Nữ y tá Tây Ban Nha nhiễm Ebola hoàn toàn bình phục

(Kiến Thức) - Sau 15 ngày điều trị, nữ y tá người Tây Ban Nha Teresa  Romero (bệnh nhân đầu tiên nhiễm Ebola bên ngoài Tây Phi) hoàn toàn bình phục.

Romero liên tục trải qua nhiều lần xét nghiệm máu suốt bốn ngày qua. Cuối cùng, bác sĩ Jose Ramon Arribas đến từ Bệnh viện Madrid’s Carlos III khẳng định Romero âm tính với vi rút Ebola nguy hiểm.
Ông cũng cho biết, không cần cô lập Romero nhằm ngăn ngừa nguy cơ truyền nhiễm. Dù vậy, Romero vẫn cần theo dõi nhằm kiểm tra liệu có hiệu ứng bất thường nào diễn ra hay không. Điều này đồng nghĩa với việc cô tiếp tục nằm viện chừng 2 tuần nữa.
Bác sĩ trực tiếp điều trị Romero khẳng định Romero hoàn toàn bình phục sau 15 ngày chạy chữa.
Bác sĩ trực tiếp điều trị Romero khẳng định Romero hoàn toàn bình phục sau 15 ngày chạy chữa.
Romero (46 tuổi) dương tính với vi rút qua xét nghiệm hôm 6/10, sau khi tham gia trị bệnh cho hai nhà truyền giáo trở về Madrid từ Tây Phi. Hai nhà truyền giáo này sau đó đã chết vì Ebola. Romero được chữa trị tại Bệnh viện Carlos III ở Madrid bằng cách nhận huyết thanh chứa kháng thể của những người đã bình phục do nhiễm Ebola.
Hiện tinh thần Romero khá thoải mái. Cô không cần đến sự hỗ trợ của mặt nạ dưỡng khí, ăn uống bình thường và tình hình sức khỏe tiến triển rất khả quan.
Về nguyên nhân nhiễm Ebola, Romero cho rằng có thể cô đã để chiếc găng tay từng tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân chạm vào da mặt mình.
Hiện cô vẫn chưa hay tin về việc cơ quan y tế Tây Ban Nha quyết định cái chết nhân đạo cho chú chó cưng của mình thay vì tiến hành cách ly.
Chồng Romero và 14 người từng tiếp xúc khi cô có biểu hiện sốt cao đang được theo dõi nghiêm ngặt. May mắn thay, người ta chưa phát hiện thêm trường hợp nào dương tính với Ebola.

6 thực phẩm chứa nhiều muối bạn không ngờ tới

Bạn tự nhủ mình không nạp nhiều muối, nhưng thực tế có nhiều món ăn bạn tưởng là lành mạnh lại chứa lượng muối không hề nhỏ. 

Ăn nhiều muối không tốt cho sức khỏe, nhất là người cao huyết áp. Các bác sĩ khuyến cáo mỗi người chỉ nên ăn dưới 2,3 gr muối mỗi ngày. Nhưng trên thực tế, bạn khó kiểm soát lượng muối ăn vào do có nhiều món ăn bạn cho là lành mạnh nhưng lại chứa rất nhiều muối, như bánh mì, ngũ cốc, pho mát làm từ sữa đã gạn kem...
Ăn nhiều muối không tốt cho sức khỏe, nhất là người cao huyết áp. Các bác sĩ khuyến cáo mỗi người chỉ nên ăn dưới 2,3 gr muối mỗi ngày. Nhưng trên thực tế, bạn khó kiểm soát lượng muối ăn vào do có nhiều món ăn bạn cho là lành mạnh nhưng lại chứa rất nhiều muối, như bánh mì, ngũ cốc, pho mát làm từ sữa đã gạn kem...

Những người sống sót kỳ diệu trong tâm dịch Ebola

(Kiến Thức) - Theo WHO, nhiễm Ebola có tỷ lệ tử vong khoảng 70%, 30% còn lại là số ít những người có nghị lực phi thường hồi phục và sống sót dưới đây.

Bé James Mulbah, 2 tuổi đứng cùng mẹ, cô Tamah Mulbah, 28 tuổi người đã nhiễm Ebola và phục hồi sau khi được điều trị và cách ly bởi Tổ chức bác sĩ không biên giới (MSF).
 Bé James Mulbah, 2 tuổi đứng cùng mẹ, cô Tamah Mulbah, 28 tuổi người đã nhiễm Ebola và phục hồi sau khi được điều trị và cách ly bởi Tổ chức bác sĩ không biên giới (MSF).

Phương pháp đẩy lùi nỗi buồn chán trong mùa thu

(Kiến Thức) - Mặc dù mùa thu lãng mạn, có lá vàng rơi. Với những tâm hồn đa sầu đa cảm, đây thực sự thủ phạm của những nỗi buồn man mác.

1. Hoạt động nhiều vào buổi sáng. Thiếu ánh nắng mặt trời, ngày cũng trở nên ngắn và nhanh đến đêm hơn. Đây là nguyên nhân khiến tâm trạng bạn rơi vào uể oải, mệt mỏi. Chứng bệnh này được gọi là“rối loạn cảm xúc theo mùa” (SAD).
1. Hoạt động nhiều vào buổi sáng. Thiếu ánh nắng mặt trời, ngày cũng trở nên ngắn và nhanh đến đêm hơn. Đây là nguyên nhân khiến tâm trạng bạn rơi vào uể oải, mệt mỏi. Chứng bệnh này được gọi là“rối loạn cảm xúc theo mùa” (SAD). 
Bạn hãy đánh bại tâm trạng này bằng cách ở ngoài trời ít nhất 30 phút vào buổi sáng sớm khi ánh sáng ban ngày mạnh nhất. Ngay cả vào một ngày u ám, ánh sáng ngoài trời cũng luôn gấp 500 đến 1000 lần trong phòng. Nghiên cứu cho thấy, phơi sáng là cách tốt nhất chúng ta lập lại trật tự đồng hồ sinh học và chiến đấu với chứng SAD.
 Bạn hãy đánh bại tâm trạng này bằng cách ở ngoài trời ít nhất 30 phút vào buổi sáng sớm khi ánh sáng ban ngày mạnh nhất. Ngay cả vào một ngày u ám, ánh sáng ngoài trời cũng luôn gấp 500 đến 1000 lần trong phòng. Nghiên cứu cho thấy, phơi sáng là cách tốt nhất chúng ta lập lại trật tự đồng hồ sinh học và chiến đấu với chứng SAD. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới