, năm nay hầu hết các trường học đều dạy trực tuyến đến hơn 8 tháng ròng rã nên việc thưởng tết cũng ít nhiều ảnh hưởng.
Hiệu trưởng nhiều trường cho biết, khối trường công không có quỹ cho khen thưởng. Do đó, hiệu trưởng các trường phải biết khéo léo chi tiêu, trích một phần từ nguồn ngân sách để cuối năm giáo viên có thêm "chiếc bánh chưng".
Cô Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng Trường tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) cho hay, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng nhà trường cố gắng thưởng tết cho giáo viên tối đa mỗi người một tháng lương, tức khoảng 8 triệu đồng.
Cô giáo Chu Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Khương Mai (quận Thanh Xuân) chia sẻ, trường mình thưởng tết mỗi giáo viên khoảng 7-8 triệu đồng/người. Đối với giáo viên hợp đồng, tùy vào các loại hợp đồng khác nhau để thưởng, thông thường khoảng vài triệu tiền thưởng/giáo viên hợp đồng.
"Số tiền tết trên đây là do tiết kiệm từ khoản chi thường xuyên hàng năm. Chúng tôi phải chi tiêu khéo léo và tiết kiệm lắm mới có mức thưởng như vậy", cô Hương nói.
Hiệu trưởng một trường tiểu học công lập ở quận Hà Đông (Hà Nội) cũng cho biết, giáo viên trường công không có thưởng Tết Nguyên đán và nhà trường không có quỹ cho khoản này.
Do đó, ngay từ trong năm học, lãnh đạo phải cân đối thu, chi, tiết kiệm từ ngân sách chi thường xuyên để hỗ trợ thầy cô dịp tết.
"Trung bình những năm trước, mỗi giáo viên ở trường này được hỗ trợ 4-5 triệu đồng, năm nào ít khoảng 1-3 triệu đồng", cô giáo này cho biết.
Tại Trường THCS Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) năm nay có mức thưởng tết trung bình từ 5-8 triệu đồng, tùy mức xếp loại thi đua. Riêng giáo viên hợp đồng chỉ được khoảng 800-900 nghìn đồng/người.

Chen nhau cầu khấn, xếp hàng đánh chuông đầu năm mới ở TP.HCM

Sáng mùng 1 Tết, rất đông người dân đổ về chùa Ngọc Hoàng, Vĩnh Nghiêm (TP.HCM) cầu an năm mới. Nhiều người phải chen lấn để vào cầu khấn, xếp hàng dài đánh chuông.

Chen nhau cau khan, xep hang danh chuong dau nam moi o TP.HCM
Sáng mùng 1 Tết, rất đông người dân TP.HCM đổ về các chùa trên địa bàn TP.HCM để cầu an đầu năm mới. 

Chen nhau cau khan, xep hang danh chuong dau nam moi o TP.HCM-Hinh-2
 Tại Phước Hải Tự (còn gọi là chùa Ngọc Hoàng, đường Mai Thị Lựu, quận 1), nơi cựu Tổng thống Mỹ Obama từng ghé thăm, đông nghịt người từ ngoài đường đến trong chùa.

Chen nhau cau khan, xep hang danh chuong dau nam moi o TP.HCM-Hinh-3
Các lư hương đặt ngoài khuôn viên chùa chật kín người đứng thắp hương cầu an năm mới. 

Chen nhau cau khan, xep hang danh chuong dau nam moi o TP.HCM-Hinh-4
 Hương khói nghi ngút khắp khu vực phía ngoài điện chính.

Chen nhau cau khan, xep hang danh chuong dau nam moi o TP.HCM-Hinh-5
 Đây là một trong những ngôi chùa thu hút rất đông khách du lịch ghé thăm, người dân đến thắp hương vào các dịp lễ, đầu năm mới hàng năm.

Chen nhau cau khan, xep hang danh chuong dau nam moi o TP.HCM-Hinh-6
Từ sáng sớm, dòng người luôn chật kín, nhích từng chút một tiến vào điện chính. Do chùa không cho thắp hương trong các ban thờ nên không khí không ngột ngạt mùi hương khói như nhiều năm trước đó. 

Chen nhau cau khan, xep hang danh chuong dau nam moi o TP.HCM-Hinh-7
Khu vực điện chính luôn trong tình trạng quá tải người đứng chắp tay cầu khấn, chen vào đưa dầu, nến cho những người làm công quả rót, thắp nến. 

Chen nhau cau khan, xep hang danh chuong dau nam moi o TP.HCM-Hinh-8
 Anh Sang (quận Bình Thạnh) cho biết từ ngoài cổng vào phải chen lấn từng chút một mới tới nơi nhận lộc, rót dầu. Việc ra ngoài sau khi khấn xong cũng gặp nhiều khó khăn.

Chen nhau cau khan, xep hang danh chuong dau nam moi o TP.HCM-Hinh-9
"Trừ những năm không bận việc đi xa, sáng mùng 1 Tết hàng năm gia đình tôi đều đến ngôi chùa này để cầu an một năm mới gặp nhiều tốt lành", chị Phạm Thị Xuân Thu, quận Thủ Đức, chia sẻ. 

Chen nhau cau khan, xep hang danh chuong dau nam moi o TP.HCM-Hinh-10
 Các bàn viết sớ cầu an, cầu siêu cũng luôn chật kín người chờ đến lượt.

Chen nhau cau khan, xep hang danh chuong dau nam moi o TP.HCM-Hinh-11
 Một chai dầu được bán với giá 10.000 đồng. Người tới chùa tự rót vào đèn hoặc có thể nhờ người làm công quả rót.

Chen nhau cau khan, xep hang danh chuong dau nam moi o TP.HCM-Hinh-12
Nhiều người di chuyển chưa tới chính điện do quá đông phải dừng lại cầu khấn rồi quay trở ra. 

Chen nhau cau khan, xep hang danh chuong dau nam moi o TP.HCM-Hinh-13
 Còn tại chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, thời điểm gần trưa dòng xe bị tắc lại, kéo dài trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua cầu Công Lý tới đường Nguyễn Văn Trỗi do người tới chùa tập trung phía trước rất đông.

Chen nhau cau khan, xep hang danh chuong dau nam moi o TP.HCM-Hinh-14
Khu vực sân chùa Vĩnh Nghiêm luôn trong tình trạng đông nghịt người đứng cầu khấn từ sáng tới trưa. 

Chen nhau cau khan, xep hang danh chuong dau nam moi o TP.HCM-Hinh-15
 Lư hương lớn giữa lối vào chùa liên tục kín đầy, bốc cháy thành lửa. Việc cắm hương gặp khó khăn do nóng nên nhiều người phải ném vào.

Chen nhau cau khan, xep hang danh chuong dau nam moi o TP.HCM-Hinh-16
 Gia đình chị Đinh Thị Hồng Châu (quận 10) cùng chụp ảnh lưu niệm trong ngày đầu năm mới tại chùa Vĩnh Nghiêm sau khi vào cầu khấn trong điện chính. "Cứ sáng mùng 1 Tết hàng năm, sau khi cúng tổ tiên xong, gia đình chúng tôi đều tới chùa này để cầu an năm mới gặp nhiều may mắn trước khi đi chúc Tết bà con, bạn bè", chị Châu cho hay.

Chen nhau cau khan, xep hang danh chuong dau nam moi o TP.HCM-Hinh-17
 Dòng người xếp hàng dài hàng chục mét để đánh chuông tại góc chùa Vĩnh Nghiêm trong sáng nay.

Bộ Lao động thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2021

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2021 kéo dài từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết. Như vậy, người lao động sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục do ngày mùng 2 và 3 Tết trùng vào cuối tuần.
 

Ngày 10/12, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) ban hành văn bản thông báo về lịch nghỉ Tết Âm lịch và lễ Quốc khánh năm 2021, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thông báo do Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ký, gửi đến các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động.

Bộ LĐTB&XH cho biết vào dịp Tết Nguyên đán 2021, các cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Do ngày mùng 2 và mùng 3 Tết trùng vào cuối tuần, lịch nghỉ Tết sẽ bổ sung thêm 2 ngày.

Như vậy, người lao động là cán bộ, nhân viên làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục, từ 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu (tức ngày 10/2-16/2/2021).

Bo Lao dong thong bao lich nghi Tet Nguyen dan 2021
Cán bộ công nhân, viên chức được nghỉ Tết Nguyên đán 2021 trong 7 ngày. Ảnh: Duy Hiệu. 

Thủ tướng: Không để người dân thiếu phương tiện về quê ăn Tết

Thủ tướng yêu cầu đơn vị liên quan tuyệt đối không để tình trạng hành khách không có phương tiện về quê trong dịp Tết.

Ngày 13/12, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân 2022.

Đọc nhiều nhất

Tin mới