Tân Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mà không cần điều kiện.

Tan Thu tuong Nhat Ban tuyen bo san sang gap Chu tich Trieu Tien Kim Jong-un
 Thủ tướng Nhật Bản - Fumio Kishida và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.
Tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên liên tục phóng thử các tên lửa mới.
Ông Fumio Kishida khẳng định Nhật Bản sẽ tăng cường khả năng quốc phòng, và tiếp tục coi liên minh Nhật - Mỹ là nền tảng trong chính sách đối ngoại quốc gia.
Tuần trước, các quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc hội đàm để thảo luận về an ninh khu vực và các mối đe doạ từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Không chỉ lo ngại về chương trình tên lửa của Triều Tiên, Nhật Bản cũng tin rằng Bình Nhưỡng có thể gây ra mối đe dọa an ninh mạng. Ngày 28/9, Nhật Bản thông qua lộ trình chiến lược an ninh mạng 3 năm, trong đó liệt kê Triều Tiên là một trong những quốc gia có thể tiến hành tấn công mạng quy mô lớn.
Trong lịch sử, các lãnh đạo Triều Tiên và Nhật Bản đã gặp mặt trực tiếp hai lần. Năm 2002, Thủ tướng Nhật Bản thời điểm đó - ông Junichiro Koizumi đã có chuyến thăm Bình Nhưỡng và gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Il.
Năm 2004, ông Junichiro Koizumi có chuyến thăm thứ hai tới Triều Tiên.
Năm 2019, Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Shinzo Abe tuyên bố sẵn sàng gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un mà không cần điều kiện. Nhưng mong muốn của ông Abe không thành hiện thực.
Ngày 4/10, ông Fumio Kishida chính thức được bầu làm thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản, sau khi giành được đa số phiếu trong cuộc bỏ phiếu ở cả hai viện thuộc quốc hội.
Trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội với tư cách thủ tướng, ông Kishida xác nhận Nhật Bản sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 31/10.
Tổng thống Mỹ Joe Biden là một trong những nguyên thủ quốc tế đầu tiên chúc mừng ông Kishida: “Liên minh Mỹ - Nhật là nền tảng của hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng như trên thế giới. Tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Thủ tướng Kishida để tăng cường hợp tác trong tương lai.”

“Cánh đồng bất tận” của hơn 675.000 nạn nhân COVID-19 ở Mỹ

Biển cờ trắng hơn 650.000 lá được đặt ở công viên National Mall, thủ đô Washington (Mỹ) để tưởng nhớ những người thiệt mạng vì COVID-19.

“Canh dong bat tan” cua hon 675.000 nan nhan COVID-19 o My
Tại thủ đô Washington, Mỹ một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt với hơn 650.000 lá cờ trắng đã được thực hiện để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng vì đại dịch COVID-19.

Khủng hoảng thiếu xăng: người Anh quay lại dùng… ngựa

(Kiến Thức) - Chán nản với cảnh xếp hàng để mua xăng, một người đàn ông tại Anh đã cưỡi ngựa chế nhạo những tài xế đang đợi mua nhiên liệu.

Khung hoang thieu xang: nguoi Anh quay lai dung… ngua
 Mới đây, người dùng có tên Gus Lee-Dolphin trên mạng xã hội Instagram đã đăng tải một đoạn clip ghi lại hình ảnh anh chàng cưỡi ngựa đi tới trạm xăng để chế nhạo hàng dài tài xế đang chờ mua nhiên liệu. "Tôi đang cưỡi một chú ngựa, không cần phải xếp hàng mua xăng vì nó chỉ ăn cà rốt" -  Người đàn ông nghêu ngao hát khi cưỡi nhựa tiến vào trạm xăng, nơi có hàng dài xe ô tô đang chờ đợi để mua nhiên liệu.

Hôm nay 29/9, Nhật Bản bầu thủ tướng

Ngày 29/9, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tổ chức bỏ phiếu để bầu chủ tịch mới, gần như đồng nghĩa với việc chọn ra thủ tướng mới của Nhật Bản. Cuộc cạnh tranh những ngày trước bỏ phiếu diễn ra quyết liệt khiến giới chuyên gia khó đoán ứng viên nào có cơ hội lớn nhất.

Hom nay 29/9, Nhat Ban bau thu tuong
 Từ trái qua: Các ứng viên Taro Kono, Fumio Kishida, Sanae Takaichi và Seiko Noda trong cuộc họp báo ở Tokyo ngày 17/9. Ảnh: Bloomberg

Cuộc bỏ phiếu lần đầu tiên có sự tham gia của hai ứng viên nữ ở quốc gia mà phụ nữ luôn lép vế trong chính trị, báo chí Nhật Bản đưa tin ngày 28/9. Ứng viên chiến thắng sẽ gánh trách nhiệm dẫn dắt Nhật Bản vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra khiến nền kinh tế trì trệ, cũng như xử lý những thách thức ở khu vực nơi Trung Quốc đang đóng vai trò ngày càng lớn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới