Ngoài Mỹ, ISIL còn bị nước nào không kích?

(Kiến Thức) - Trước khi Mỹ tham gia, ISIL còn bị Không quân Iraq , Iran, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ tấn công bằng máy bay chiến đấu.

Ngày 8/8, máy bay chiến đấu Mỹ đã bắt đầu tấn công nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) . Tuy nhiên, trước đó phiến quân ISIL cũng đã bị ném bom vào ngày 7/8 nhưng Mỹ phủ nhận thực hiện vụ không kích này.
CNN và Wall Street Journal dẫn lời quan chức quân sự Iraq cho biết Không quân Iraq đã tấn công các mục tiêu gần Erbil – thủ phủ của người Kurd, nơi đóng quân của hàng trăm cố vấn quân sự Mỹ.
Không quân Iraq được trang bị nghèo nàn với nhiều máy bay Cessna mang tên lửa Hellfire, một số trực thăng Mỹ và Nga cũng như máy bay chiến đấu Su-25 của Nga.
Trong tháng 7, quan chức Lầu Năm Góc cho biết có thể phi công Iran đang lái Su-25 giúp Iraq và phủ nhận việc quân nhân Nga thực hiện nhiệm vụ trong khu vực. Tuy nhiên tờ Daily Beast dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết phi công Nga đã lái Su-25 ở Iraq do phi công Iraq không được huấn luyện đầy đủ. Cần chú ý là đã hơn 12 năm phi công Iraq không thực hiện nhiệm vụ thường xuyên với Su-25.
Phi công Iraq bên máy bay chiến đấu SU-25 mua từ Nga.
Phi công Iraq bên máy bay chiến đấu SU-25 mua từ Nga. 
Cuộc tấn công ngày 7/8 diễn ra 2 ngày sau khi máy bay chiến đấu Iraq tấn công một đoàn xe quân sự của ISIL gần Mosul.
Chuyên gia địa chính trị Ian Bremmer của tập đoàn tư vấn Eurasia trả lời Bloomberg đã phát biểu: “Mỹ đang chiến đấu vai-kề-vai với người Nga và người Iraq ở Iraq”.
Không chỉ có người Nga và Iraq ở Iraq, máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ cũng thực hiện các vụ không kích và tuần tiễu ở gần Sinjar- miền bắc Iraq bằng F-16 từ các dữ liệu của Mỹ, một cựu quan chức cấp cao CIA cho hay.
Iran cũng thực hiện các vụ không kích tấn công ISIL từ đầu cuộc chiến của ISIL nhưng hầu hết các vụ không kích đều nhằm đẩy ISIL ra xa biên giới Iran. Không quân Syria cũng thực hiện các vụ không kích vào mục tiêu ISIL gần biên giới chung với Iraq.

Nga: NATO đổ vạ cho ly khai Ukraine vụ MH17

(Kiến Thức) - Phái đoàn thường trực Nga tại NATO cho rằng Tổng thư ký NATO tìm cách gây áp lực lên quá trình điều tra thảm họa MH17 của Malaysia Airlines.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tìm cách gây áp lực lên quá trình điều tra thảm họa máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines ở miền đông Ukraine khi quan chức này phát biểu với giới truyền thông rằng dường như có bằng chứng liên quan tới một ai đó. Đây là nhận xét của phái đoàn thường trực Nga tại NATO ngày 4/8.
Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen.
 Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen.

Lối thoát cho thương vụ bán chiến hạm Mistral cho Nga

(Kiến Thức) -  Đề xuất NATO thầu lại vụ mua hai chiến hạm lớp Mistral từ Pháp sẽ là lời giải bài toán "vẹn cả đôi đường".

Vụ Pháp bàn giao hai chiến hạm tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral cho Nga đang trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên các mặt báo. Bởi lẽ, chỉ nhiều tuần sau khi các nhà điều tra xác nhận rằng, máy bay Malaysia mang số hiệu MH17 đã bị bắn hạ ở Ukraine bởi một tên lửa do Nga cung cấp.
Trước những diễn biến mới này, Mỹ và EU đang xúc tiến việc thực thi các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Nga. Còn nếu Pháp (thực hiện theo đúng hợp đồng) bàn giao cho Nga thì động thái này sẽ làm tăng khả năng Nga đe dọa tới Ukraine, Gruzia và nhiều quốc gia khác. Đáng lưu ý, việc kiểm soát các khu vực ven biển ở Biển Baltic, Biển Đen là ưu tiên chiến lược của Moscow. Tàu đổ bộ đa năng lớp Mistral của Pháp, mang theo 16 trực thăng tấn công, sẽ làm tăng khả năng thực hiện các hoạt động tấn công của Nga dọc theo bờ biển của Ukraine, Gruzia và các nước khác.

Cận cảnh máy bay Su-25 Nga “cứu giúp Iraq”

(Kiến Thức) - Tối ngày 28/5, Iraq vừa nhận được 5 máy bay Su-25 mua từ Nga trong nỗ lực chống lại phiến quân ISIL.

Thủ tướng Iraq Nouri Maliki hy vọng máy bay chiến đấu mua được từ Nga và Belarus sẽ giúp Iraq chống lại được phiến quân.

Thủ tướng Iraq Nouri Maliki hy vọng máy bay chiến đấu mua được từ Nga và Belarus sẽ giúp Iraq chống lại được phiến quân. 


Các quan chức Iraq cho biết, chuyên gia Nga cũng đã tới Iraq để giúp nước này nhanh chóng đưa máy bay chiến đấu Nga vào tham gia đẩy lùi phiến quân Sunni. Trong ảnh là máy bay Su-25 được chuyển ra từ máy bay chở hàng từ Nga.

Các quan chức Iraq cho biết, chuyên gia Nga cũng đã tới Iraq để giúp nước này nhanh chóng đưa máy bay chiến đấu Nga vào tham gia đẩy lùi phiến quân Sunni. Trong ảnh là máy bay Su-25 được chuyển ra từ máy bay chở hàng từ Nga.


Hành động mua máy bay Nga được coi là lời quở trách của Iraq dành cho Mỹ vì nước này chậm chạp trong việc cung cấp F-16 và máy bay trực thăng tấn công cho Iraq.

Hành động mua máy bay Nga được coi là lời quở trách của Iraq dành cho Mỹ vì nước này chậm chạp trong việc cung cấp F-16 và máy bay trực thăng tấn công cho Iraq.


Iraq cho biết nước này mua 12 máy bay chiến đấu Su-25 từ Nga.

Iraq cho biết nước này mua 12 máy bay chiến đấu Su-25 từ Nga.


Iraq từng sử dụng máy bay chiến đấu Su-25 với tần suất cao trong cuộc chiến Iran-Iraq những năm 1980 nhưng kể từ năm 2002, Su-25 đã bị ngừng hoạt động ở Iraq.

Iraq từng sử dụng máy bay chiến đấu Su-25 với tần suất cao trong cuộc chiến Iran-Iraq những năm 1980 nhưng kể từ năm 2002, Su-25 đã bị ngừng hoạt động ở Iraq.

Đọc nhiều nhất

Tin mới