Thu phí chia tay khi xuất cảnh: Dư luận gay gắt phản ứng thế nào?

(Kiến Thức) - Đề xuất "thu phí chia tay khi xuất cảnh" của nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch trong phiên thảo luận về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí là phản ứng gay gắt.

Trong phiên thảo luận về luật Xuất, nhập của của công dân Việt Nam ngày 12/6 vừa qua, đại biểu Nguyễn Quốc Hưng (đoàn Hà Nội, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch) đưa ra đề xuất xem xét quy định thu "phí chia tay" khi công dân xuất cảnh ra nước ngoài.
Cụ thể, khi công dân ra nước ngoài thì có trách nhiệm đóng góp một khoản tiền khoảng từ 3 - 5 USD mỗi người, gọi là "phí chia tay" khi xuất cảnh.
Mời quý vị độc giả xem video: Đại biểu Quốc hội đề xuất công dân nộp "phí chia tay" khi xuất cảnh

Nguồn VTV

“Phí này để sử dụng, thực hiện một số dự án nhằm phát triển ngành công nghiệp không khói của Nhật Bản, cũng như chính phủ Nhật Bản dự kiến hàng năm sẽ thu khoảng 400 triệu USD để hoàn thiện việc xuất nhập cảnh của công dân được tốt hơn” - ông Hưng lấy ví dụ.
Thu phi chia tay khi xuat canh: Du luan gay gat phan ung the nao?
Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng đề xuất "phí chia tay" từ 3 - 5 USD. 
Đề xuất của đại biểu Nguyễn Quốc Hưng đã nhận được rất nhiều ý kiến của bạn đọc, mà phần lớn là các ý kiến phản đối.
Bạn đọc Duy Tuấn cho biết: "Tôi ủng hộ việc học tập Nhật Bản, học ở nhiều lĩnh vực, ví dụ như trợ giá với mặt hàng sữa sao cho sữa có giá rẻ nhất thế giới, tiến tới trợ giá thuốc chữa bệnh, ô tô, các mặt hàng thiết yếu cho dân. Khi nào đời sống nhân dân khá hơn thì ta học họ cách thu phí".
Còn bạn Nguyễn Đình Duy phân tích: "Tỷ lệ xuất cảnh để đi du lịch của Nhật rất cao nếu so với Việt Nam. Còn Việt Nam tỷ lệ cao lại nằm ở việc đi lao động, đi học, trong khi đó còn chưa nói đến chênh lệch thu nhập.
Một điều bất cập nữa là khi ra sân bay Hải quan của chúng ta có thái độ không hề chuyên nghiệp. Cái đơn giản vậy chưa cải thiện được thì thu thêm phí, chỉ làm cho dân không hài lòng hơn".
Bạn Phạm Khánh chia sẻ: "Đừng so sánh Việt Nam và các nước khác 1 cách chung chung mà hãy so sánh cách làm việc, cách phục vụ của nước khác và Việt Nam trước rồi mới tính đến việc thu phí. Làm tốt, phục vụ tốt dân có đóng gấp vài lần cũng chẳng ai ý kiến".
Độc giả Nguyễn Ngọc phản bác: "Một sự rập khuôn, máy móc. Hãy tập trung vào đấu tranh chống lạm dụng quyền lực, tham nhũng. Tịch thu tài sản có được từ tham nhũng để góp phần xây dựng đất nước, khôi phục lòng dân. Nếu làm được như thế, tôi tin mọi người dân Việt đều ủng hộ".
Gay gắt hơn, bạn đọc Lưu Thắng tỏ ra bức xúc: "Thật nực cười, người dân đã phải đóng bao nhiêu loại thuế, phí để nuôi bộ máy công quyền nay phải đóng thêm khoản phí ngớ ngẩn này để không bị mặt nặng, mày nhẹ, gây khó dễ khi xuất cảnh à?
Còn trách nhiệm bảo vệ công dân là việc làm đương nhiên của Nhà nước. Ngoài ra, nếu các quỹ, các khoản thu được từ phí nếu sử dụng minh bạch thì còn chấp nhận được, nhiều quỹ như quỹ bình ổn xăng dầu, quỹ bảo trì đường bộ... có ai biết được sử dụng như thế nào không? Lấy lý do thật thiếu suy nghĩ".
Cùng quan điểm cho rằng có nhiều loại thuế, hạng mục thu chi người dân vẫn chưa thấy được sự minh bạch, độc giả Huy Thanh nói: "Hãy làm minh bạch các loại thuế, phí, nhất là các loại phí BOT và tiền thuế bảo vệ môi trường trong ngành nhiên liệu trước rồi hãy tính đến thu những loại phí khác."
Anh Nguyễn Hoàng Lê đặt câu hỏi: "Xin hỏi đại biểu Hưng: ông có biết rõ khi một người ra nước ngoài du lịch hoặc lao động họ đã nộp bao nhiêu loại phí rồi không mà ông còn đề xuất thu thêm phí chia tay?"
Anh Nguyễn Hồng Kiên, một người làm nghề thủy thủ tàu biển bày tỏ: "Tôi là thủy thủ, mỗi tháng "chia tay" gia đình, Việt Nam khoảng 10 lần để làm công việc của mình, vậy mỗi tháng tôi phải đóng phí cả 10 lần sao? như thế ai còn dám đi làm nữa." 
Chị Phạm Bella (Việt kiều) thì cho rằng: "3 hay 5 USD đối với 1 người, nhất là người có điều kiện đi du lịch hoặc công tác nước ngoài thì nó không nhiều, nhưng nên cân nhắc đối tượng nào thì áp dụng, không nên cứng nhắc. Và điều cốt lõi mà người dân quan tâm là số tiền thu được sử dụng thế nào? phải thật minh bạch và phục vụ, nâng cao phúc lợi xã hội thì người dân sẽ ủng hộ."

Hà Nội có thể sẽ công khai hình ảnh người xả rác bừa bãi

Sau thời gian triển khai xử phạt qua ghi hình hành vi xả rác bừa bãi, Cty Môi trường đô thị Hà Nội đề xuất công khai hình ảnh người xả rác trên bảng điện tử ở phố đi bộ Hồ Gươm.
 
 

Qua 1 tháng phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm triển khai ghi hình người vứt rác tùy tiện ở phố đi bộ Hoàn Kiếm, Cty Môi trường đô thị Hà Nội đã cung cấp hình ảnh để chính quyền xử phạt 26 trường hợp vi phạm, với số tiền gần 40 triệu đồng; trong đó, phạt một đơn vị tổ chức sự kiện với số tiền với số tiền 8 triệu đồng.

Cá chết nổi trắng hồ ở Đà Nẵng: Công ty Thoát nước khẳng định do nắng nóng, dân nói do nguồn nước thải

Lãnh đạo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng khẳng định cá chết trắng hồ Thạc Gián là do thời tiết nắng nóng kéo dài.

Ngày 12/6, tình trạng cá chết, nổi trắng hồ Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng vẫn tiếp tục xảy ra khiến người dân bức xúc và lo lắng.
Ca chet noi trang ho o Da Nang: Cong ty Thoat nuoc khang dinh do nang nong, dan noi do nguon nuoc thai
Công nhân vớt cá chết nổi trắng hồ Thạc Gián sáng 12/6. 
Theo người dân sống khu vực bờ hồ Thạc Gián, hiện tượng cá chết xảy ra từ chiều tối 10/6 đến nay tại bờ hồ đối diện đường Tản Đà, Văn Cao. Cá chết chủ yếu là cá rô phi to bằng bàn tay.
Tại các cửa xả đổ vào hồ, cá chết kẹt quanh cửa chắn rác và bốc mùi hôi thối.
“Ở hồ này hiện tượng cá chết thường xuyên xảy ra nhưng đây là đợt lượng cá chết nhiều, gây ô nhiễm khiến người dân bức xúc”, một người dân phản ánh.
Sáng 12/6, công nhân vệ sinh dùng thuyền, vợt vớt cá chết để thu gom mang đi tiêu hủy.
Giải thích về hiện tượng cá chết tại đây, lãnh đạo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải (Công ty Thoát nước) Đà Nẵng khẳng định nguyên nhân do thời tiết nắng nóng kéo dài.
“Cá chết tại hồ Thạc Gián kéo dài từ ngày hôm qua và công đang nhân khẩn trương vớt, thu gom. Chúng tôi cũng sẽ cho rải chất khoáng hóa xuống hồ để giảm ô nhiễm. Tình trạng cá chết là do thời tiết nắng nóng kéo dài”, lãnh đạo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải nói.
Tuy nhiên, theo người dân địa phương, giải thích của lãnh đạo Công ty Thoát nước chưa thuyết phục vì nếu nắng thì tại sao các hồ khác không xảy ra cá chết.
“Chúng tôi cho rằng cá chết là có nguyên nhân từ nguồn nước thải đổ vào hồ chứ không đơn giản do thời tiết nắng nóng”, một người dân nhận xét.
Ca chet noi trang ho o Da Nang: Cong ty Thoat nuoc khang dinh do nang nong, dan noi do nguon nuoc thai-Hinh-2
Lãnh đạo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải giải thích cá chết là do nắng nóng kéo dài. 

Đại biểu Quốc hội: Nhiều tỷ phú ôm 'đất vàng', 'đất kim cương' chờ thời

'Nhiều tỷ phú về đất ôm nhiều đất vàng, đất kim cương tại các khu đất đô thị và tương lai là đô thị, thâu tóm hàng ngàn hécta đất màu mỡ khác chờ thời'.

Sau khi nghe báo cáo giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị, đại biểu Đinh Duy Vượt (Gia Lai) bày tỏ đồng ý với quan điểm ủng hộ tri ân các doanh nghiệp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã và đang phát huy lợi thế đất đai, làm giàu cho đất nước, địa phương tạo ra đô thị văn minh, hiện đại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới