Miếng dán chống say xe: Tưởng tốt hóa ra chết người

Hãy lưu ý khi dùng những loại miếng dán chống say tàu xe trước khi quá muộn.

Lâu nay, nhiều người vẫn dùng miếng dán chống say tàu xe như một công cụ hỗ trợ khi đi xe mà bị say. Tuy nhiên, loại miếng dán này cũng tiềm ẩn những nguy hiểm đến sức khỏe của chính bạn.
Thuốc ngấm qua da và những tác dụng phụ
Miếng dán chống say tàu xe thường có hình tròn hoặc hình chữ nhật, là loại thuốc điều trị ngấm qua da, có tác dụng toàn thân khi dán vào cơ thể.
Miếng dán say tàu xe có chứa scopolamin, khi dán lên da thuốc sẽ thấm dần xuyên qua da để vào tĩnh mạch dưới da, vào máu với một lượng đủ tác dụng chống co thắt, giảm kích thích đưa đến hóa giải buồn nôn và nôn do say tàu xe.
Mieng dan chong say xe: Tuong tot hoa ra chet nguoi
Ảnh minh họa. 
Do miếng dán được dán ngay sau tai nên thuốc ngấm vào tĩnh mạch não nhanh rồi tác dụng ngay lên các cơ quan của não. Cụ thể, tác dụng bất lợi của miếng dán chống say xe gây ra cho người sử dụng là liệt đối giao cảm (do tác động đến hệ thần kinh) làm khô miệng, táo bón, nhức đầu, lơ mơ, ói mửa, rối loạn điều tiết mắt (làm mắt nhìn mờ, hoa mắt)... Nếu dùng miếng dán chống say cho trẻ em thì tác dụng phụ thật vô cùng đáng ngại và phải sau nhiều ngày (có khi cả tuần) các cảm giác khó chịu mới hết hẳn.
Đặc biệt, nhiều người thiếu hiểu biết còn dán cùng lúc vài miếng để tác dụng nhanh. Khi đó, thuốc sẽ ngấm hết qua da, thẩm thấu vào máu với liều lượng cao. Người dùng sẽ ở trong tình trạng dùng thuốc quá liều, tác dụng phụ sẽ khó tránh khỏi, thậm chí có thể nguy kịch vì ngộ độc thuốc.
Tuyệt đối bạn không nên kết hợp cả miếng dán và thuốc uống, thuốc tiên chống say xe. Dùng nhiều loại thuốc cùng lúc sẽ khiến thần kinh trung ương và toàn thân bị chi phối bởi nhiều loại thuốc, tình trạng quá liều luôn thường trực, tai biến, ngộ độc do thuốc luôn cận kề, chưa kể những hậu quá khó lường.
Sai lầm cần tránh khi dùng miếng dán say tàu xe
Để hạn chế tác dụng phụ, bạn nên dùng miếng dán vào dùng da khô sau tai từ 4-6 giờ trước khi lên tàu xe bởi đó là thời gian cần thiết để các dưỡng chất trong miếng dán thẩm thấu qua da và phát huy tác dụng.
Cần tuân theo sự hướng dẫn về cách dùng như thời điểm dán, dán trong bao lâu, nơi dán, khoảng cách giữa hai lần dán... để hạn chế các tác dụng phụ có thể gặp phải.
Một điểm nữa cần lưu ý là khi bóc miếng dán chống say xe thì cần phải rửa tay cho thật sạch để thuốc không dính vào đồ ăn, uống, nhất là đồ ăn của trẻ để tránh những phản ứng phụ có hại cho sức khỏe.
Khi đang dán miếng dán chống say xe cảm thấy có triệu chứng bất thường thì phải ngưng ngay bằng cách bóc miếng dán ra khỏi da. Nếu thấy tình hình vẫn có vẻ nghiêm trọng, phải đi khám bác sĩ.

Việt Nam có thể ghép đầu người

(Kiến Thức) - Việt Nam sẽ thực hiện ghép đầu người và sẵn sàng mời các chuyên gia chuyển giao kỹ thuật này

Năm 2015, một bác sĩ hàng đầu người Ý đã công bố rằng vào năm 2017 sẽ thực hiện ca ghép đầu người đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Hiện tại. anh Valery Spiridonov 30 tuổi, người Nga, là bệnh nhân mắc chứng bệnh teo cơ tủy sống hiếm gặp là người tình nguyện tham gia ca ghép đầu người đầu tiên trên thế giới.
Viet Nam co the ghep dau nguoi
 

Đũa dùng một lần của Việt Nam không chứa chất tẩy trắng

(Kiến Thức) - Theo kết luận sau kiểm nghiệm của Cục An toàn thực phẩm VN ngày 11/1, đũa dùng một lần của VN xuất sang Đài Loan, Trung Quốc không có chất tẩy trắng.

Trước thông tin cảnh báo của Đài Loan về tính an toàn của đũa dùng một lần sản xuất tại Việt Nam chứa chất độc hại, ngày 10/1 Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia lấy mẫu các sản phẩm đũa dùng một lần trên thị trường để kiểm nghiệm các chất tẩy trắng.
Cụ thể: 3 sản phẩm không đạt yêu cầu về chất hydrogen peroxide (dương tính) gồm: sản phẩm đũa tre (hạn sử dụng 30/9/2016) của Công ty hữu hạn quốc tế (Wei Ting); Đũa vệ sinh (hạn sử dụng 31/12/2018) của Công ty hữu hạn Tương Thái; Đũa tre sạch thiên nhiên (hạn sử dụng 31/12/2017) của Công ty hữu hạn cổ phần thương mại Mã Nhi Tư (Ma Er Si) và một mẫu đũa có bao bì dùng một lần (hạn sử dụng 31/12/2019) của Công ty hữu hạn thực nghiệm đồ tre trúc Quảng Minh (GuangMing) có chất không đạt yêu cầu là biphenyl. Đây là các chất dùng trong công nghiệp. Cục ATTP tiếp tục đề nghị phía Đài Loan cung cấp tên đầy đủ, chính xác và địa chỉ cụ thể của các nhà sản xuất các loại đũa trên ở VN, để có cơ sở tiến hành các biện pháp quản lý cần thiết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới