Tại cuộc họp bàn phương hướng xử lý 5 dự án thua lỗ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), chiều 7/7, Bộ Công Thương chỉ đạo PVN cho phá sản 2/5 dự án tồn đọng. Dự án sản xuất nhiên liệu sinh học ethanol Phú Thọ và dự án nhà máy đóng tàu Dung Quất là 2 cái tên sẽ phải phá sản. Ảnh: VOV.
Dự án thua lỗ nghìn tỷ đắp chiếu của PVN được chấp thuận cho phá sản thứ 2 là dự án nhà máy Nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ. Theo Vietnamnet, đầu tháng 4/2016, có mặt ở Nhà máy Nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ (xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), hiện ra giữa mênh mông đồng ruộng là khung cảnh một nhà máy im lìm, hoang lạnh. Quanh nhà máy, ngoài một số người làm công tác bảo vệ thì không còn dấu hiệu của công tác thi công hay sản xuất. Ở phía trong nhà máy, nhiều hạng mục vẫn còn dang dở, nhiều khối thiết bị đắp chiếu han gỉ. Ảnh: Báo Công thương.
Dự án nghìn tỷ tai tiếng của PVN còn phải kể đến dự án nhà máy nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất. Dự án này được khởi công xây dựng tháng 9/2009 với vốn đầu tư 1.887 tỷ đồng trên diện tích 24,6 ha tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học có quy mô đầu tư lớn nhất miền Trung hiện nay, chủ yếu sản xuất cồn Ethanol 99,8% từ sắn lát, công suất 100 triệu lít một năm. Sau 18 tháng thi công, ngày 3/2/2012 nhà máy chính thức cho ra mắt dòng ethanol đầu tiên. Ảnh: Zing.
Còn tại dự án Xơ sợi Đình Vũ (PVTex), dự án đang được cho là "không những khởi sắc mà còn sa lầy vào khó khăn hơn". Dự án xơ sợi Đình Vũ – Hải Phòng được đầu tư năm 2008. Theo Thanh tra Chính phủ, kết quả sản xuất của dự án xơ sợi Đình Vũ từ chạy thử đến khi chính thức hoạt động đều liên tục lỗ. Ảnh: Tuổi trẻ.
Ngoài dự án xơ sợi Đình Vũ - Hải Phòng, dự án Ethanol Bình Phước cũng đang gặp khó khăn. Nhà máy ethanol Bình Phước được khởi công năm 2010 và khánh thành vào tháng 12/2012, có công suất 300.000 lít xăng E5 /ngày; hàng năm, nhà máy dự kiến tiêu thụ 240.000 tấn sắn khô nguyên liệu cho nông dân tỉnh Bình Phước và khu vực Tây Nguyên. Ảnh: báo Bình Phước.
