Lý giải bất ngờ vì sao TQ nhiều nhà máy vẫn không sản xuất đủ khẩu trang

(Kiến Thức) - Hóa ra, các nhà máy chuyên sản xuất khẩu trang y tế phần lớn đều nằm ở tỉnh Hồ Bắc. Nhà máy có công suất sản xuất lớn nhất nằm ở Tiên Đào, Hồ Bắc, cũng chính là khu vực có ổ dịch.

Dịch bệnh viêm phổi ở Vũ Hán ngày càng diễn biến phức tạp. Để phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh ngày một lan rộng, khắp nơi kêu gọi người dân dùng khẩu trang, dẫn đến tình trạng khan hiếm, "cháy hàng".
Ngày 3/2 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã trả lời báo giới, cho biết nhu cầu cấp bách của Trung Quốc hiện tại là các mặt hàng khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ và kính bảo hộ.
Ngay sau đó, có người bày tỏ thắc mắc, Trung Quốc nổi tiếng là công xưởng của thế giới, họ không thiếu gì máy móc, nhà máy, tại sao một ngày chỉ có thể sản xuất được 20 triệu khẩu trang y tế, dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng?
Ly giai bat ngo vi sao TQ nhieu nha may van khong san xuat du khau trang
 Ảnh minh họa.
Cụ thể, người này ý kiến: "Theo dữ liệu của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, hiện tại chỉ có thể sản xuất tối đa 20 triệu khẩu trang y tế mỗi ngày. Là một đất nước có dân số 1,3 tỷ người, được biết đến là công xưởng của thế giới tại sao Trung Quốc lại chỉ sản xuất được 20 triệu khẩu trang y tế một ngày?
Thắc mắc này nhanh chóng nhận được sự chú ý của mọi người. Đa số đều bày tỏ nghi vấn của mình, hy vọng được giải đáp.
Sau đó, có một số người làm trong ngành cho biết. Hóa ra, các nhà máy chuyên sản xuất khẩu trang y tế phần lớn đều nằm ở tỉnh Hồ Bắc. Nhà máy có công suất sản xuất lớn nhất nằm ở Tiên Đào, Hồ Bắc, cũng chính là khu vực có ổ dịch. Không ít công nhân nhà máy cũng bị nhiễm virus corona. Thêm vào đó, hiện tại Hồ Bắc đã chính thức "phong thành", đóng cửa toàn bộ đường ra, lối vào, công nhân từ các tỉnh thành khác cũng không thể trở lại Hồ Bắc làm việc.
Hơn nữa, khẩu trang sản xuất tại khu trung tâm vùng dịch, sản xuất ra liệu có đảm bảo vô trùng, ai sẽ dám dùng những lô khẩu trang này?
Chính vì vậy, dù các nhà máy khác ở ngoài Hồ Bắc có làm việc liên tục 24/7, cũng không thể đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

Cập nhật mới nhất tình hình dịch corona trong nước và thế giới ngày 5/2

(Kiến Thức) - Truyền hình Trung ương Trung Quốc ngày 5/2 đưa tin, số ca tử vong tại tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch bệnh do virus corona mới (2019-nCoV), đã lên 65 trường hợp trong ngày 4/2. Đây là mức tử vong cao nhất trong ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Theo số liệu cập nhật dịch bệnh do virus corona mới nhất từ Bộ Y tế sáng nay (5/2), hiện trên toàn thế giới đã có 24.552 người nhiễm virus corona (nCoV), 492 người tử vong, trong đó số người tử vong tại Trung Quốc là 490 người, 1 người tử vong tại Phillippines và 1 người tử vong tại Hong Kong.
Cap nhat moi nhat tinh hinh dich corona trong nuoc va the gioi ngay 5/2
Tổng số người thiệt mạng do 2019-nCoV tại Trung Quốc đại lục trong ngày 4/2 đã ở mức 490 người. Ảnh: Getty. 

Tính riêng tại Trung Quốc, hiện có 24.324 người nhiễm virus corona; 892 người đã được điều trị khỏi và hồi phục xuất viện; 3.219 người trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra, nước này hiện có 23.260 người nghi nhiễm nCoV.

Dựa trên số liệu do chính phủ Trung Quốc công bố, tổng số người thiệt mạng do 2019-nCoV tại Trung Quốc đại lục trong ngày 4/2 đã ở mức 490 người.

Cũng trong ngày 4/2, Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã thông báo ca tử vong đầu tiên do nhiễm 2019-nCoV.

Hong Kong cũng xác nhận có thêm 3 ca nhiễm virus nCoV trong ngày 4/2. Tính đến thời điểm này, số trường hợp được xác nhận nhiễm virus nCov tại Hong Kong đã tăng lên 18 ca, trong đó có một trường hợp tử vong.

Video "Xử phạt hành chính người tung tin sai sự thật về virus corona". Nguồn: Nhân Dân TV.

Trong 3 trường hợp nhiễm virus nCov được xác nhận ngày hôm qua, có 2 trường hợp cho biết thời gian gần đây đều không đi du lịch bên ngoài.

Còn ở Việt Nam, tính đến 6h00 sáng 5/2, nước ta đã có 10 trường hợp dương tính với nCoV, trong đó 3 trường hợp đã điều trị khỏi và xuất viện.

Cap nhat moi nhat tinh hinh dich corona trong nuoc va the gioi ngay 5/2-Hinh-2
Bệnh nhân Lê Thị Thu H. (quê Vạn Ninh, Khánh Hòa) là người đầu tiên ở Khánh Hòa bị nhiễm virus Corona, đã được điều trị khỏi và xuất hiện hôm qua (4/2). Ảnh: TTXVN. 

Bác sĩ trẻ đột tử vì kiệt sức do liên tục chiến đấu với dịch viêm phổi corona

(Kiến Thức) - Suốt từ mùng 1 Tết (25/1) đến ngày 3/2 vừa qua, liên tục trong 10 ngày 9 đêm, bác sĩ Tống Anh Kiệt chốt trụ ở trạm thu phí xa lô, kiểm tra nhiệt độ cơ thể của mọi người, phân phát vật tư y tế, chăm sóc bệnh nhân.

Dịch viêm phổi cấp do virus corona đang lan rộng, rất nhiều nhân viên y tế tuyến đầu phải đối mặt với nguy hiểm, rủi ro cực cao. Mới đây, bác sĩ Tống Anh Kiệt, ở trấn Đông Hồ, huyện Hành Sơn, Hồ Nam, Trung Quốc đã tử vong vì kiệt sức khi đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình.
Bac si tre dot tu vi kiet suc do lien tuc chien dau voi dich viem phoi corona
 

Nếu không may bị nhiễm virus corona, cơ hội sống là bao nhiêu?

(Kiến Thức) - Trước tình hình người chết và nhiễm mới virus corona ngày càng tăng, người dân đang hoang mang không biết “lỡ” mắc virus này thì còn có cơ hội sống sót là bao nhiêu? Theo các bác sĩ, tỷ lệ sống sót lên tới 99%.

Cụ thể theo phân tích của BS Nguyễn Quốc Khánh (FB Anh ba Sài Gòn), cho đến hôm nay 5/2, thế giới ghi nhận 24.552 ca mắc virus corona mới (nCoV) trong đó có 24.324 ca ở Trung Quốc đại lục và 228 ca ở ngoài Trung Quốc.
Trong khi đó, số người tử vong ở Trung Quốc là 490 người và các nước khác là 2 ca. Như vậy tỷ lệ tử vong do virus corona ở Trung Quốc là 490/24.324 = 0,02, còn ở các nước khác là 2/228 = 0,009.

Đọc nhiều nhất

Tin mới