Vân Trang: “Thị phi trong showbiz Việt ghê gớm hơn trong phim“

Google News

Qua Scandal, Vân Trang chia sẻ nhiều chuyện hơn về những thị phi trong giới giải trí Việt.

"Phim chỉ vỏn vẹn 90 phút nên không thể hiện được hết mọi thứ của đời sống thực tế", nữ diễn viên chính trong "Scandal" chia sẻ nhiều chuyện hơn về những thị phi trong giới giải trí Việt.

- Ý Linh trong "Scandal" có phải là vai diễn khó nhất với Vân Trang từ trước đến nay?

- Tôi từng có những vai diễn cũng khó không kém vai Ý Linh trong phim của đạo diễn Victor Vũ. Phim truyền hình nhiều tập có thể dàn trải, nếu phân đoạn này mình diễn không tốt, phân đoạn khác có thể bù trừ qua lại. Còn với vai diễn trong phim điện ảnh, thời lượng chỉ có 90 phút, tôi phải làm tốt mọi thứ nên khó hơn rất nhiều. Hơn 70% cảnh trong phim Scandal là quay ban đêm, từ 4h chiều đến 7 - 8h sáng hôm sau. Sau 15 đêm liên tục như thế, tôi nhìn mình không ra.

 

- Nhiều người nhận xét chị bị "tân binh" Maya vượt mặt khi hai người đóng vai đối thủ của nhau. Chị nghĩ sao?

- Mọi người bất ngờ trước diễn xuất của Maya, nhưng tôi không bất ngờ vì thấy được thần thái của cô ấy ngay lúc diễn. Maya đã diễn rất tốt nên không chỉ cô ấy cảm thấy vui mà tôi cũng thấy vui.

Maya rất thông minh, khiêm tốn, dễ thương. Những cảnh chúng tôi quay chung rất ít nhưng có quay là 2 đứa cũng bàn bạc trước với nhau xem làm thế nào để thể hiện được vai diễn tốt nhất. Vì vậy, dù là lần đầu làm việc cùng Maya nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái.

- Là một ngôi sao trẻ không scandal, nhưng lại được mời tham gia phim "Scandal", chị chuẩn bị cho vai diễn thế nào?

- Lúc đầu tôi cũng bị áp lực, không biết cảm giác bị vướng vào scandal sẽ như thế nào. Khi nhận vai, trong thời gian quay phim tôi cũng nghe nhiều chuyện lùm xùm nên lên mạng tìm hiểu và đọc thử những bài báo, thử nhìn họ và cảm nhận xem biểu hiện của họ thế nào. Tôi chỉ mới tưởng tượng đã chịu không nổi, không biết khi mình bị vướng vào một chuyện thị phi thật sự sẽ ra sao.

- Chị thấy phim "Scandal" phản ánh được bao nhiêu phần thực tế mặt trái của thị trường giải trí hiện nay?

- Tôi nghĩ showbiz Việt cũng giống như trong phim, dù câu chuyện trong phim được Victor Vũ hư cấu hoàn toàn. Theo những gì tôi nghe và biết được, thực tế còn ghê gớm hơn trong phim. Phim chỉ vỏn vẹn 90 phút nên không thể hiện được hết mọi thứ của đời sống thực tế.

- Theo chị, làng giải trí Việt hiện nay mảng tối nhiều hơn hay mảng sáng nhiều hơn?

- Tôi nhìn showbiz giống như con đường đi của mình, toàn màu hồng. Những cái đen tối không phải ai cũng biểu hiện ra nên không ai nhìn thấy, nhìn bên ngoài nó vẫn đẹp, lung linh và hào nhoáng. Tôi vẫn nghĩ tốt về những nghệ sĩ vì họ đã dấn thân vào nghề tức họ mang nghiệp và muốn trả cái nghiệp này. Người nghệ sĩ thường đa sầu đa cảm, dính vào chuyện lùm xùm là ngoài ý muốn, có chăng là do người khác mang tới. Ở đây tôi không muốn nói đến những người mượn danh nghệ sĩ.

- Chị có thấy con đường nghệ thuật của mình khá thuận lợi, thành công nhanh và không để lại chút tai tiếng nào?

- Tôi cảm thấy mình rất may mắn. Với những bạn khác muốn đi theo con đường nghệ thuật, trước hết phải tự tin vào khả năng riêng. Những suy nghĩ tiêu cực theo kiểu "tôi làm không được nhưng tôi vẫn muốn có được điều đó" rất dễ dẫn tới scandal.

Con đường nghệ thuật vốn cực khổ và cũng lắm rắc rối, nhưng người nào làm nghệ thuật chân chính sẽ nhận được nhiều yêu thương từ khán giả. Quan trọng nhất là họ phải chuẩn bị kiến thức cần có để cảm thấy tự tin, khi tự tin sẽ không sợ "ma quái" dẫn lối đưa đường.

- Chị gì về thực tế hiện nay khi nhiều diễn viên, người mẫu xinh đẹp đa phần chọn kết thân với đại gia?

- Tôi nhìn vấn đề này với góc nhìn rộng mở, đương nhiên phải nhìn theo góc nhìn tích cực, không chỉ tiêu cực. Chuyện chân dài moi tiền đại gia là hiện tượng quá xấu của xã hội nên tôi không muốn nói. Tôi chỉ muốn nói tới mặt tốt, hình như cuộc đời sinh ra hai mẫu người đó dành cho nhau. Chân dài và đại gia không có gì là xấu hết.

Đại gia là người rất giỏi kiếm tiền và với tài năng đó, họ có quyền có cho mình một người đẹp ở bên cạnh. Người đẹp đương nhiên lợi thế hơn những người bình thường khác và có quyền lựa chọn những gì tốt nhất cho mình, nhưng đó là khi họ quen nhau, còn khi quyết định đến với nhau hẳn nhiên phải có tình cảm thật sự nếu không chỉ làm khổ nhau. Thực tế là có nhiều người vẫn quá gay gắt khi nói đến chân dài - đại gia, có khi chỉ vì "ghen ăn tức ở". Tôi chỉ nghĩ đơn giản là hai mẫu người đó có quyền có nhau nên đừng bao giờ quá gay gắt với họ.

Tự hào dân miền Tây gốc

- Đã có nhiều vai diễn trên cả truyền hình, điện ảnh và kịch, chị tâm đắc nhất với vai diễn nào?

- Thật sự, tôi thấy vai diễn nào cũng có một chút gì đó gần gũi với mình. Phần lớn mọi người thương và thích tôi trong Lối sống sai lầmDù gió có thổi, nhưng có lẽ trong 2 phim tôi nhớ nhất là Lối sống sai lầm, vì vai diễn đó đã mang đến giải thưởng lớn đầu tiên trong cuộc đời tôi là giải Mai Vàng 2010 Nữ diễn viên điện ảnh phim truyền hình được yêu thích nhất. Đó giống như một cột mốc quan trọng đối với mình. Vai Ý Linh cũng có thể xem là dấu mốc lớn vì là vai chính trong phim nhựa.

- Chị có tự tin sẽ đoạt giải Mai Vàng năm nay?

- Năm đoạt giải, tôi không nghĩ mình sẽ được, đó là một bất ngờ, nhưng năm ngoái, tôi rất tự tin với vai diễn trong Một thời ta đuổi bóng nhưng cứ hồi hộp chờ đợi rồi thất vọng. Năm nay, tôi khó đấu lại các diễn viên khác (cười).

- Nhiều người nói nét duyên của con gái miền Tây đã giúp chị không chỉ thành công trong các vai diễn mà còn thành công trong giao tiếp ngoài đời, điều đó có đúng không?

- Tôi nghĩ vậy và cũng tự tin với gốc gác của mình. Mọi người đều nói dân miền Tây rất chân chất, con gái miền Tây đẹp, dễ thương và chan hòa. Những phẩm chất đó toát ra một cách tự nhiên, đó là cái chất miền Tây từ trong máu, từ nhỏ tới lớn đã như thế, không phải mình cố gắng để được như thế. Sống không đúng với chính mình thì khổ mình lắm.

Trang mơ mái ấm gia đình

- Nổi tiếng nhiều, sự chú ý của dư luận càng tăng, chị có bao giờ cảm thấy khó chịu khi xung quanh luôn là những đôi mắt soi mói?

- Cũng có chứ. Đôi khi có những người quan tâm hơi thái quá, có thông tin gì về mình họ cũng đăng tải lên. Lúc đầu, tôi cũng bất ngờ và cực kỳ khó chịu, nhưng những người thân bên cạnh nói với tôi: "Khi nào báo chí không quan tâm tới con nữa, con nên hiểu không thể làm nghề được. 'Cây ngay không sợ chết đứng', con cứ sống sao cho tốt là ổn".

- Sống trong thế giới giải trí, ai cũng trang bị cho mình cách đối phó với những tin đồn thất thiệt. chị ứng phó như thế nào, mỗi khi có tin đồn liên quan đến mình?

- Tôi không quan tâm lắm đến những tin đồn, vì mình không có. Người ta có nói vui thì cuộc sống vẫn là của mình. Họ nói họ nghe, thật sự cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nên tôi bỏ ngoài tai. Mọi chuyện cũng sẽ qua, tội gì phải làm ầm lên để mọi người lại nói rằng mình đang cố giải thích, biện minh sự việc. 

- Chị từng đóng vai cô dâu trong nhiều phim vậy ngoài đời bạn có bao giờ nghĩ đến chuyện lên xe hoa?

- Tôi thích con nít và từng mơ về một gia đình đầm ấm. Thấy chị em lần lượt có chồng con, tôi lại nghĩ mình mà có một cục cưng thế này chắc là thương dữ lắm! Tôi thích con gái hơn con trai vì có thể chăm chút cho nó như ngày xưa chị em chơi búp bê với nhau vậy (cười), nhưng chắc là chưa đâu vì hiện tại tôi vẫn muốn phát triển sự nghiệp thêm một thời gian.

- Chị quan niệm thế nào về thành công?

- Thành công theo nghĩa bình thường dễ hiểu rồi, đó là được nhiều người biết đến và yêu mến, nhưng tôi nghĩ, một phụ nữ thành công phải là một người chăm lo được cho gia đình. Tôi chưa có gia đình riêng nên gọi là gia đình chung. Bạn bè, cuộc sống, tình cảm, mọi thứ phải chan hòa, đối với tôi đó mới là thành công. Tôi không nghĩ mình là người thành công, vì tôi đi suốt, không quan tâm lo lắng được cho gia đình. Nhiều khi tôi muốn dành nhiều thời gian cho gia đình và những người yêu thương xung quanh mình nhưng các dự án phim cứ kéo tôi đi mãi.

- Ngoài công việc đóng phim, diễn kịch chị có tham gia công việc kinh doanh như một số nghệ sĩ trẻ hiện nay?

- Tôi cũng mong muốn mình làm được rất nhiều việc, nhưng những người đi trước nói với tôi: "Ở tuổi này em chỉ nên nghĩ, không được làm, vì chắc chắn sẽ không thành công. Em cần thêm 1 - 2 năm nữa, khi đã có kinh nghiệm và sự tự tin thì làm sẽ dễ thành công hơn". Tôi rất thích kinh doanh, và hiện tại tôi đang kinh doanh thương hiệu riêng. Tôi xây dựng tên tuổi là xây dựng thương hiệu, sau này muốn làm gì cũng dễ dàng hơn.

Theo NLĐ

[links()]

Bình luận(0)