Lõi Trái Đất có thể đang giải phóng vật chất bị giữ lại suốt 4,5 tỷ năm

Dấu vết trong đá núi lửa cho thấy hydro và các nguyên tố khác có thể đang thoát khỏi lõi Trái Đất, hé lộ quá trình trao đổi vật chất suốt hàng tỷ năm.

Khoảng 4,5 tỷ năm trước, Trái Đất từng nóng chảy, với một đại dương magma bao phủ bề mặt. Khi hành tinh nguội dần, các vật chất nặng chìm xuống tạo thành lõi giàu kim loại, còn vật chất nhẹ hơn hình thành lớp phủ và vỏ Trái Đất. Một số nguyên tố từ thời kỳ đầu có thể vẫn được giữ lại sâu bên trong hành tinh.

untitled-design-88-1536x864jpg.jpg
Ảnh: johan63/iStock/Getty Images Plus

Các nhà khoa học chưa rõ những vật chất này còn giữ nguyên đặc điểm ban đầu hay đã thay đổi theo thời gian do sự trao đổi giữa lõi và lớp phủ. Để tìm câu trả lời, nhóm nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đã sử dụng mô phỏng máy tính kết hợp trí tuệ nhân tạo, phân tích cách hydro di chuyển trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cực cao.

Nhóm tập trung vào tỷ lệ giữa hydro thông thường và deuteri, một dạng hydro nặng hơn. Tỷ lệ này giúp các nhà khoa học tìm hiểu nguồn gốc của hydro và những biến đổi mà nó trải qua. Kết quả mô phỏng cho thấy quá trình Trái Đất nguội đi và kết tinh khó tạo ra sự khác biệt lớn về tỷ lệ hai dạng hydro trong lớp phủ ban đầu. Điều này gợi ý rằng những khác biệt được phát hiện ngày nay có thể hình thành sau đó, khi vật chất tiếp tục trao đổi giữa lõi và lớp phủ.

volcanic-planet-5-r-1.png
Trái Đất thời kỳ đầu có thể từng giống như hình minh họa, với bề mặt nóng chảy và điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Ảnh: CC BY-SA 4.0.

Một manh mối khác đến từ đá núi lửa ở những hòn đảo giữa đại dương, chẳng hạn như đảo Baffin ở Canada và Iceland. Loại đá này hình thành từ dung nham trồi lên từ sâu bên trong Trái Đất. Trên đường lên bề mặt, dung nham có thể mang theo những nguyên tố vốn nằm gần khu vực tiếp giáp giữa lõi và lớp phủ. Vì vậy, thành phần của đá núi lửa có thể giúp các nhà khoa học tìm hiểu những gì đang diễn ra ở sâu dưới lòng đất.

Khi phân tích các mẫu đá, nhóm nghiên cứu phát hiện những dấu hiệu cho thấy hydro nhẹ có thể đang di chuyển từ lõi lên lớp phủ. Ngoài ra, tỷ lệ hai dạng heli trong đá cũng cung cấp manh mối. Heli-3 là dạng heli có từ thời kỳ đầu hình thành Hệ Mặt Trời, còn heli-4 chủ yếu được tạo ra do sự phân rã phóng xạ bên trong Trái Đất. Tỷ lệ heli-3 cao có thể cho thấy đá chứa vật chất cổ xưa từ sâu bên trong hành tinh.

Nhóm nghiên cứu còn tìm thấy dấu vết của vonfram, một kim loại phần lớn tập trung trong lõi khi Trái Đất hình thành các lớp. Một số dấu vết vonfram xuất hiện trong đá núi lửa có thể đã được các dòng vật chất nóng đưa lên từ sâu bên dưới. Khi kết hợp những manh mối từ hydro, heli và vonfram, các nhà khoa học cho rằng có cơ sở để nhận định vật chất từ lõi vẫn đang di chuyển lên lớp phủ. Tuy nhiên, quá trình này hiện vẫn được suy ra từ thành phần hóa học của đá, chứ chưa được quan sát trực tiếp

earth-internal-structuresvg-2048x1266.png
Hình minh họa cấu trúc bên trong Trái Đất.

Phát hiện này cũng cho thấy những vùng vật chất cổ xưa trong lớp phủ, nếu từng tồn tại, có thể đã thay đổi thành phần do quá trình trao đổi kéo dài hàng tỷ năm. Vì vậy, những dấu vết hóa học tìm thấy ngày nay không nhất thiết phản ánh chính xác điều kiện khi Trái Đất mới hình thành.

Tuy nhiên, nghiên cứu hiện dựa trên mô phỏng máy tính và phân tích đá núi lửa, chứ chưa quan sát trực tiếp được vật chất di chuyển khỏi lõi. Các nhà khoa học cần thêm dữ liệu để xác định quá trình này diễn ra như thế nào và ảnh hưởng ra sao đến bên trong Trái Đất.

Ngôi sao xanh lục đầu tiên hé lộ bảng màu bất ngờ của vũ trụ

Không chỉ có màu trắng, những hành tinh ở cuối vòng đời còn có thể mang sắc hồng, vàng và xanh lục hiếm thấy.

Khi nhắc đến màu sắc của các ngôi sao, chúng ta thường nghĩ đến ánh sáng trắng của Mặt Trời, sắc đỏ của những ngôi sao nguội hơn hay màu xanh của những ngôi sao cực nóng. Nhưng mới đây, các nhà thiên văn học đã xác định một sao lùn trắng có màu xanh lục nhạt, sắc màu vốn rất khó bắt gặp ở các ngôi sao.

Ngôi sao đặc biệt này mang tên WD J1330+6435. Theo nghiên cứu của Đại học Warwick (Anh), chính những nguyên tố hóa học có trong lớp khí bao quanh đã khiến ánh sáng của nó chuyển sang màu xanh lục. Kết quả được công bố trên tạp chí RAS Techniques and Instruments.

Hành tinh kỳ lạ quay 'ngược chiều' quanh ngôi sao chủ

Một ngoại hành tinh khiến các nhà khoa học bối rối khi quay quanh ngôi sao chủ theo hướng gần như ngược chiều.

Các hành tinh thường không tùy ý chọn hướng quay quanh ngôi sao của mình. Khi một hệ sao ra đời, ngôi sao và các hành tinh hình thành từ cùng một đĩa khí và bụi khổng lồ đang quay. Vì vậy, chúng thường chuyển động theo cùng một hướng.

Nhưng GJ 3090b dường như không tuân theo quy luật quen thuộc đó.

Sao Hỏa vừa bước sang 'năm mới'

Ngày 30/9, Sao Hỏa bắt đầu năm mới, kéo dài gần 687 ngày Trái Đất, với những đặc điểm thời tiết, mùa và lịch sử đặc biệt của hành tinh đỏ.

Một năm trên Sao Hỏa kéo dài gần 687 ngày Trái Đất, tương đương khoảng 22 tháng. Nguyên nhân là hành tinh này nằm xa Mặt Trời hơn, với khoảng cách trung bình gần 228 triệu km, nên cần nhiều thời gian hơn để hoàn thành một vòng quỹ đạo.

ymhg2rv5v6shwcjkhmxmnv-1200-80jpg.jpg
Sao Hỏa mất gần 687 ngày Trái Đất để hoàn thành một vòng quanh Mặt Trời. Ảnh: NASA/JPL/USGS.

Đọc nhiều nhất

Tin mới