Thôi nhiệm vụ chuyên trách với ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh

Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết đồng ý cho ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh, ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội thôi nhiệm vụ chuyên trách ở Trung ương.

Chiều ngày 10/3, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM xác nhận Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành nghị quyết cho ông Nguyễn Văn Cảnh, ĐBQH khoá XIV thuộc đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định thôi làm uỷ viên thường trực của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội từ ngày 15-2.
Căn cứ ban hành nghị quyết do ông Cảnh có đơn xin thôi làm nhiệm vụ chuyên trách ở Trung ương.
Thoi nhiem vu chuyen trach voi DBQH Nguyen Van Canh
 Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh.
Trước khi UBTVQH ban hành nghị quyết trên, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đảm nhiệm chức vụ Ủy viên thường trực của UB Khoa học công nghệ và Môi trường.
Ông Nguyễn Văn Cảnh sinh năm 1977, quê ở xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ông có trình độ chuyên môn là Thạc sỹ kinh tế, được kết nạp vào Đảng ngày 11/6/2012. Ông là ĐBQH các khoá XIII, XIV, thuộc cơ cấu đại biểu trẻ, thuộc khối doanh nghiệp tư nhân.
Tại cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV diễn ra năm 2016, ông Nguyễn Văn Cảnh được giới thiệu ứng cử với cơ cấu ĐBQH chuyên trách ở trung ương, đơn vị ứng cử tỉnh Bình Định.
Theo lý lịch ứng cử ĐBQH khoá XIV do UB bầu cử tỉnh Bình Định công bố thì từ tháng 4/2011 đến tháng 3/2013, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh Bình Định là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Quốc Thắng (tỉnh Bình Định).
Từ tháng 3 đến tháng 7/2013, ông Cảnh là chuyên viên VP đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Định.
Từ tháng 7/2013 đến tháng 3/2015, ông Cảnh là Phó Chánh VP rồi Chánh VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Định.
Từ tháng 3/2015 đến tháng 3/2016 ông Cảnh là Uỷ viên chuyên trách của UB Khoa học công nghệ và Môi trường.
Từ tháng 3/2016, ông Cảnh làm Ủy viên thường trực của UB Khoa học công nghệ và Môi trường.

Ảnh: Xót xa vùng rau lớn nhất Lâm Đồng tan hoang sau lũ

Cả ngàn hecta rau vùng Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) bị nhấn chìm trong nước lũ. Nhiều hộ dân phải nhổ bỏ rau, mất trắng hàng trăm triệu đồng.

Đơn Dương là một trong những địa phương có diện tích rau lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng với hơn 7.000ha trồng rau các loại. Tuy nhiên, sau trận lũ lụt vừa qua, rau vùng Đơn Dương chịu thiệt hại nặng nề với hàng trăm héc ta rau, màu bị mất trắng, không thể khôi phục. Theo những hộ dân sống dọc bờ sông Đa Nhim, những lần trước thủy điện xả lũ khoảng một ngày là nước rút nhưng lần này ngập tới 3 ngày, có thời điểm nhà máy thủy điện thông báo lượng nước xả cao nhất lên tới 800m³/s (trong ngày 4-11) gây ra thiệt hại rất lớn.
Đơn Dương là một trong những địa phương có diện tích rau lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng với hơn 7.000ha trồng rau các loại. Tuy nhiên, sau trận lũ lụt vừa qua, rau vùng Đơn Dương chịu thiệt hại nặng nề với hàng trăm héc ta rau, màu bị mất trắng, không thể khôi phục. Theo những hộ dân sống dọc bờ sông Đa Nhim, những lần trước thủy điện xả lũ khoảng một ngày là nước rút nhưng lần này ngập tới 3 ngày, có thời điểm nhà máy thủy điện thông báo lượng nước xả cao nhất lên tới 800m³/s (trong ngày 4-11) gây ra thiệt hại rất lớn.  
Hơn 3.000m² nhà lồng cùng toàn bộ số rau chuẩn bị cho thu hoạch của gia đình anh Đinh Văn Lễ (thôn Nam Hiệp 1, xã Ka Đô) bị nước lũ quét sạch. Anh Nguyễn Văn Cảnh (thôn Tân Lập, xã Lạc Lâm) cho biết, gia đình tôi bị nước cuốn trôi khoảng 7.000m² diện tích các loại rau tía tô, kinh giới, ước tính thiệt hại khoảng 110 triệu đồng. Còn khu vườn của gia đình ông Việt nằm kế bên mặc dù cao hơn cả mét nhưng vẫn bị nước lũ làm thiệt hại toàn bộ 6 sào (6.000m²) trồng bắp cải chuẩn bị cho thu hoạch, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.
Hơn 3.000m² nhà lồng cùng toàn bộ số rau chuẩn bị cho thu hoạch của gia đình anh Đinh Văn Lễ (thôn Nam Hiệp 1, xã Ka Đô) bị nước lũ quét sạch. Anh Nguyễn Văn Cảnh (thôn Tân Lập, xã Lạc Lâm) cho biết, gia đình tôi bị nước cuốn trôi khoảng 7.000m² diện tích các loại rau tía tô, kinh giới, ước tính thiệt hại khoảng 110 triệu đồng. Còn khu vườn của gia đình ông Việt nằm kế bên mặc dù cao hơn cả mét nhưng vẫn bị nước lũ làm thiệt hại toàn bộ 6 sào (6.000m²) trồng bắp cải chuẩn bị cho thu hoạch, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. 

Giữa tháng 12, Hà Nội sẽ chạy thử tuyến xe buýt nhanh đầu tiên

Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty Vận tải Hà Nội khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để đưa tuyến xe buýt nhanh BRT vào hoạt động.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu Tổng Công ty Vận tải Hà Nội chuẩn bị các điều kiện về nhân sự, thiết bị và triển khai tiếp nhận hạ tầng kỹ thuật tuyến xe buýt nhanh Yên Nghĩa-Kim Mã (BRT) để tổ chức vận hành thử sau ngày 15/12/2016 khi đoàn xe BRT được bàn giao.

Cận cảnh chuẩn bị lễ hội hoa anh đào hoành tráng trước “giờ G“

(Kiến Thức) - Để chuẩn bị cho Lễ hội Hoa anh đào 2017 ở Hà Nội, các nhân viên của ban tổ chức, các công nhân đã phải làm việc vất vả từ 4-5h sáng trong nhiều ngày.

Đọc nhiều nhất

Tin mới