Chùa Hương là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng khắp cả nước nằm ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Ngôi chùa được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 17, sau đó bị hủy hoại trong kháng chiến chống pháp năm 1947. Năm 1988 chùa Hương được phục dựng lại bởi Thượng Tọa Thích Viên Thành dưới sự chỉ dạy của cố Hoà thượng Thích Thanh Chân.
Đền Sinh tọa lạc ở trên sườn núi Ngũ Nhạc thuộc xã Lê Lợi, huyện Chí Linh, Hải Dương. Ngôi đền này cũng có lịch sử hình thành lâu đời từ thế kỷ thứ 6.
Chùa Đô Mỹ được xây dựng ở xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vào thời Khải Định (theo lời thầy Thích Đàm Hưng, trụ trì chùa). Ngôi chùa này được nhiều người dân ví von rằng, chỉ cần đến chùa thành tâm cầu nguyện thì sẽ “cầu được ước thấy”.
Chùa Từ Quang nằm ven quốc lộ 1 đoạn đi qua xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Vào dịp đầu năm, Chùa Từ Quang phải đón tiếp hàng nghìn lượt khách một ngày, họ đều là những người dân tứ xứ ở nhiều vùng miền như Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang... Những người đến chùa cầu tự đa phần đều là những bà mẹ hiếm muộn đã qua chạy chữa nhưng mãi không thành, họ đến đây dâng hương và cầu khấn, mong thần linh phù hộ sẽ sớm có cơ hội thụ thai.
Chù Ngọc Hoàng là một trong số những ngôi cầu con còn lại trên đất Sài Gòn - Gia Định. Chùa được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX (1892), chùa tọa lạc tại số 73 đường Mai Thị Lựu, Quận 1. Ngôi chùa này được hầu hết các cặp vợ chồng hiếm muộn trên cả nước biết đến vì nơi đây nổi tiếng về cầu con. Ai hiếm muộn thường thành tâm cầu con ở đền thờ Kim Hoa Thánh Mẫu và 12 bà mụ. Kim Hoa Thánh Mẫu theo tín ngưỡng dân gian là vị thần coi sóc việc sinh nở ở chốn nhân gian.
