Điểm danh loạt công chức bị kỷ luật vì rượu bia, gái gú

Google News

(Kiến Thức) - Thời gian qua, hàng loạt cán bộ công chức đã bị kỷ luật, thậm chí mất chức, ngồi tù vì nhậu nhẹt, cờ bạc, gái gú, đánh nhau... 

20 cán bộ, công chức bị kỷ luật vì uống rượu bia buổi trưa
Chiều 19/11, Bí thư Huyện ủy Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định kiểm điểm 20 cán bộ, công chức của địa phương do vi phạm quy định cấm sử dụng rượu, bia vào buổi trưa.
Trước đó, trưa 28/10, mặc dù đã được lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy nhắc nhở nhưng 20 học viên tổ 4, lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính khóa 18 (mở tại huyện Trà Bồng) và 2 cán bộ lãnh đạo xã Trà Thủy vẫn cố tình vi phạm Chỉ thị cấm sử dụng rượu, bia vào buổi trưa.
Huyện ủy Trà Bồng yêu cầu lãnh đạo các cơ quan có cán bộ đảng viên vi phạm tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, không xét thi đua và các danh hiệu trong năm 2014; đồng thời tổ chức kiểm điểm đồng chí Bí thư, kiêm Chủ tịch HĐND xã và Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Trà Thủy.
Cán bộ, công chức không được uống rượu bia vào buổi trưa các ngày làm việc.
Đối với cán bộ chưa phải đảng viên, không được giới thiệu kết nạp Đảng trong vòng 1 năm tới.
Tháng 6/2014, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đã ban hành Chỉ thị về chủ trương cán bộ công chức viên chức không dùng rượu, bia trong giờ hành chính vào buổi trưa của các ngày làm việc.
Kỷ luật 7 công anđánh bài ăn tiền
Chiều 17/11, đại tá Nguyễn Văn Lộc - phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang - cho biết đã có kết luận thanh tra quanh việc nhiều cán bộ Công an huyện Tân Phú Đông sai phạm và chỉ đạo trưởng công an huyện xử lý kỷ luật báo cáo ban giám đốc.
Thượng tá Nguyễn Ngọc Đảnh, phó trưởng Công an huyện Tân Phú Đông, cho biết nội dung thanh tra có bảy cán bộ công an của huyện sai phạm gồm:
- Thiếu tá Phùng Thanh Tâm (đội trưởng đội cảnh sát giao thông),
- Thiếu úy Lê Minh Cường (đội cảnh sát giao thông)
- Thiếu úy Nguyễn Văn Cược (đội cảnh sát giao thông)
- Thiếu úy Nguyễn Nhật Linh (đội cảnh sát điều tra),
- Hạ sĩ Trần Viết Trọng (đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp)
- Hạ sĩ Nguyễn Văn Mậu (đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp)
và Nguyễn Văn Hải (công an viên xã Phú Thạnh).
Theo thượng tá Đảnh, bảy cán bộ công an nói trên khai nhận cùng nhau đánh bài ăn tiền nhưng không lớn (mỗi ván 10.000 đồng). Sau đó, cả nhóm sử dụng tiền thắng đánh bạc để cùng nhau đi nhậu.
Ngoài sai phạm như trên, thiếu tá Phùng Thanh Tâm còn mắc nhiều lỗi vi phạm khác như xin tiền của một số doanh nghiệp (khoảng 15 triệu đồng) để cất nhà cho mẹ một người bạn, xử lý vi phạm giao thông sai quy trình khi gặp chỗ quen biết cho đóng phạt nhận giấy tờ sớm hơn quy định và có nhận tiền của xe khách lưu thông trên tuyến đường đi ngang huyện.
Giám đốc đánh rách mặt hạt trưởng bị cách chức
Ngày 15/10, ông Nguyễn Văn Tuyến - Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ 73.4 (Công ty CP Đầu tư xây dựng công trình giao thông 73) đảm trách địa bàn TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang - về công ty ở Cần Thơ để họp chi bộ. Tối cùng ngày, ông đi nhậu với sếp cũ là ông Huỳnh Hớn Dũng, Giám đốc Công ty Cầu đường 719 và một số người khác tại quán Cây Trứng Cá trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ .
Ông Nguyễn Văn Tuyến bị sếp cũ đánh chảy máu be bét, phải nhập viện cấp cứu.
Đang nhậu, ông Dũng cầm chai bia lên táng thẳng vào mặt nhân viên cũ là ông Tuyến, khiến ông Tuyến chảy máu be bét, phải nhập viện cấp cứu. Theo lời nạn nhân, khi trò chuyện trong bàn nhậu, giữa 2 người hoàn toàn không cự cãi gì: "Tôi không hiểu vì sao lại bị ông Dũng đánh". Trao đổi với báo chí, ông Dũng cũng cho biết không hiểu vì sao lại đánh ông Tuyến. "Tôi say quá, khi thức dậy mới biết là đã đánh anh Tuyến, sau đó tôi được tài xế chở về Bạc Liêu”.
Tuy nhiên, theo lời một bảo vệ của quán Cây Trứng Cá - người chứng kiến từ đầu đến cuối vụ việc - thì lúc ngồi nhậu, mấy ông này nói chuyện chuyên môn cầu đường, sau đó ông Dũng cầm đũa dọa đâm và chửi thề với ông Tuyến. Sau một hồi cãi cọ qua lại, ông Dũng cầm ly bia lên đập vào mặt ông Tuyến. Đập xong, cái ly vỡ nát, trên tay còn lại cái tay cầm của ly, ông Dũng chọi tiếp vào mặt ông Tuyến khiến ông Tuyến bị thương, phải cấp cứu.
Liên quan đến vụ việc này, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 – đơn vị nắm cổ phần chi phối tại Công ty cổ phần Xây dựng và bảo trì công trình giao thông 719 (gọi tắt công ty 719) làm rõ sự việc báo cáo về Bộ. Đồng thời, Bộ GTVT cũng yêu cầu Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 không để ông Huỳnh Hớn Dũng, Giám đốc công ty 719 (người đánh rách mặt Hạt trưởng), là người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại công ty 719, miễn nhiệm chức Uỷ viên HĐQT, Giám đốc công ty. Đồng thời, đề nghị Tổng công ty có văn bản gửi cấp uỷ Đảng có thẩm quyền xem xét kỷ luật Đảng với ông Dũng theo quy định.
2 phó giám đốc sở bị đình chỉ công tác vì đánh nhau
Suốt nhiều ngày giữa tháng 8/2014, người dân thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) không ngớt bàn tán về việc hai lãnh đạo sở là ông Bùi Quốc Khánh, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ và ông Phạm Thành Chung, Phó giám đốc Sở Nội vụ Bình Phước, đánh nhau trong quán nhậu ngay trong giờ hành chính khiến một người bị thương phải nhập viện.
 Ông Bùi Quốc Khánh và ông Phạm Thành Chung bị kỷ luật vì đánh nhau trong quán nhậu. 
Cụ thể, khoảng 14h ngày 12/8 (thứ Ba), sau khi kết thúc một lớp học dành cho chuyên viên chính, ông Chung và ông Khánh có tiếp khách tại nhà hàng karaoke Bóng Trăng (đường Hùng Vương, thị xã Đồng Xoài). Trong buổi nhậu, hai người lời qua tiếng lại và xô xát. Ông Khánh đã cầm ly bia đánh ông Chung khiến ông Chung bị thương tích, phải đi bệnh viện khâu nhiều mũi ở vùng tai, đầu.
Sáng 25/8/2014, Tỉnh ủy Bình Phước đã quyết định đình chỉ công tác 2 ông Bùi Quốc Khánh và Phạm Thành Chung, đồng thời yêu cầu cấp cơ sở nghiêm túc phối hợp với Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy xử lý nghiêm, không bao che để làm trong sạch hàng ngũ Đảng viên và cán bộ công chức.
Dính nghi án clip sex, cán bộ tỉnh Nam Định bị dân mạng lùng sục, lên án
Hồi cuối tháng 6/2012, trên một số trang mạng xuất hiện đoạn clip sex dài gần 4 phút, ghi lại cảnh "ân ái" của một cặp nam nữ, trong đó người đàn ông trong clip khoảng 50 – 60 tuổi. Theo những lời đính kèm clip, “cảnh nóng” này diễn ra tại một nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Nam Định. Người đàn ông trong clip là một cán bộ tỉnh Nam Định, sau khi đi nhậu cùng bạn về quyết định tìm "gái làng chơi" để giải khuây. Clip này do một người thứ 3 ghi lại.
Clip trên đã khiến dư luận xôn xao và muốn truy ra vị cán bộ tỉnh là ai. Trả lời báo chí thời điểm đó, một lãnh đạo tỉnh Nam Định cũng cho hay, sẽ xác minh và nếu đây đúng là vị cán bộ tỉnh thì sẽ xử phạt, kỷ luật thích đáng để làm gương cho những cán bộ, quan chức khác.
Hiệu trưởng vào tù vì mua dâm nữ sinh
Vào cuối năm 2009, dư luận cả nước rúng động bởi vụ việc Hiệu trưởng Sầm Đức Xương của trường THPT Việt Lâm (Hà Giang) mua dâm nữ sinh.
Từ một hiệu trưởng với thâm niên hơn 30 năm trong nghề giáo, gia đình bề thế, chỉ vì dục vọng cá nhân mà Sầm Đức Xương đã làm tiêu tan cả một sự nghiệp sáng lạn, gia đình tan đàn xẻ nghé.
Với hành vi liên tục mua dâm các cô gái từ 13 đến dưới 18 tuổi trong suốt thời gian từ tháng 7/2008 đến 8/2009, bị cáo Sầm Đức Xương đã phạm tội mua dâm người chưa thành niên và bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang tuyên phạt 9 năm tù.
Nguyễn Thị Thanh Thúy, một trong những nạn nhân của ông Xương, cho biết, ngoài 3 lần phục vụ ông Xương, cô còn bị thầy ép phục vụ bạn bè ông ta để mang tiền về. Trong danh sách này có tên của những doanh nhân và một số lãnh đạo cấp cao của tỉnh Hà Giang.
Theo bản án của Tòa, bị cáo Xương là người hiệu trưởng lẽ ra phải gương mẫu nhưng lợi dụng cơ hội này để dụ dỗ mua bán dâm với học trò của mình. Hành vi này ảnh hưởng đến hình ảnh nhà giáo và bị dư luận lên án nên cần phải xử lý nghiêm.
Minh Hiếu (Tổng hợp)

Bình luận(0)