Đặc biệt, nơi đây là nơi duy nhất có 36 cá thể gấu Gobi còn lại trên thế giới (số liệu cuối năm 2018). Loài gấu này đang đứng trước bờ vực có nguy cơ tuyệt chủng do thiếu nguồn thức ăn.
Chúng chủ yếu ăn rễ cây đại hoàng, quả mọng và đôi khi là một số loài gặm nhấm (khoảng 1% tổng lượng ăn vào) song không ăn những thực vật thay thế nhân tạo.
Gấu Gobi cũng như bao loại gấu khác, chúng sẽ ăn nhiều thức ăn vào cuối mùa hè và tích trữ lượng mỡ dự trữ cần thiết vào mùa thu để chuẩn bị cho quá trình ngủ đông và sinh sản ở trong hang vào mùa đông.
Gấu Gobi được liệt kê là Cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ Mông Cổ về các loài có nguy cơ tuyệt chủng, Hiệp hội Động vật học Luân Đôn và Nhóm chuyên gia về gấu của IUCN.
