Số người chết do mưa lũ đã tăng lên 61 người, còn 4 người đang mất tích

Tính đến chiều tối 17/10, số người chết do mưa lũ tính từ ngày 6/10 đến nay đã tăng lên 61 người, còn 4 người đang mất tích.

Theo số liệu của Văn phòng Ban Chỉ đạo TƯ về PCTT, mưa lũ từ ngày 6/10 đến 17h ngày 17/10: Thiệt hại về người: Người chết: 61 người (Quảng Bình 2, Quảng Trị 17 (tăng 1 người), Thừa Thiên Huế 22, Quảng Nam 11, Đà Nẵng 3, Quảng Ngãi 1, Gia Lai 1, Đắk Lắk 1, Lâm Đồng 1, Kon Tum 2); Người mất tích: 4 người (Quảng Trị 2, Đà Nẵng 1, Gia Lai 1).
Công tác chỉ đạo điều hành: Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có công điện số 27/CĐ-TWPCTT ngày 17/10/2020 gửi các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và một số Bộ, ngành về việc tập trung ứng phó với mưa lũ.
Nội dung công điện nêu rõ: Những ngày qua, các địa phương khu vực miền Trung liên tiếp xảy ra mưa lũ lớn kéo dài, đặc biệt tại Thừa Thiên Huế và Quảng Trị; nhiều khu vực đã xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, chia cắt giao thông.
So nguoi chet do mua lu da tang len 61 nguoi, con 4 nguoi dang mat tich
Tính đến chiều tối 17/10, số người chết do mưa lũ tính từ ngày 6/10 đến nay đã tăng lên 61 người, còn 4 người đang mất tích.
Theo dự báo, khu vực này tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt sâu trở lại và mất an toàn các hồ đập, nhất là hồ đập nhỏ, xung yếu.
Để chủ động ứng phó, giảm thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt Điện của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, các công điện, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời tập trung một số nhiệm vụ cấp bách sau:
Thứ nhất: Các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân: Rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.
Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Tổ chức giám sát, vận hành an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập xung yếu, hồ đập đã đầy nước.
Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện kịp thời triển khai cứu hộ, cứu nạn và khắc phục sự cố đê điều, hồ đập, sạt lở... Tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng bảo đảm an toàn, hạn chế rủi ro trong mưa lũ.
Thứ hai: Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để các cơ quan có liên quan và người dân biết chủ động chỉ đạo, triển khai ứng phó.
Thứ ba: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công Thương phối hợp với các địa phương chỉ đạo vận hành hồ đập thủy lợi, thủy điện bảo đảm an toàn công trình và hạ du, lưu ý vận hành các hồ đập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bảo đảm an toàn, hạn chế ngập lụt trong ngày 18 tháng 10 năm 2020.
Thứ tư: Các bộ, ngành khác chủ động chỉ đạo, phối hợp với địa phương kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao.
Thứ năm: Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và cứu hộ, cứu nạn theo thẩm quyền.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng – Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

Thiệt hại khủng khiếp do mưa lũ: 13 người chết, hàng trăm nhà đổ sập

(Kiến Thức) - Mưa lũ đã gây thiệt hại khủng khiếp cho các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ khi có đến 13 người chết, 3 người mất tích, hàng trăm nhà bị đổ sập.

Sáng ngày 3/9, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai cho biết, thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An tính đến ngày 02/9/2018 đã có đến 13 người (Sơn La 01 người, Yên Bái 01 người, Lạng Sơn 01 người, Hòa Bình 01 người, Thanh Hóa 09 người) và 3 người ở Thanh Hóa hiện vẫn đang mất tích.

Mưa lũ ngập Hà Giang: Thiệt hại nghiêm trọng cỡ nào?

(Kiến Thức) - Mưa lũ ngập Hà Giang đã khiến 5 người chết, 2 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị sập, thiệt hại, ngôi nhà bị ngập và hàng trăm ha lúa và hoa màu bị thiệt hại...

Thông tin mới nhất về mưa lũ ngập Hà Giang, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ NN&PTNT vừa cho biết, theo báo cáo nhanh của tỉnh Hà Giang, tính đến 6h sáng 22/7, mưa lũ đã làm 5 người chết, trong đó 3 người tử vong do sạt lở đất gồm hai mẹ con ở xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì và 1 người tại TP Hà Giang, 2 người tử vong do bị lũ cuốn trôi (1 người ở huyện Bắc Quang, 1 người ở huyện Bắc Mê). Mưa lũ cũng khiến 2 người khác bị thương.

Tiểu học Phước Long 1 bớt xén suất ăn: Điểm mặt loạt trường “ăn bẩn“

(Kiến Thức) - Trường Tiểu học Phước Long 1 tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị phụ huynh tố bớt xén phần ăn trưa của học sinh. Ngoài ra, nhiều trường khác còn bị phụ huynh tố cho học sinh ăn bẩn.. . gây phẫn nộ.
 

Tieu hoc Phuoc Long 1 bot xen suat an: Diem mat loat truong “an ban“
Trường Tiểu học Phước Long 1 bớt xén suất ăn: Ngày 16/10, Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Phòng GD&ĐT TP Nha Trang đã tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc Trường Tiểu học Phước Long 1 bị phụ huynh tố bớt xén phần ăn trưa của học sinh bán trú. 
Tieu hoc Phuoc Long 1 bot xen suat an: Diem mat loat truong “an ban“-Hinh-2

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, gần đây một số phụ huynh phát hiện có dấu hiệu bớt xén phần ăn của học sinh bán trú tại Trường Tiểu học Phước Long 1. Chất lượng bữa ăn bị giảm nghiêm trọng với lượng thực phẩm, thịt heo, thịt bò, trứng… không đúng như những người phụ trách bếp báo nấu cho học sinh. Khi kiểm tra suất ăn của học sinh bán trú, phụ huynh thấy suất ăn quá ít thực phẩm, không tương xứng với số tiền đã đóng của học sinh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới