Ngoại trưởng Marco Rubio đã cáo buộc các đồng minh NATO của Mỹ bỏ rơi Hoa Kỳ trong lúc khó khăn, đồng thời sử dụng luận điệu thù địch của ông Trump đối với liên minh quân sự này.
Ông Rubio đã kịch liệt phản đối việc đồng minh NATO là Tây Ban Nha cấm các máy bay Mỹ tham gia chiến tranh chống Iran bay qua không phận của mình.
Nhìn chung, ông Rubio vẫn ủng hộ NATO ngay cả khi ông Trump chỉ trích các thành viên liên minh vì không tăng cường hỗ trợ trong cuộc chiến.
Nhưng hôm thứ Hai, ông đã lên tiếng mạnh mẽ, cáo buộc trong một cuộc phỏng vấn với Al Jazeera rằng các nhà lãnh đạo cánh tả của Tây Ban Nha đang "khoe khoang" về việc cắt đứt không phận của nước này ngay cả khi Mỹ đã cam kết bảo vệ đất nước họ.
Ông nói rằng liên minh này hữu ích cho Mỹ vì nó cho phép Mỹ đóng quân và triển khai thiết bị ở châu Âu, “nhưng nếu NATO chỉ là việc chúng ta bảo vệ châu Âu nếu họ bị tấn công nhưng lại từ chối quyền đặt căn cứ của chúng ta khi chúng ta cần, thì đó không phải là một sự sắp xếp tốt.”
Hôm 30-3, Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles xác nhận lệnh đóng cửa không phận này với báo giới, ngay sau khi tờ El Pais của Tây Ban Nha dẫn các nguồn tin quân sự đưa tin đầu tiên.
Bà Robles nhấn mạnh: "Quan điểm này đã được nói rõ với quân đội và các lực lượng Mỹ ngay từ đầu. Vì vậy, họ không được phép sử dụng các căn cứ quân sự và tất nhiên, cũng không được phép sử dụng không phận Tây Ban Nha cho bất kỳ hành động nào liên quan cuộc chiến ở Iran".
Bà Robles gọi cuộc chiến chống Iran là hoàn toàn phi pháp và vô cùng bất công.Trong khi đó, tại Anh, Thủ tướng Keir Starmer bác bỏ khả năng triển khai quân đội tới Iran. Anh sẽ giữ khoảng cách để không can dự trực tiếp vào cuộc xung đột.
Ông Starmer khẳng định: "Đây không phải là cuộc chiến của chúng ta và chúng ta sẽ không để bị cuốn vào vòng xoáy đó".Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier công khai chỉ trích cuộc chiến của Mỹ - Israel với Iran là một "sai lầm thảm họa", không cần thiết và trái với luật pháp quốc tế.
Một đồng minh quan trọng khác trong NATO là Đức cũng chỉ trích Mỹ gay gắt.
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier công khai chỉ trích cuộc chiến của Mỹ - Israel với Iran là một "sai lầm thảm họa", không cần thiết và trái với luật pháp quốc tế.