Rùng mình những dụng cụ tra tấn hãi hùng thời Trung Cổ

Rùng mình những dụng cụ tra tấn hãi hùng thời Trung Cổ

(Kiến Thức) - Vào thời Trung Cổ, phạm nhân bị hành hình bởi những dụng cụ tra tấn rùng rợn như máng tra tấn, cái nôi Judas... Khi những hình cụ này được sử dụng, phạm nhân sẽ cảm nhận nỗi đau thể xác khủng khiếp và chỉ mong sớm được giải thoát.

Máng tra tấn là một trong những dụng cụ tra tấn rùng rợn, phổ biến nhất thời Trung Cổ. Dụng cụ này gồm một bệ gỗ lớn với hai thanh lăn nằm ở hai đầu.
Máng tra tấn là một trong những dụng cụ tra tấn rùng rợn, phổ biến nhất thời Trung Cổ. Dụng cụ này gồm một bệ gỗ lớn với hai thanh lăn nằm ở hai đầu.
Khi hành hình, phạm nhân sẽ bị người tra tấn trói chặt tay và chân vào hai con lăn.
Khi hành hình, phạm nhân sẽ bị người tra tấn trói chặt tay và chân vào hai con lăn.
Kế đến, người hành hình sẽ khiến con lăn chạy. Hậu quả là hai con lăn quay sẽ kéo giãn cơ thể nạn nhân gây đau đớn tột độ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Kế đến, người hành hình sẽ khiến con lăn chạy. Hậu quả là hai con lăn quay sẽ kéo giãn cơ thể nạn nhân gây đau đớn tột độ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Dụng cụ cắt đầu gối được đánh giá là quái chiêu tra tấn tàn khốc trong các phiên xử của Tòa án Dị giáo tại Tây Ban Nha thời Trung Cổ.
Dụng cụ cắt đầu gối được đánh giá là quái chiêu tra tấn tàn khốc trong các phiên xử của Tòa án Dị giáo tại Tây Ban Nha thời Trung Cổ.
Theo thiết kế, dụng cụ cắt đầu gối gồm có hai đầu làm bằng gỗ có gắn những chiếc đinh sắc nhọn và một đinh vít đằng sau.
Theo thiết kế, dụng cụ cắt đầu gối gồm có hai đầu làm bằng gỗ có gắn những chiếc đinh sắc nhọn và một đinh vít đằng sau.
Khi hành hình, đao phủ sẽ lắp dụng cụ cắt đầu gối vào mặt trước và sau của đầu gối phạm nhân.
Khi hành hình, đao phủ sẽ lắp dụng cụ cắt đầu gối vào mặt trước và sau của đầu gối phạm nhân.
Kế đến, đao phủ xoay đinh và hai đầu gỗ sẽ xiết chặt vào chân của phạm nhân. Hậu quả là đầu gối của phạm nhân bị cắt lìa gây nỗi đau kinh hoàng về mặt thể xác.
Kế đến, đao phủ xoay đinh và hai đầu gỗ sẽ xiết chặt vào chân của phạm nhân. Hậu quả là đầu gối của phạm nhân bị cắt lìa gây nỗi đau kinh hoàng về mặt thể xác.
Cái nôi Judas là dụng cụ tra tấn có hình dáng giống kim tự tháp với một đầu nhọn ở trên đỉnh.
Cái nôi Judas là dụng cụ tra tấn có hình dáng giống kim tự tháp với một đầu nhọn ở trên đỉnh.
Phạm nhân bị kết án hành hình theo phương pháp này sẽ bị trói vào dây thừng trước khi được thả từ từ xuống nôi Judas.
Phạm nhân bị kết án hành hình theo phương pháp này sẽ bị trói vào dây thừng trước khi được thả từ từ xuống nôi Judas.
Phần đầu nhọn của nôi Judas sẽ xuyên thủng phần hậu môn, hoặc âm hộ của tội nhân khiến họ đau đớn chỉ muốn chết ngay lập tức nhưng không được.
Phần đầu nhọn của nôi Judas sẽ xuyên thủng phần hậu môn, hoặc âm hộ của tội nhân khiến họ đau đớn chỉ muốn chết ngay lập tức nhưng không được.
Video: Nghi trộm điện thoại, nữ công nhân bị "tra tấn"? (nguồn: VTC14)

GALLERY MỚI NHẤT