Thêm một người chết nghi mắc bệnh bạch hầu

Tại tỉnh Quảng Nam lại có thêm 3 trường hợp nghi mắc bệnh bạch hầu, trong đó một người đã tử vong.

Ngày 10/5, ông Nguyễn Văn Văn, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết đã gửi mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân nghi mắc bệnh bạch hầu vào Viện Paster Nha Trang xét nghiệm, hiện chưa có kết quả cuối cùng.
Trước đó, theo báo cáo của Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam), từ ngày 20 đến 24/4, TTYT huyện tiếp nhận 3 bệnh nhân, gồm Zơ Râm Mai Nhất Ba (7 tuổi, ngụ thôn Zrượt, xã Ch’Ơm, huyện Tây Giang), Pơloong Thị Đao (15 tuổi) và Pơloong Thui (17 tuổi, cùng ngụ thôn Aroi, xã Ga Ri, huyện Tây Giang).
Them mot nguoi chet nghi mac benh bach hau
Tiêm phòng bệnh bạch hầu tại Trường THPT Tây Giang. 
Các bệnh nhân này có chung triệu chứng ho, sốt đau họng, nuốt khó. Khi khám phát hiện giả mạc nghi do bệnh bạch hầu họng gây nên.
Trong đó, trường hợp Zơ Râm Mai Nhất Ba do bệnh nặng nên TTYT đã chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc điều trị. Sau đó, bệnh nhân này tiếp tục được chuyển xuống Bệnh viện ở Đà Nẵng để điều trị. Đến ngày 30/4, sau 7 ngày điều trị với chẩn đoán theo dõi bạch hầu họng, biến chứng, viêm cơ tim, nhiễm trùng máu, bệnh nhân đã tử vong.
Đối với 2 trường hợp bệnh nhân còn lại, sau cách ly, theo dõi và điều trị, bệnh nhân đáp ứng tốt với điều trị, hết sốt, đỡ đau họng, ăn được, màng giả vùng hầu họng nghi do bạch hầu đã hết, các chỉ số huyết học trở về bình thường. Đến ngày 29/4, 2 bệnh nhân này khỏi bệnh và được cho xuất viện.
Ông Văn cũng cho biết sau khi nhận được thông báo từ TTYT huyện Tây Giang, sở đã trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra và tiến hành các công tác phòng chống dịch bệnh bạch hầu.
Tại tỉnh Quảng Nam, vào tháng 7/2015 từng ghi nhận ổ dịch bạch hầu tại huyện Phước Sơn khiến 6 người chết. Mới đây, vào tháng 1/2017, tại Trường THPT Tây Giang (huyện Tây Giang) cũng xuất hiện ổ dịch bạch hầu khiến 2 học sinh tử vong.

Những điều cần biết về vacxin ngừa bệnh bạch hầu

(Kiến Thức) -Thông tin xuất hiện ổ dịch bạch hầu tại trường học ở Tây Giang (Quảng Nam) khiến 2 học sinh tử vong đang gây hoang mang dư luận. Để phòng bệnh, Kiến Thức xin gửi đến bạn điều cần biết về vacxin ngừa bệnh bạch hầu

Vacxin bạch hầu-uốn ván- ho gà (viết tắt là DTP): vacxin này phòng bệnh bạch hầu đồng thời phòng bệnh uốn ván và ho gà. Sử dụng vacxin này cho trẻ dưới 5 tuổi.
Các mẹ có thể tiêm phòng cho con tại các trạm y tế khu vực (ở đây chỉ cần đăng ký để được thực hiện theo chương trình tiêm chủng quốc gia). Mũi tiêm thứ 2 và thứ 3 (mũi cuối cùng) được thực hiện lần lượt sau 1 tháng. Khi tiêm phòng xong nhân viên y tế sẽ ghi đầy đủ thông tin về hành chính và các mũi tiêm phòng cho trẻ vào sổ để gia đình theo dõi.

Sững sờ khi tên cô dâu trên thiệp không phải là mình

Đến giờ, chỉ còn gần nửa tháng nữa là đám cưới diễn ra. Anh làm đám cưới người khác trong khi đang cãi nhau với tôi, đến lời chia tay cũng còn chưa nói…

Tôi và Hùng yêu nhau gần 1 năm, tình cảm có lúc thăng lúc trầm, dù tính nết hai đứa chẳng mấy hợp nhau và hay cãi vã linh tinh nhưng tôi yêu anh là thật. Tôi là đứa con gái cá tính, mạnh mẽ, hơi hiếu thắng, còn anh lại là người trầm tính. Yêu nhau anh cũng nhịn tôi nhiều.

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng: Sẽ sớm dập tắt dịch bạch hầu

"Chúng tôi sẽ cố gắng thu gọn vùng dịch, khống chế khả năng dịch bạch hầu bùng phát và lan rộng ra các tỉnh" - Ông Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho biết.

Từ ngày 22/6, tại tỉnh Bình Phước đã ghi nhận ổ dịch bạch hầu tại huyện Đồng Phú khiến 3 người tử vong và hàng chục người đang có triệu chứng của bệnh. Trong những ngày vừa qua, Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế đã yêu cầu tỉnh Bình Phước khẩn trương triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh bạch hầu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới