Được mệnh danh là "vua tạo hình" trái cây miền Tây, một trong những người khởi phát ý tưởng tạo hình trên trái cây ở Việt Nam - ông Võ Trung Thành - Chủ nhiệm CLB Khuyến nông Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) đã "chế" ra sản phẩm bưởi hồ lô đầu tiên ở Việt Nam. Thực tế, từ khoảng 2009 đến nay, vào mỗi dịp Tết nguyên đán người tiêu dùng trong và ngoài nước đã biết đến những cặp bưởi hồ lô in dòng chữ “Tài - Lộc” của ông Thành.
Thay vì hình tròn như bình thường, những trái bòng tây được tạo thành hình hồ lô trông khá lạ mắt. Chủ nhân của những trái bòng hồ lô là anh X.M (ở khu Quảng Trường Phạm Văn Đồng,TP Quảng Ngãi) chia sẻ, để tạo hình được như trên, anh đã phải dùng dây cao su cột nhiều vòng ở phần trái gần cuống, khi trái to bằng khoảng nắm tay người lớn. Sau đó một thời gian, những trái bòng tây này bị cột dần hình thành và dáng giống bình hồ lô.
Các sản phẩm tạo hình từ quả đào tiên trong vườn ông Võ Hồng Quốc (ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) có nhiều kiểu dáng độc đáo như hồ lô Tài Lộc, hồ lô lửng Tài Lộc, hồ lô Phúc Lộc Thọ.
Sau thời gian kỳ công chăm sóc, một số ruộng dưa hấu tạo hình hồ lô ở miền Tây trong nhiều năm qua đã thu được những thành công đáng kể. Dưa hấu tạo hình rất khó, khó hơn nhiều so với bưởi, đào tiên. Khi thấy trái dưa đạt đến một kích cỡ nhất định thì phải nới khuôn ép ra, nếu không dưa sẽ bị nứt trái.
So với bưởi, dưa hấu thì việc tạo hình hồ lô cho trái dừa gian nan hơn rất nhiều do trái dừa có xơ, vỏ cứng, láng nên việc dùng lực ép eo vô cùng khó khăn. Ngoài ra, đặc điểm trái dừa không tròn đều mà có đến 3 cạnh, vỏ lại trơn, láng nên muốn đặt khuôn ép eo đúng vị trí rất phức tạp, người phải thật am hiểu về sự phát triển của loại cây trái này mới làm được.
