Căng thẳng tại Trung Đông tăng cao, các quốc gia tìm lối thoát ngoại giao

Dù các cuộc họp khu vực diễn ra, xung đột vẫn chưa dừng, khi các bên đối đầu quyết liệt, nguy cơ chiến tranh toàn diện ngày càng rõ ràng.

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran cảnh báo mạnh mẽ Mỹ không tiến hành chiến dịch trên bộ, trong lúc các cường quốc khu vực nhóm họp tại Pakistan nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng.

Tại thủ đô Islamabad, ngoại trưởng các nước Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đã tham gia các cuộc thảo luận cấp cao do Pakistan chủ trì. Mục tiêu là thúc đẩy một giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến đang lan rộng giữa Iran và liên minh Mỹ - Israel.

Tuy nhiên, các cuộc họp chưa đạt được tiến triển đáng kể. Mỹ và Israel không tham gia trực tiếp, trong khi giao tranh vẫn diễn ra dữ dội trên nhiều mặt trận.

z7672707416994-af679a760f1451f87f88ff33a8381d81.jpg
Một vụ nổ xảy ra tại Tehran, thủ đô của Iran, vào ngày 28/2/2026, tạo ra một cột khói lớn bốc lên không trung. (Ảnh: Majid Saeedi/Getty Images)

Cuộc chiến kéo dài khoảng một tháng qua đã khiến hơn 3.000 người thiệt mạng. Ban đầu là các đợt không kích của Mỹ và Israel nhằm vào lãnh thổ Iran, sau đó Tehran đáp trả bằng tên lửa và UAV vào Israel và các mục tiêu tại vùng Vịnh.

Nguy cơ lan rộng ngày càng rõ rệt khi lực lượng Houthi tại Yemen - đồng minh của Iran - chính thức tham chiến, đe dọa các tuyến vận tải hàng hải chiến lược. Các điểm nóng như eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb đang đứng trước nguy cơ bị gián đoạn nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, Mỹ được cho là đã tăng cường lực lượng tới Trung Đông và không loại trừ các phương án quân sự sâu hơn. Tuy nhiên, Washington vẫn để ngỏ khả năng đàm phán thông qua trung gian.

Iran cáo buộc Mỹ đang chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ và tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu điều này xảy ra.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nhấn mạnh lực lượng nước này “đang chờ đợi” và sẽ giáng đòn trừng phạt nếu quân đội Mỹ tiến vào lãnh thổ Iran.

Tehran cũng bác bỏ đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra, cho rằng không thể đàm phán dưới sức ép quân sự. Thay vào đó, Iran đưa ra kế hoạch riêng gồm các điều kiện như chấm dứt không kích, đảm bảo an ninh lâu dài và bồi thường chiến tranh.

img-4350.jpg
Hệ thống hầm chứa tên lửa ngầm đang giúp Iran đứng vững trước các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Iran cảnh báo sẽ mở rộng danh sách mục tiêu nếu các cơ sở trong nước tiếp tục bị tấn công.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng cho biết các cơ sở học thuật và hạ tầng liên quan đến Mỹ và Israel trong khu vực có thể trở thành mục tiêu nếu chiến sự leo thang.

Theo các số liệu mới nhất, thương vong đã tăng mạnh tại nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó Iran và Lebanon chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Dù Pakistan đang nỗ lực làm trung gian hòa giải, khác biệt giữa các bên vẫn rất lớn. Iran kiên quyết từ chối đàm phán trực tiếp với Mỹ trong khi giao tranh chưa dừng lại.

Giới quan sát nhận định, nguy cơ một cuộc chiến quy mô lớn tại Trung Đông vẫn ở mức cao, đặc biệt nếu Mỹ quyết định triển khai lực lượng trên bộ - kịch bản mà Tehran coi là “lằn ranh đỏ”.

Chiến dịch trên bộ sẽ đánh dấu bước leo thang nguy hiểm nhất, buộc Iran phải chuyển từ phòng thủ sang tổng phản công. Với lợi thế địa hình rộng lớn, mạng lưới tên lửa phân tán và lực lượng ủy nhiệm trải khắp khu vực, Tehran có thể kéo Mỹ vào một cuộc chiến tiêu hao kéo dài. Điều này không chỉ làm gia tăng thương vong mà còn đẩy xung đột vượt khỏi phạm vi kiểm soát, lan rộng thành chiến tranh khu vực toàn diện.

Chiến sự Trung Đông ngày 28/3, ông Trump tuyên bố xung đột chưa kết thúc

Các cuộc tấn công và đe dọa liên tiếp giữa Iran, Israel, Mỹ, cùng sự hỗ trợ của phiến quân Houthi khiến khu vực Biển Đỏ trở thành điểm nóng chiến tranh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc chiến với Iran “chưa kết thúc” và Mỹ còn “3.554” mục tiêu cần phải tấn công.

“Việc đó sẽ được hoàn thành khá nhanh thôi,” ông Trump nói. Ông ta khẳng định rằng Iran từng là một quốc gia hùng mạnh, nhưng “giờ thì không còn hùng mạnh nữa. Họ chưa từng thấy điều gì tương tự như vậy”.

Pakistan tuyên bố sẵn sàng đăng cai tổ chức đàm phán Mỹ-Iran

Pakistan tuyên bố sẽ sớm đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. 

Theo AP, Pakistan ngày 29/3 tuyên bố sẽ sớm đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, mặc dù chưa có thông tin ngay lập tức từ Washington hay Tehran, và chưa rõ liệu các cuộc thảo luận về xung đột diễn ra trực tiếp hay gián tiếp.

“Pakistan rất vui mừng khi cả Iran và Mỹ đều bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của Pakistan trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán. Pakistan sẽ rất vinh dự được đăng cai và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán có ý nghĩa giữa hai bên trong những ngày tới”, Ngoại trưởng Ishaq Dar phát biểu sau cuộc gặp giữa các nhà ngoại giao hàng đầu từ Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Ả Rập Xê Út tại Islamabad.

Vì sao Pakistan nổi lên là bên trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran?

Pakistan bất ngờ nổi lên như một bên trung gian hòa giải tiềm năng giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh lo ngại gia tăng về nguy cơ xung đột khu vực lan rộng hơn.

Trong bối cảnh lo ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn gia tăng sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran từ cuối tháng 2/2026, Pakistan bất ngờ nổi lên như một nhà trung gian hòa giải tiềm năng, đề nghị giúp đưa Washington và Tehran đến bàn đàm phán.

Kết quả của nhiều tuần ngoại giao thầm lặng

Đọc nhiều nhất

Tin mới