Dùng xẻng đánh du khách vì mâu thuẫn đỗ xe: Có thể đối mặt mức án 7 năm tù

Vụ việc chủ quán cơm niêu tại phường Vũng Tàu bị bắt khẩn cấp sau hành vi dùng xẻng và ghế đánh du khách vào mùng 5 Tết đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hành vi có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng

Chiều 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Trần Quốc Vũ (SN 1977, chủ quán cơm niêu) và Đào Năng Nghĩa (SN 1997) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý đối tượng còn lại là Đặng Trần Bảo Nghi (SN 2000). Cả ba cùng ngụ tại phường Vũng Tàu (Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Chủ quán cơm niêu tại phường Vũng Tàu bị bắt khẩn cấp sau hành vi dùng xẻng và ghế đuổi đánh du khách vào mùng 5 Tết

Chủ quán cơm niêu tại phường Vũng Tàu bị bắt khẩn cấp sau hành vi dùng xẻng và ghế đuổi đánh du khách vào mùng 5 Tết

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h20 phút ngày 21/2 (mùng 5 Tết Bính Ngọ), một nhóm du khách dừng ô tô ở lề đường cạnh bãi đất trống đối diện quán cơm niêu của ông Vũ. Cho rằng xe đậu làm cản trở việc kinh doanh, ông Vũ ra ngăn cản, dẫn đến tranh luận gay gắt giữa hai bên.

Đỉnh điểm mâu thuẫn, nhóm của ông Vũ đã xô đẩy và sử dụng hung khí (gồm xẻng cán gỗ, lưỡi sắt) cùng tay không để đánh nhóm du khách. Vụ việc gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại khu dân cư. Lực lượng Công an phường Vũng Tàu sau đó đã có mặt kịp thời, ngăn chặn và mời các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Khung hình phạt có thể lên tới 7 năm tù

Theo phân tích của Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Đức Hùng, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiện Duyên – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, hành vi của nhóm đối tượng đã có dấu hiệu của “Tội gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, Điều 318 Bộ luật Hình sự quy định người có hành vi gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Trường hợp phạm tội có tình tiết định khung tăng nặng, trong đó có hành vi “dùng vũ khí, hung khí” theo điểm b khoản 2 Điều 318, thì mức hình phạt có thể từ 2 năm đến 7 năm tù.

Trong vụ việc này, việc sử dụng xẻng và ghế để đuổi đánh du khách là tình tiết có thể bị xem xét là sử dụng hung khí nguy hiểm – yếu tố làm tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi, vai trò cụ thể của từng cá nhân để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Lãnh đạo Công an Thành phố khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi coi thường pháp luật, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.

Bài học pháp lý từ một mâu thuẫn nhỏ

Theo luật sư Nguyễn Đức Hùng, vụ việc xuất phát từ một mâu thuẫn nhỏ nhặt hoàn toàn có thể giải quyết bằng các biện pháp ôn hòa. Trong các tình huống phát sinh tranh chấp về kinh doanh, giao thông hay sinh hoạt, chỉ cần một chút kiềm chế và hành xử văn minh thì sự việc có thể được xử lý ổn thỏa.

Việc lựa chọn cách giải quyết bằng bạo lực không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn khiến chính người vi phạm phải đối diện với vòng lao lý và các chế tài nghiêm khắc. Đây không chỉ là bài học đắt giá cho những người trong cuộc mà còn là hồi chuông cảnh báo chung đối với cộng đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo, khi phát sinh mâu thuẫn, người dân cần giữ bình tĩnh, tuân thủ pháp luật, tuyệt đối không sử dụng hung khí, không tụ tập đánh nhau hay gây rối nơi công cộng. Những hành vi bốc đồng có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự nghiêm khắc, để lại hậu quả lâu dài cho bản thân và gia đình.

Chủ quán cơm niêu ở Vũng Tàu dùng xẻng đuổi đánh khách

Ông chủ cùng nhân viên quán cơm niêu trên đường Trần Phú, phường Vũng Tàu, TP HCM dùng xẻng đuổi đánh khách sau khi xảy ra mâu thuẫn vì tranh cãi chỗ đậu ô tô.

Ngày 22/2, Công an Phường Vũng Tàu cho biết đã triệu tập và làm việc với 3 đối tượng ngụ trên địa bàn phường Vũng Tàu để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo đó, Công an phường Vũng Tàu đã triệu tập và làm việc với Đặng Trần Quốc V. (sinh năm 1977, chủ quán cơm niêu 98 Trần Phú), Đặng Nguyễn Bảo N. (sinh năm 2000, con Quốc V.) và Đào Năng N. (sinh năm 1997, đầu bếp) để điều tra và làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó vào sáng ngày 21/2, một nhóm du khách từ xã Trảng Bom, Đồng Nai gồm 5 người lớn và 1 trẻ em đi trên 1 xe ôtô đến đường Trần Phú, Vũng Tàu để tìm quán cà phê giải khát, ngắm biển.

Thiếu nữ 16 tuổi đâm bạn trai tử vong tại nhà trọ ở Tây Ninh

Sau mâu thuẫn tại nhà trọ ở Tây Ninh, thiếu nữ 16 tuổi quê Vĩnh Long được xác định đã dùng kéo đâm bạn trai 17 tuổi khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 14/2, Công an xã Tân Hưng cho biết đã có báo cáo gửi Công an tỉnh Tây Ninh về vụ “giết người” xảy ra tại một căn nhà thuộc ấp Gò Thuyền B.

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận địa phương bởi cả nạn nhân và nghi phạm đều ở độ tuổi vị thành niên, từ 16 đến 17 tuổi.

Làm rõ đối tượng đốt xe máy xúc do mâu thuẫn làm ăn ở Bắc Ninh

Do mâu thuẫn trong việc làm ăn, Nguyễn Chí Khôi đã lấy 1 chai xăng đến đốt chiếc máy xúc đang đỗ tại khu vực VAC thuộc thôn Thọ Khê (Bắc Ninh).

Ngày 12/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, do mâu thuẫn trong việc làm ăn, khoảng 22h ngày 4/1/2026, sau khi uống rượu xong, Nguyễn Chí Khôi (sinh năm 1980, trú tại thôn Thọ Trai, xã Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đã lấy 1 chai xăng rồi điều khiển xe máy đi đến chiếc máy xúc đang đỗ tại khu vực VAC thuộc thôn Thọ Khê (xã Tam Sơn) để đốt.

cats-9986.jpg
Đối tượng Nguyễn Chí Khôi tại hiện trường vụ án.

Đọc nhiều nhất

Tin mới